Nhiều tập thể, cá nhân của BV Việt Đức được trao tặng danh hiệu cấp Nhà nước

Linh Trần
24/12/2020 - 13:54
Nhiều tập thể, cá nhân của BV Việt Đức được trao tặng danh hiệu cấp Nhà nước

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao tặng các danh hiệu cấp Nhà nước cho tập thể, cá nhân của BV Việt Đức (ảnh: Linh Trần)

Ngoài GS.TS Trần Bình Giang, nhiều tập thể, cá nhân nguyên là lãnh đạo của BV Việt Đức cũng được trao tặng các danh hiệu cấp Nhà nước.

Ngày 24/12, BV Việt Đức đã long trọng tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lao động và các hình thức khen thưởng cấp nhà nước cho các tập thể, cá nhân của BV.

BV Việt Đức được thành lập vào năm 1906 gắn với sự phát triển của nền y học Việt Nam. Sau hơn 110 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, BV  luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình.

Hiện nay, BV Việt Đức là BV ngoại khoa hạng đặc biệt, nơi tiếp nhận và điều trị các trường hợp chấn thương nặng, đa chấn thương và những trường hợp bệnh lý nặng, phức tạp. Theo thống kê, mỗi năm BV tiếp đón từ 300.000 – 400.000 người, trong đó số bệnh nhân điều trị nội trú hoặc cần can thiệp phẫu thuật khoảng 70.000 người.

Nhiều tập thể, cá nhân của BV Việt Đức được trao tặng danh hiệu cấp Nhà nước - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao tặng Danh hiệu Anh hùng lao động cho GS.TS. TTND Trần Bình Giang, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BV (ảnh: Linh Trần)

Thời gian qua, BV chú trọng phát triển y tế chuyên sâu, đặc biệt là ghép tạng. Đến nay, trình độ ghép đa tạng của BV đứng đầu Việt Nam, ngang tầm với các trung tâm ghép tạng tại các nước trong khu vực. BV đã thực hiện ghép nhiều tạng khác nhau như: Ghép thận, ghép tim, ghép gan, ghép van tim, ghép gân, mạch máu. Ví như, cuối năm 2018, BV Việt Đức lần đầu tiên tại Việt nam đã thực hiện thành công ca ghép hai phổi từ người cho đa tạng chết não với kíp mổ hoàn toàn là các thầy thuốc của BV. Đặc biệt, BV cũng đã thực hiện lấy và ghép cùng lúc 6 tạng cho 5 bệnh nhân, gồm: 2 phổi, 1 tim, 1 gan, 2 thận.

Ngoài ghép tạng, BV đẩy mạnh phát triển các kỹ thuật chuyên sâu như phẫu thuật ứng dụng ICG, gây mê mổ não thức tỉnh, phẫu thuật tạo hình vành tai một thì có sử dụng nội soi, phẫu thuật nội soi khớp (gối, cổ chân, vai) điều trị tổn thương sụn khớp có sử dụng vít Herbert; các kỹ thuật Xquang can thiệp trong bệnh lý tim mạch, chấn thương, bệnh lý mạch não, u gan; các kỹ thuật tiên tiến trong các chuyên khoa xét nghiệm huyết học, sinh hoá, giải phẫu bệnh…

Nhiều tập thể, cá nhân của BV Việt Đức được trao tặng danh hiệu cấp Nhà nước - Ảnh 2.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long trao tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc cho PGS.TS Đồng Văn Hệ, Phó Giám đốc BV Việt Đức (ảnh: Linh Trần)

BV còn đẩy mạnh các hoạt động xã hội, giúp đỡ bệnh nhân nghèo, người dân tộc miền núi, người có công, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trong năm 2020, BV đã tổ chức vận động hỗ trợ cho hơn 450 bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn với tổng giá trị hỗ trợ là 17 tỷ đồng. Trong đó hỗ trợ người bệnh có hoàn cảnh khó khăn bằng tiền mặt là 13 tỷ đồng, hỗ trợ suất ăn từ thiện là 1,4 tỷ; hỗ trợ bằng hiện vật là 2,6 tỷ đồng.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao tặng Danh hiệu Anh hùng lao động cho GS.TS. TTND Trần Bình Giang, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BV.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cũng trao Huân chương lao động hạng Nhất cho PGS.TS Nguyễn Văn Thạch, nguyên Phó Giám đốc BV.

Phó Chủ tịch nước cũng trao Huân chương lao động hạng Nhì cho các đơn vị gồm: Khoa Phẫu thuật Thần kinh I; Khoa Khám xương và điều trị ngoại trú; Phòng Vật tư- Thiết bị y tế và PGS.TS Nguyễn Đức Tiến, nguyên Phó Giám đốc Trung tâm đào tạo và Chỉ đạo tuyến, nguyên trưởng khoa Phẫu thuật Cấp cứu Tiêu hóa.

Phó Chủ tịch nước cũng trao Huân chương lao động hạng Ba cho Trung tâm tim mạch và lồng ngực, Khoa Phẫu thuật chi dưới của BV.

Cũng tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long trao tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc cho PGS.TS Đồng Văn Hệ, Phó Giám đốc BV Việt Đức.

Phát biểu tại buổi lễ, GS.TS Trần Bình Giang, Giám đốc BV Việt Đức cảm ơn sự quan tâm của Đảng, nhà nước đối với BV. GS.Trần Bình Giang cam kết sẽ cùng các y bác sĩ, cán bộ, nhân viên, người lao động của BV phát huy những kết quả đã đạt được. Đồng thời, tiếp tục nỗ lực xây dựng, phát triển hơn nữa, phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân.  

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm