Tags:

lưu thông hàng hóa

Tăng cường kiểm soát trật tự an toàn giao thông gắn với phòng chống dịch Covid-19

Tăng cường kiểm soát trật tự an toàn giao thông gắn với phòng chống dịch Covid-19

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh lưu ý không để xảy ra ùn tắc giao thông tại các chốt kiểm soát dịch, làm ảnh hưởng đến lưu thông hàng hóa và đi lại của người dân, tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Trung tâm An sinh - kênh hỗ trợ lâu dài để giúp dân

Trung tâm An sinh - kênh hỗ trợ lâu dài để giúp dân

TPHCM đang triển khai mô hình Trung tâm an sinh với kỳ vọng hỗ trợ kịp thời cho những người gặp khó khăn không chỉ do đại dịch và còn là kênh kết nối để lâu dài mỗi khi người dân cần trợ giúp

Vĩnh Phúc nới lỏng hoạt động sản xuất, du lịch, cho phép dạy học trực tiếp

Vĩnh Phúc nới lỏng hoạt động sản xuất, du lịch, cho phép dạy học trực tiếp

Từ 0 giờ ngày 13/9, Vĩnh Phúc nới lỏng sẽ nới lỏng có điều kiện một số hoạt động sản xuất, vận tải và lưu thông hàng hóa, cho phép dạy học trực tiếp tại các trung tâm ngoại ngữ, tin học, kỹ năng sống nhưng phải bảo đảm các quy định, yêu cầu phòng chống dịch.

Không thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, có địa phương vẫn kiểm soát lưu thông hàng hóa

Không thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, có địa phương vẫn kiểm soát lưu thông hàng hóa

Lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải cho biết, qua kiểm tra phát hiện một số địa phương đã thực hiện kiểm soát lái xe, các phương tiện vận tải hàng hóa; đưa ra một số quy định mà không thực hiện hoàn toàn chỉ đạo của Thủ tướng về việc thông suốt hàng hóa,

Địa phương áp dụng chống dịch khác nhau gây khó cho lưu thông hàng hóa

Địa phương áp dụng chống dịch khác nhau gây khó cho lưu thông hàng hóa

Đại diện Bộ Công Thương cho biết, trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhiều địa phương áp dụng các quy định khác nhau gây ra khó khăn trong lưu thông hàng hóa và sản xuất công nghiệp, vì nguyên liệu phục vụ sản xuất bị ách tắc.

4 nhóm hàng hóa thiết yếu được lưu thông trong những ngày giãn cách

4 nhóm hàng hóa thiết yếu được lưu thông trong những ngày giãn cách

Trước tình trạng một số địa phương còn lúng túng và thực hiện thiếu thống nhất trong quy định về thực phẩm thiết yếu, cho phép lưu thông hàng hóa trong mùa dịch, Bộ Công Thương đã có hướng dẫn về hàng hóa nào được coi là hàng thiết yếu và được phép lưu thông.

Hải Phòng tạm dừng các chốt kiểm soát dịch Covid-19 tại cửa ngõ ra vào thành phố

Hải Phòng tạm dừng các chốt kiểm soát dịch Covid-19 tại cửa ngõ ra vào thành phố

Để đáp ứng yêu cầu lưu thông hàng hóa, phục vụ sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế xã hội, Hải Phòng đã tạm dừng hoạt động của các Chốt kiểm soát Covid-19 liên ngành tại các cửa ngõ ra vào thành phố.

Còn nhiều khó khăn khi tiêu thụ nông sản cho vùng dịch

Còn nhiều khó khăn khi tiêu thụ nông sản cho vùng dịch

Việc lưu thông hàng hóa, tiêu thụ nông sản của một số địa phương vùng đang có dịch, đặc biệt là tỉnh Hải Dương và các tỉnh giáp ranh còn nhiều vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện.

Không để lưu thông hàng hóa không bảo đảm chất lượng, mất an toàn cho người tiêu dùng

Không để lưu thông hàng hóa không bảo đảm chất lượng, mất an toàn cho người tiêu dùng

Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

4 huyện của Hà Nội, Hà Giang, Bắc Ninh tiếp tục cách ly xã hội

4 huyện của Hà Nội, Hà Giang, Bắc Ninh tiếp tục cách ly xã hội

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Thủ tướng tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 diễn ra ngày 20 và 22/4. Trong đó nêu rõ, cả nước đã chuyển sang giai đoạn mới phòng, chống dịch dài hơi hơn. Còn lại 4 huyện thuộc các tỉnh/thành: Hà Nội, Hà Giang, Bắc Ninh vẫn thuộc khu vực "có nguy cơ cao", tiếp tục cách ly xã hội.