Người đẹp Quách Hiền Nga không ân hận vì sớm bỏ showbiz

07/08/2015 - 19:26
Cô gái gốc Trà Vinh đoạt danh hiệu "Hình thể đẹp nhất" trong cuộc thi Hoa hậu PNVN qua ảnh 2004 giờ đã là bà mẹ 2 con. Vậy mà trông Quách Hiền Nga vẫn thon thả như lúc nhận giải.

Lúc Hiền Nga quyết định bước ra khỏi ánh đèn lộng lẫy của sàn catwalk vào năm 2007, nhiều người thầm tiếc, bởi đó là thời điểm mà tên tuổi của cô bắt đầu được chú ý trong làng thời trang. Lứa người mẫu cùng thời với Hiền Nga cũng được xem là thế hệ có nhiều người thành danh như Vũ Thu Phương, Ngọc Quyên, Chung Thục Quyên, Thanh Hoài...

Trình diễn trang phục dạ hội trong cuộc thi Hoa hậu PNVN qua ảnh 2004

Nhắc lại chuyện cũ, Hiền Nga bồi hồi xen lẫn chút tiếc nuối vì rời sân khấu quá sớm. Tuy nhiên, nhìn ánh mắt lạc quan và niềm hạnh phúc bên chồng, con của cô, tôi đoán ngã rẽ sang cuộc sống hôn nhân là lựa chọn đúng đắn với Hiền Nga. Ông xã cô - Chính Văn - từng được mệnh danh là "nam vương" của thế hệ người mẫu Hoa học đường nổi tiếng thuở nào. Cậu con trai và cô con gái của họ cứ chạy quanh ba mẹ, vô tư đùa nghịch. Hình ảnh ấy đã nói lên tất cả: Niềm vui, hạnh phúc trong tổ ấm rộn tiếng cười.

Nhắc đến chuyện rời sàn diễn khá sớm sau hơn 2 năm làm người mẫu chuyên nghiệp, Hiền Nga bộc bạch: "Có lẽ ngày đó, đam mê của Nga chưa đủ lớn để giúp mình vượt qua những trở ngại hay mặt trái của nghề người mẫu mà mình nhận ra sau một thời gian dấn thân. Rõ ràng môi trường nào cũng có những mặt tốt - xấu và sự cám dỗ. Một khi mình nhận diện được những mặt trái thì hoặc là vượt qua nó bằng bản lĩnh, nghị lực để tồn tại trong hoặc né tránh.

Nga đã chọn con đường thứ 2. Cũng bởi mình suy nghĩ có phần nhút nhát, không mạnh mẽ như những bạn bè cùng lứa. Hồi đó,Nga nhận thấy mình thường có suy nghĩ "non" hơn các bạn đến 3-4 tuổi".

Nói là chia tay vậy thôi, chứ Hiền Nga bảo: "Nhiều lúc nhớ lắm, bởi đó là những kỷ niệm gắn với tuổi trẻ sôi động và đam mê. Đôi lần 2 vợ chồng chạy ngang qua nơi có bản nhạc catwalk quen thuộc, Nga lại nói với anh Văn: Nhạc diễn kìa anh! Rồi kêu anh chạy xe chậm hơn để lắng nghe. Lúc ấy, bao kỷ niệm lại ùa về”.

Hiền Nga chia sẻ, sau khi sinh bé đầu lòng, cô từng có ý định quay lại sàn diễn thời trang. Cũng giống như nhiều nghệ sĩ trót yêu cái không khí thăng hoa của môi trường nghệ thuật, lúc xa nó thì nỗi nhớ luôn âm ỉ và có thể bùng lên bất cứ lúc nào.

Song, nỗi nhớ bất chợt về sàn catwalk của Hiền Nga phần nào khuây khỏa, nhanh chóng qua đi nhờ sự đồng cảm, động viên của ông xã. Bởi Chính Văn cũng từng là người mẫu, rồi từng học ngành sân khấu - điện ảnh nên anh hiểu rất rõ tâm trạng ấy của vợ. Hiền Nga bảo, chính ông xã đã khuyến khích cô mở công ty đào tạo người mẫu và tổ chức sự kiện Cherry để lại có cơ hội làm việc trong ánh đèn sân khấu.

Nhớ lại cái ngày công ty người mẫu của Nga nhận show trình diễn đầu tiên, lúc ấy cô làm công việc tổ chức, đứng dưới sân khấu nhìn người mẫu của mình bước ra trong tiếng nhạc mà lòng cô cũng hồi hộp, bồi hồi như chính mình lần đầu tiên bước trên sàn catwalk. Hiền Nga tâm sự: “Cũng có lúc say nghề quá, Nga muốn lên sân khấu diễn trở lại, bởi những đồng nghiệp cùng tuổi với mình vẫn còn diễn đấy thôi. Nhưng rồi rồi ý định "bốc đồng" ấy cũng nhanh chóng qua đi, vì sự tự tin khi biểu diễn của mình không còn được như xưa nữa rồi".

Bù lại, bây giờ mỗi lần giám đốc Hiền Nga tổ chức trình diễn ở đâu đều có một trợ lý vừa phong độ vừa đắc lực mà ai cũng ganh tị. Đó chính là ông xã của cô. Khi thì anh làm tài xế, lúc lại trong vai trò "phó đạo diễn" giúp vợ chỉ huy người mẫu từ sau cánh gà, có lúc lại làm anh phó nháy ghi lại mọi hoạt động của đêm diễn cho bà xã...

Vợ chồng Hiền Nga đang rất hứng thú và tâm đắc với những triết lý kinh doanh hiện đại. Họ còn dành thời gian để theo học những khóa ngắn ngày của các bậc thầy kinh doanh nổi tiếng thế giới. Kể cả chấp nhận chi khoản tiền lớn để cùng tham dự khóa học ngắn hạn tại nước ngoài. Hiền Nga cảm nhận cuộc sống tích cực hơn, có thêm nhiều năng lượng hơn từ những trải nghiệm quý giá ấy. Cô cũng rất tâm đắc với phương châm hướng đến quy luật nhân - quả trong kinh doanh và xây nền tảng từ sự chia sẻ.

 

Trước đây, cũng bởi không hiểu quy luật và phương hướng kinh doanh mà 2 vợ chồng đã mất tiền tỉ vì làm ăn không hiệu quả. Những phương châm ấy giờ đây không chỉ được họ áp dụng trong công việc mà còn cả muôn mặt cuộc sống. Cựu người mẫu chân tình: "Tôi sẵn sàng chia sẻ những điều mình lĩnh hội được cho mọi người. Tôi tâm niệm, hạnh phúc là khi mình mang đến sự thay đổi cho người mà mình chia sẻ, giúp họ nhìn rõ hơn mục tiêu trong cuộc sống".

Quách Hiền Nga từng tham dự cuộc thi Hoa hậu Sinh viên Thế giới năm 2004 tại Trung Quốc.

 Năm 2005, cô đoạt ngôi Á khôi 1 cuộc thi Duyên dáng Đồng bằng, Giải Bạc Siêu mẫu khu vực phía Nam, top 10 Siêu mẫu toàn quốc.

Năm 2006, cô lọt vào top 15 cuộc thi Hoa hậu Áo dài Việt Nam.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm