Tại Trường PTDTBT THCS Châu Lộc (xã Châu Lộc, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An), nơi 100% học sinh là người dân tộc thiểu số, trong đó có đến 97% là dân tộc Thái. Câu lạc bộ (CLB) "Thủ lĩnh của sự thay đổi" đã trở thành một phần quan trọng trong hành trình giáo dục kỹ năng sống, rèn luyện bản lĩnh và khơi gợi ước mơ cho các em.
Với sự đồng hành của giáo viên, Hội Phụ nữ và sự chủ động của chính học sinh, những buổi sinh hoạt của CLB không chỉ truyền tải kiến thức về bình đẳng giới, quyền trẻ em, sức khỏe vị thành niên mà còn tạo cơ hội để các em được nói lên suy nghĩ, chia sẻ khát vọng và học cách bảo vệ bản thân.
Trường PTDTBT THCS Châu Lộc (xã Châu Lộc, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An).
CLB "Thủ lĩnh của sự thay đổi", được Hội LHPN xã Châu Lộc thành lập tại Trường PTDTBT THCS Châu Lộc vào tháng 3/2024 với 30 thành viên - tất cả đều là học sinh dân tộc thiểu số. Em Lương Diệp Chi, học sinh lớp 7B, người dân tộc Thái, hiện là Phó chủ nhiệm CLB. Tham gia từ đầu năm học 2023-2024, Chi tìm thấy ở đây một môi trường lành mạnh và bổ ích.
Lễ ra mắt CLB “Thủ lĩnh của sự thay đổi” tại Trường PTDTBT THCS Châu Lộc, do Hội LHPN xã Châu Lộc thành lập vào tháng 3/2024 với 30 học sinh dân tộc thiểu số tham gia.
"Những buổi sinh hoạt định kỳ đã trang bị cho em nhiều kiến thức và kỹ năng quan trọng, từ phòng chống bạo lực học đường, xâm hại đến kỹ năng tự bảo vệ bản thân, như không đi một mình vào buổi tối hay chia sẻ với thầy cô, người lớn khi gặp chuyện không hay", Chi chia sẻ.
Sự thay đổi ở Chi diễn ra một cách rõ rệt. Từ một cô bé rụt rè, ngại phát biểu hay chia sẻ những điều khó nói với bố mẹ, giờ đây Chi tự tin hơn khi giao tiếp, dám hỏi thầy cô những điều chưa hiểu, mạnh dạn chia sẻ với bố mẹ về những vấn đề tuổi dậy thì, sức khỏe và những băn khoăn của bản thân.
Em Lương Diệp Chi (đứng), học sinh lớp 7B, là người dân tộc Thái, Phó chủ nhiệm CLB “Thủ lĩnh của sự thay đổi” chia sẻ tại buổi sinh hoạt về chủ đề bình đẳng giới.
Đặc biệt, thành tích học tập của Chi cũng có sự cải thiện rõ rệt, môn Văn từ 7 điểm nay đã lên 9 điểm, các môn khác cũng tiến bộ từ 6, 7 lên 8 điểm, bởi trong CLB các em thường xuyên chia sẻ bài tập khó và hỗ trợ nhau học tốt hơn.
Trên cương vị Chủ nhiệm của 30 thành viên, em cùng hai Phó chủ nhiệm tổ chức sinh hoạt định kỳ, đồng thời xử lý các tình huống phát sinh, nhất là những vấn đề nhạy cảm như bạo lực học đường. "Mỗi tình huống đều được chúng em cùng nhau trao đổi, lắng nghe. Khi cần, em sẽ chủ động kết nối với giáo viên để có hướng giải quyết phù hợp và kịp thời"- Diệp nhấn mạnh.
Trường PTDTBT THCS Châu Lộc là trường bán trú, với khoảng một phần ba học sinh ở lại trường trong tuần do nhà xa. Điều này tạo thuận lợi cho việc tổ chức sinh hoạt của CLB ngay tại trường. Nhà trường đã bố trí không gian riêng cho các buổi sinh hoạt, như phòng sinh hoạt chung hoặc khu vực phòng ăn rộng rãi.
Trường PTDTBT THCS Châu Lộc đã bố trí không gian riêng để tạo điều kiện cho CLB “Thủ lĩnh của sự thay đổi” sinh hoạt định kỳ, giúp các em có môi trường trao đổi, rèn luyện kỹ năng và phát triển bản thân.
Nhờ đó, các em có thể thoải mái chia sẻ những điều khó nói, tìm sự đồng cảm và giải pháp từ bạn bè và thầy cô. Cô Vũ Thị Thanh Diệp, giáo viên Ngữ văn và là dẫn trình viên của câu lạc bộ, chia sẻ: "Việc sinh hoạt tại trường giúp tập hợp thành viên dễ dàng hơn, nhất là với học sinh ở lại trường cả tuần. Khi các em có khó khăn, chúng tôi thông qua Ban Chủ nhiệm dễ dàng nắm bắt và hỗ trợ kịp thời."
Mặc dù có những thách thức như một số thành viên ở xa khó tham gia đầy đủ, nhà trường đã linh hoạt bố trí các buổi sinh hoạt vào chiều thứ Sáu hoặc tổ chức thêm các buổi tối dành cho học sinh bán trú để khắc phục. Cô Diệp khẳng định, trước đây nhà trường vẫn lồng ghép các nội dung về bình đẳng giới, sức khỏe sinh sản, phòng chống bạo lực học đường vào các môn học hoặc hoạt động ngoại khóa.
Cô Vũ Thị Thanh Diệp, giáo viên Ngữ văn, dẫn trình viên CLB “Thủ lĩnh của sự thay đổi”, trao đổi cùng Ban Chủ nhiệm để gợi ý chủ đề sinh hoạt phù hợp.
Tuy nhiên, khi có CLB, việc truyền thông và lan tỏa kiến thức trở nên hiệu quả hơn nhiều. Các em chủ động tham gia, chia sẻ và học hỏi từ chính bạn bè, giáo viên trong một không gian an toàn và cởi mở. "Trước đây nhiều học sinh sống khép mình, ít nói, nhưng khi tham gia câu lạc bộ, các em đã dần cởi mở, mạnh dạn thể hiện quan điểm, thậm chí còn chủ động giúp đỡ bạn bè", cô Diệp chia sẻ.
Những cô gái dân tộc thiểu số, vốn chịu nhiều thiệt thòi, nay đã biết lên tiếng về quyền lợi của mình, tự tin hơn trong học tập và giao tiếp. Cô Diệp xúc động khi chứng kiến sự thay đổi ấy: "Chỉ cần nghe các em chia sẻ một cách trôi chảy, tự tin – dù trước đó từng rất rụt rè – là đã thấy được thành công của mô hình".
Buổi sinh hoạt CLB “Thủ lĩnh của sự thay đổi” giúp học sinh chia sẻ suy nghĩ, khát vọng, đồng thời tiếp nhận kiến thức về bình đẳng giới, quyền trẻ em và sức khỏe vị thành niên.
Mô hình "CLB Thủ lĩnh của sự thay đổi" là một hoạt động ý nghĩa trong khuôn khổ Dự án 8 "Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em", thuộc Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025.
Với Lương Diệp Chi, "Thủ lĩnh của sự thay đổi" là người có khả năng tạo ra chuyển biến tích cực- từ chính bản thân, rồi lan tỏa đến cộng đồng. "Trước khi tham gia CLB, em chỉ nghĩ đơn giản là học hết lớp 9 rồi đi làm. Nhưng giờ em mơ ước trở thành cô giáo, quay về dạy học và giúp học sinh ở quê em có thêm khát vọng, có nền tảng đạo đức để vươn lên", Chi chia sẻ. Bố mẹ em rất vui mừng và ủng hộ con gái theo đuổi con đường này.
Tương tự, Lô Ngọc Diệp, cô gái người dân tộc thiểu số – đã từng chứng kiến những định kiến như "con gái không cần học cao" tồn tại dai dẳng trong cộng đồng. Nhưng sau khi tham gia CLB, Diệp đã thay đổi suy nghĩ: "Em bắt đầu chia sẻ với bố mẹ, hàng xóm về bình đẳng giới, để mọi người dần thay đổi cách nhìn. Dần dần, em bắt đầu nuôi dưỡng ước mơ trở thành bác sĩ, không chỉ chữa bệnh mà còn muốn quay về hướng dẫn các em nhỏ, nhất là các bạn nữ hiểu hơn về sức khỏe vị thành niên và quyền được chăm sóc đúng cách", Diệp bày tỏ.
Bà Trương Thị Khuyên, Chủ tịch Hội LHPN xã Châu Lộc.
Bà Trương Thị Khuyên, Chủ tịch Hội LHPN xã Châu Lộc, đơn vị thành lập và ra mắt mô hình CLB, khẳng định đây là mô hình đầu tiên trên địa bàn xã, mang lại nhiều kết quả tích cực.
Không dừng lại ở trường học, Hội LHPN xã Châu Lộc đang xây dựng kế hoạch mở rộng mô hình "Thủ lĩnh của sự thay đổi" tại cộng đồng, dự kiến thành lập thêm CLB tại thôn bản với sự tham gia của các già làng, người có uy tín.
Học sinh hào hứng tham gia buổi sinh hoạt CLB “Thủ lĩnh của sự thay đổi” với các chủ đề về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực học đường và xâm hại trẻ em.
Bà Khuyên nhấn mạnh: "Chúng tôi kỳ vọng từ mô hình CLB, các em không chỉ thay đổi nhận thức của bản thân mà còn trở thành những 'hạt nhân lan tỏa' trong cộng đồng, giúp bạn bè và gia đình hiểu rõ hơn về quyền trẻ em, bình đẳng giới và cách tự bảo vệ mình trong bối cảnh hiện nay."
Từ một mô hình ngoại khóa tại Trường PTDTBT THCS Châu Lộc, CLB đã trở thành điểm tựa tinh thần cho nhiều học sinh dân tộc Thái, Thổ…, giúp các em mạnh dạn lên tiếng, theo đuổi ước mơ và lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng. Đây là minh chứng rõ nét cho thấy đầu tư vào giáo dục và trao quyền cho trẻ em gái - đặc biệt là trẻ em dân tộc thiểu số - chính là đầu tư cho tương lai bền vững ở vùng cao.
Cải tạo đô thị - Xu hướng tất yếu của phát triển
Xã hội 15:01 17/05/2026Thời gian gần đây, Hà Nội bước vào một cuộc chuyển mình chưa từng có tiền lệ. Nhưng nhìn ra thế giới, những cuộc "lột xác" của các đô thị lớn đã từng diễn ra. Báo PNVN đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ, Kiến trúc sư Nguyễn Minh Đức về chủ đề này.
Những kết quả nổi bật của Hội LHPN Việt Nam trong triển khai Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam
Giới & Phát triển 08:29 12/05/2026Tham luận của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
"Đừng chê học nghề" - Bài cuối: Cần xác định lại tầm quan trọng của học nghề
Giáo dục 06:37 07/05/2026Bao giờ học nghề mới thoát khỏi định kiến “học kém đi đường cùng”? Đáp án của câu hỏi này cũng là lời giải bài toán giảm áp lực căng thẳng cho cuộc đua vào lớp 10 công lập hay đại học. Mặt khác, bối cảnh AI đang dần thay thế nhiều công việc văn phòng, học nghề lại “Viral” - nổi lên một cách giàu tiềm năng và khẳng định: những công việc đòi hỏi tay nghề cao thì còn lâu AI mới làm được.
Cô gái 9X "nghiện" đi du lịch một mình
Thế giới phụ nữ 08:00 05/05/2026Tôi gặp Lê Thị Nhung trong một buổi chiều trải nghiệm đi thuyền trên sông Nho Quế (Tuyên Quang), khi cô gái 9X mặc váy trắng đang tỉ mỉ đặt chiếc điện thoại lên chân máy, lùi lại vài bước để căn chỉnh góc hình rồi nhẹ nhàng bước vào khuôn hình của chính mình. Phía sau mỗi khung hình ấy là những hành trình nơi cô gái trẻ đã chọn đi một mình để cân bằng cuộc sống.
Đừng chê học nghề - Bài 1: Học nghề chủ động, không phải “học kém đi đường cùng”
Giáo dục 07:47 04/05/2026Không có nghề nào cao quý hơn nghề nào, chỉ có con người làm nên giá trị cao quý của nghề. Có nhiều con đường để đi đến thành công và học nghề là một trong những con đường ngang bằng với tất cả con đường khác. Học nghề là chủ động đi con đường thực tế không phải “học kém đi đường cùng”.
Thời trang và cuộc cách mạng tôn vinh tuổi tác
Thế giới phụ nữ 18:16 03/05/2026Tạp chí Vogue đã tạo một tiền lệ chưa từng có khi đưa hai người phụ nữ ở tuổi 76 lên trang bìa số tháng 5: Diễn viên Meryl Streep và Anna Wintour, Tổng biên tập của Vogue. Động thái này nằm trong xu hướng tôn vinh vẻ đẹp của "tuổi xế chiều" đang lan tỏa từ sàn catwalk đến đời sống. Đúng như Anna Wintour khẳng định: “Tuổi tác hiện nay thực sự là một lợi thế”.
Hơn 840.000 ca tử vong tại nơi làm việc mỗi năm liên quan đến sức khỏe tinh thần
Sức khỏe 11:14 01/05/2026Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), mỗi năm có khoảng 12 tỷ ngày làm việc bị mất do trầm cảm và lo âu, gây thiệt hại tới 1.000 tỷ USD cho nền kinh tế toàn cầu vì suy giảm năng suất lao động. Chủ đề của Ngày Quốc tế lao động 1/5 năm nay được xác định là “Sức khoẻ tinh thần và phẩm giá tại nơi làm việc” nhằm nêu bật tính cấp thiết của vấn đề này.
Chuyển đổi số & yêu cầu phát triển bao trùm - Bài cuối: Thể chế hóa bình đẳng giới trong chuyển đổi số
Giới & Phát triển 20:00 27/04/2026Với tỉ lệ phụ nữ chiếm một nửa dân số và 63% tham gia lực lượng lao động, công cuộc chuyển đổi số ở nước ta sẽ chỉ thực sự thành công khi phụ nữ tích cực tham gia vào tất cả các trụ cột của chuyển đổi số.












