Tags:

người chưa thành niên

Thiếu cơ chế đặc thù riêng biệt bảo vệ người chưa thành niên trong các giai đoạn tố tụng

Thiếu cơ chế đặc thù riêng biệt bảo vệ người chưa thành niên trong các giai đoạn tố tụng

Phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến 5 dự án luật. Với dự án Luật Tư pháp người chưa thành niên, cơ quan soạn thảo cho rằng tham gia vào quy trình tố tụng tư pháp hình sự phức tạp, hầu hết người chưa thành niên cảm thấy lo sợ, dễ bị tổn thương, bị tác động tiêu cực; vì vậy, cần có cơ chế pháp lý đặc thù thông qua một đạo luật chuyên biệt.

Đề xuất nghiên cứu luật chuyên biệt với người chưa thành niên

Đề xuất nghiên cứu luật chuyên biệt với người chưa thành niên

Tội phạm bắt cóc trẻ em tại nhà trẻ, người thân/người nuôi dưỡng xâm hại trẻ… đã khiến đại biểu Quốc hội đề xuất, nên chăng có luật chuyên biệt với người chưa thành niên để bảo vệ cũng như có các nội dung về tư pháp người chưa thành niên.

Đảm bảo tính chất thân thiện khi xử lý vụ việc đối với người chưa thành niên

Đảm bảo tính chất thân thiện khi xử lý vụ việc đối với người chưa thành niên

Tại phiên họp thứ 18, sáng 13/12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến dự án Pháp lệnh trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân. Trong đó, nhiều ý kiến trao đổi liên quan các quy định biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính giáo dục dựa vào cộng đồng đối với trẻ em.

Nỗ lực hoàn thiện pháp luật về trẻ em của Việt Nam

Nỗ lực hoàn thiện pháp luật về trẻ em của Việt Nam

Trong 15 năm qua, trung bình mỗi năm có 13.000 người chưa thành niên vi phạm pháp luật bị xử lý hình sự hoặc hành chính. Trong giai đoạn này, số người chưa thành niên vi phạm pháp luật đã giảm khoảng 60%.

Việt Nam cam kết cải thiện công tác tư pháp liên quan đến người chưa thành niên

Việt Nam cam kết cải thiện công tác tư pháp liên quan đến người chưa thành niên

Tòa án Nhân dân Tối cao, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) và Liên minh châu Âu (EU) cùng hợp tác nhằm cải thiện tình hình của trẻ em có liên quan đến hệ thống tư pháp.

Tỉnh Đồng Tháp ra mắt Tòa Gia đình và người chưa thành niên

Tỉnh Đồng Tháp ra mắt Tòa Gia đình và người chưa thành niên

Ngày 22/6, tỉnh Đồng Tháp đã ra mắt Tòa Gia đình và người chưa thành niên, trở thành tỉnh thứ 2 của Việt Nam (sau TPHCM) có tòa chuyên trách cho trẻ em. Tòa Gia đình và người chưa thành niên được thành lập với mục đích hỗ trợ và bảo vệ tốt hơn cho trẻ em khi liên quan đến vấn đề pháp luật. Ông Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao, chủ trì Lễ ra mắt.

Con được ông bà cho đất, ai là người quản lí tài sản?

Con được ông bà cho đất, ai là người quản lí tài sản?

Con tôi năm nay 7 tuổi, được ông bà nội cho 1 thửa đất. Vậy luật quy định thế nào về việc quản lý, định đoạt tài sản của người chưa thành niên?

Ghé thăm 'Tòa án thân thiện'

Ghé thăm 'Tòa án thân thiện'

Tòa gia đình và người chưa thành niên tại TPHCM được đánh giá là “Tòa án thân thiện”, tạo dấu ấn quan trọng của tiến trình cải cách tư pháp, nhằm để bảo vệ triệt để hơn quyền trẻ em và quyền của phụ nữ theo Hiến pháp 2013.