Nhà báo 9x Đông Vũ “lấn sân” thời trang với bộ sưu tập đầu tay dành cho trẻ em

Bào Minh
09/07/2020 - 14:38
Nhà báo 9x Đông Vũ “lấn sân” thời trang với bộ sưu tập đầu tay dành cho trẻ em
Chọn theo đam mê thời trang ngoài truyền thông, nhà báo trẻ Đông Vũ gây chú ý khi cho ra mắt bộ sưu tập đầu tay “Bướm & hoa” dành cho các em nhỏ.
Nhà báo 9x Đông Vũ “lấn sân” thời trang với bộ sưu tập đầu tay dành cho trẻ em - Ảnh 2.

Nhà báo Đông Vũ được biết tới trong vai trò Tổng đạo diễn, Giám đốc truyền thông, Giám khảo của nhiều sân chơi thời trang lớn dành cho trẻ em trong nước và quốc tế như: Tuần lễ Thời trang Trẻ em Hà Nội, Ngôi sao Thời trang, Lễ Vinh danh Ngôi sao Thời trang Thái Lan... Mới đây, anh bắt đầu bước vào lĩnh vực thiết kế nhằm thỏa mãn niềm đam mê với thời trang và tình yêu dành cho các em nhỏ. Bộ sưu tập đầu tay với tên gọi "Bướm & hoa" của anh được trình diễn tại show Tropical Zone đã gây ấn tượng với công chúng

Đông Vũ chia sẻ, BST "Bướm & hoa" lấy cảm hứng từ khu vườn thiên nhiên với những đàn bướm bay lượn trên thung lũng hoa đầy màu sắc. Các mẫu nhí hóa thân thành những nàng công chúa, hoàng tử dạo chơi trong khu vườn ấy, giống như những nàng Barbie trong bộ phim hoạt hình "Cánh bướm cổ tích". 

Lộng lẫy trong từng thiết kế nhưng vẫn mang tính ứng dụng cao là phong cách mà nhà báo Đông Vũ theo đuổi cho bộ sưu tập đầu tay của mình.

Tone màu tím lilac đang rất thịnh hành năm nay được ưu ái sử dụng trong bộ sưu tập. Sắc tím nhạt của hoa tử đinh hương khiến bộ váy công chúa bồng bềnh càng xinh xắn khó cưỡng

Nhà báo 9x Đông Vũ “lấn sân” thời trang với bộ sưu tập đầu tay dành cho trẻ em - Ảnh 6.

Đông Vũ cho biết, sau thành công tại show Tropical Zone mới đây, những thiết kế thời trang mới nhất trong BST "Bướm & hoa" sẽ tiếp tục được anh và ekip phát triển để dành tặng cho mẫu nhí ở TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội

Nhà báo 9x Đông Vũ “lấn sân” thời trang với bộ sưu tập đầu tay dành cho trẻ em - Ảnh 7.

Nhà báo Đông Vũ sinh năm 1992, từng làm việc tại báo Bưu điện Việt Nam, Thế giới trẻ, Vietnamnet. Hiện anh là trưởng ban Văn hóa - Giải trí của tờ Tin tức Việt Nam

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm