Nghệ An: Tìm thấy thi thể bé gái bị đuối nước trên sông Hiếu

08/07/2019 - 15:40
Chiều ngày 8/7, ông Cao Hoàng Hải - Chủ tịch UBND xã Châu Hạnh, huyện Quỳ Châu (Nghệ An) - thông tin, sau 1 ngày tìm kiếm, hiện lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của bé gái bị đuối nước trên sông hiếu vào trưa ngày 7/7.
Theo ông Hải, sau khi nhận được thông tin cháu Lang Thị Quỳnh N. (7 tuổi, trú ở bản Hủa Na, xã Châu Hạnh) bị đuối nước trên sông Hiếu, lãnh đạo địa phương đã huy động lực lượng cứu hộ cùng người dân tổ chức ra khu vực sông Hiếu, nơi bé gái gặp nạn, để tìm kiếm.
 
 
Sau 1 ngày tổ chức tìm kiếm, thi thể cháu N. đã được lực lượng cứu hộ tìm thấy cách hiện trường xảy ra vụ đuối nước khoảng 20m.
 
 
fb_img_15625468878281826084_872019.jpg
Thi thể cháu bé được tìm thấy cách hiện trường xảy ra vụ đuối nước khoảng 20m (Ảnh minh họa)

 

“Mặc dù các hoạt động truyền thông về phòng chống đuối nước trên địa bàn được hội phụ nữ, đoàn thanh niên và các tổ chức rất chú trọng, tổ chức nhiều hoạt động, tuy nhiên, do các cháu ở một số bản thường trốn gia đình đi tắm sông vào các buổi trưa nên việc kiểm soát rất hạn chế”, ông Hải thông tin thêm.
 
 
cc-t-chc-phi-hp-vi-on-x-chu-hnh-t-chc-cc-hot-ng-truyn-thng-v-phng-chng-ui-nc-trn-a-bn.jpg
Các tổ chức phối hợp với Đoàn thanh niên xã Châu Hạnh tổ chức truyền thông về phòng chống đuối nước trên địa bàn.
Như PNVN đã đưa tin, vào trưa 7/7, do thời tiết nóng bức, một nhóm trẻ trú ở bản Hủa Na, xã Châu Hạnh, huyện Quỳ Châu (Nghệ An) ra sông Hiếu đoạn gần cầu Kẻ Bọn để tắm mát. Trong lúc tắm, cháu Lang Thị Quỳnh N. (7 tuổi, trú tại bản Húa Na) không may bị dòng nước lớn cuốn trôi.
 
Khi nhìn thấy N. bị cuốn trôi, nhóm bạn liền tá hỏa chạy đi tìm người lớn để kêu cứu. Sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng công an, dân quân phối hợp với gia đình tổ chức tìm kiếm tung tích cháu N. 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm