Tags:

người giám hộ

Quy định cực gắt tại sự kiện comeback của Sơn Tùng: Cấm quay chụp, thu giữ cả điện thoại của fan

Quy định cực gắt tại sự kiện comeback của Sơn Tùng: Cấm quay chụp, thu giữ cả điện thoại của fan

Quy định tại sự kiện comeback của Sơn Tùng gây xôn xao vì quá khắt khe.

Đã ly hôn, chồng có phải cấp dưỡng cho vợ cũ?

Đã ly hôn, chồng có phải cấp dưỡng cho vợ cũ?

"Tôi và vợ đã ly hôn gần 3 năm, nay vợ cũ gặp khó khăn về kinh tế do bệnh tật, thất nghiệp. Vậy tôi có nghĩa vụ cấp dưỡng cho vợ cũ hay không? Mức cấp dưỡng là bao nhiêu?", Trần Thanh Nhân (Kiên Giang).

Cha mẹ tự ý lấy tiền lì xì của con có vi phạm pháp luật không?

Cha mẹ tự ý lấy tiền lì xì của con có vi phạm pháp luật không?

Nếu cha mẹ tự ý thu, lấy tiền lì xì của con là vi phạm pháp luật, có thể bị phạt đến 30 triệu đồng, thậm chí có thể bị truy tố trách nhiệm hình sự.

Qatar: Đàn ông "khổ vì lấy vợ", hoàng tử cũng dính kiện tụng suốt 15 năm ròng

Qatar: Đàn ông "khổ vì lấy vợ", hoàng tử cũng dính kiện tụng suốt 15 năm ròng

Qatar là một đất nước giàu có và liệu có dễ dàng để có thể kết hôn với những người có quốc tịch ở đây?

Dự thảo Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi): Có những nội dung chưa phù hợp với trẻ em

Dự thảo Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi): Có những nội dung chưa phù hợp với trẻ em

Tiếp tục chương trình Hội nghị Đại biểu Quốc hội chuyên trách, sáng 8/9, các ĐBQH tiến hành thảo luận về dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi). Trong đó, các đại biểu nêu thực tế số trẻ bị bạo lực gia đình ngày càng lớn, trong khi đó dự thảo luật có nhiều điều khoản không phủ hợp với trẻ em.

Thí sinh F0 có thể đặc cách tốt nghiệp THPT

Thí sinh F0 có thể đặc cách tốt nghiệp THPT

Thí sinh là F0, nếu đang được theo dõi, điều trị nội trú tại cơ sở y tế trong thời gian diễn ra kỳ thi, không thể tham gia dự thi sẽ được đặc cách công nhận tốt nghiệp THPT.

Bộ Y tế sẽ triển khai tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ 5-11 tuổi từ đầu tháng 4

Bộ Y tế sẽ triển khai tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ 5-11 tuổi từ đầu tháng 4

Dự kiến, đầu tháng 4/2022, Bộ Y tế sẽ tổ chức tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ từ 5-11 tuổi. Bộ đã có hướng dẫn gửi các tỉnh, thành để triển khai tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ trong độ tuổi này.

Hàng nghìn phụ nữ ứng tuyển công việc lái tàu ở Ả Rập Xê Út

Hàng nghìn phụ nữ ứng tuyển công việc lái tàu ở Ả Rập Xê Út

Một công ty đường sắt ở Ả Rập Xê Út tìm kiếm 30 vị trí nữ lái tàu và nhận được đến 28.000 đơn đăng ký.

Bộ Y tế: Sẽ tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi ngay trong tháng 10/2021

Bộ Y tế: Sẽ tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi ngay trong tháng 10/2021

Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành xây dựng kế hoạch và triển khai tiêm mũi 1 vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi từ tháng 10/2021 nếu đã chuẩn bị đủ điều kiện.

Đe dọa, bạo lực trực tuyến đối với trẻ em: Người lớn không thể đứng ngoài

Đe dọa, bạo lực trực tuyến đối với trẻ em: Người lớn không thể đứng ngoài

Như Báo PNVN đã đề cập, việc đe dọa, bạo lực và quấy rối trẻ em trên mạng xã hội thời gian gần đây đã khiến con trẻ phải đối mặt với nhiều bất an. Lắng nghe, hỗ trợ và bảo vệ trẻ em chính là trách nhiệm của người lớn.