Ngày hè trẻ vùng cao ngụp lặn nơi suối nguồn

01/01/2010 - 00:00
Tranh thủ những ngày được nghỉ hè, trẻ em vùng cao nơi địa đầu Tổ quốc thuộc tỉnh Hà Giang thỏa sức nô đùa, ngụp lặn nơi suối nguồn. Mùa hè cũng là những ngày tháng dễ chịu và vui nhất với trẻ em nơi đây, các em thỏa sức tắm suối, bơi lội.
Mùa hè cũng là mùa duy nhất trong năm mà trẻ em vùng cao được tắm suối. Các em thỏa sức, nô đùa với làn nước trong xanh của suối nguồn.
Suối ở các huyện vùng cao của tỉnh Hà Giang chảy rất mạnh và rất xiết. Với những đứa trẻ nơi này, điều đó như chỉ làm tăng thêm sự hưng phấn khi tắm suối.
Sẵn sàng nhảy từ trên vực đá cao xuống suối. Đây là việc hết sức nguy hiểm. Tuy nhiên, bọn trẻ lại luôn cảm thấy hứng thú với việc này.
Ở vùng cao không có lớp dạy bơi nào cho trẻ. Chúng ra suối lần mò và tự học bơi. Anh dạy em, bạn bè dạy nhau, nhờ thế mà hầu hết các trẻ em sống ở ven suối nơi này đều biết bơi.
Trẻ em gái cũng tham gia tắm suối. Được tắm suối nguồn, thỏa sức ngụp lặn trong làn nước trong xanh là đặc ân mà Giàng (trời) ban tặng cho đất này.
Tắm suối là cách tốt nhất để hạ nhiệt ở vùng cao.
Những ngày hè, ngụp lặn trong làn nước trong xanh là những kỉ niệm đáng nhớ của trẻ em nơi miền sơn cước.
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm