Lột trần trẻ mẫu giáo để 'giáo dục giới tính'

20/10/2015 - 11:30
Phụ huynh bức xúc khi hàng chục trẻ ở một trường mẫu giáo Trung Quốc trong trạng thái trần như nhộng được chụp ảnh đăng tải trên mạng. Cô giáo cho rằng làm như vậy để phục vụ cho môn học giáo dục giới tính.
Mới đây, những bức ảnh cho thấy hàng gần 20 bé trai mẫu giáo trong tư thế trần như nhộng, xếp thành nhiều hình khác nhau được giáo viên đăng tải trên mạng xã hội Trung Quốc.

Trang tin QQ (Trung Quốc) dẫn thông tin trên mạng xã hội cho hay, những bức ảnh này được chụp tại một trường mẫu giáo tại Yển Sư, Lạc Dương, Trung Quốc.

Vụ việc đã tạo nên làn sóng phẫn nộ thực sự đối với các phụ huynh.
Giáo viên yêu cầu các bé trai không một mảnh vải trên người để chụp ảnh tung lên mạng

Tài khoản Sing bình luận: "Giáo viên nhà trường không nên đăng những bức ảnh này lên mạng xã hội mà chưa được sự đồng ý của phụ huynh".

Thậm chí, có người cho rằng cô giáo trực tiếp thực hiện hành động này có suy nghĩ “bệnh hoạn, quái đản".

Trong khi đó, giáo viên nói trên cho rằng mình bị hiểu nhầm, vì mục đích cô ta chụp những bức ảnh trên là để phục vụ cho việc học môn giáo dục giới tính và đạo đức, không hề có ác ý.

Hiện đại diện trường mẫu giáo trên đã phải công khai xin lỗi phụ huynh của những em học sinh bị lôi ra phục vụ hành động thiếu suy nghĩ của vị giáo viên trên.
Những hình ảnh này khiến các bậc cha mẹ và cộng đồng mạng vô cùng phẫn nộ
Phụ huynh cho rằng, giáo viên cần phải hỏi ý kiến họ trước khi có hành động này
Trường mầm non nơi xảy ra vụ việc
Vị giáo viên đã bắt các em cởi truồng để chụp ảnh cho việc làm đó để phục vụ học tập

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm