pnvnonline@phunuvietnam.vn
Như Xuân, Thanh Hóa: Phấn đấu 100% hộ nghèo được tiếp cận thông tin

Như Xuân, Thanh Hóa: Phấn đấu 100% hộ nghèo được tiếp cận thông tin.
Truyền thông và giảm nghèo về thông tin làm một trong những dự án được huyện Như Xuân (Thanh Hóa) quan tâm, coi đây là những nội dung quan trọng trong việc thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025.
Dự án nhằm hướng tới mục tiêu số cán bộ thông tin và truyền thông được nâng cao năng lực thông qua hoạt động tập huấn truyền thông về giảm nghèo; số điểm cung cấp dịch vụ bưu chính công cộng phục vụ tiếp cận thông tin của Nhân dân có ở 16/16 xã, thị trấn; 100% số hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, người dân sinh sống trên địa bàn huyện được hỗ trợ sử dụng dịch vụ viễn thông, tiếp cận thông tin, giảm nghèo thông tin.
Để thực hiện được mục tiêu đó, những năm qua, UBND huyện đã xây dựng kế hoạch và triển khai đến cơ sở; chỉ đạo Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch thường xuyên xây dựng các tin, bài, phóng sự, chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền trên hệ thống phát thanh, truyền hình huyện và cơ sở; mở các lớp tập huấn truyền thông về giảm nghèo; tuyên truyền các bài viết trên báo chí, sản xuất phóng sự tuyên truyền trên sóng phát thanh, truyền hình của tỉnh; in tờ rơi tuyên truyền mô hình giảm nghèo.
Cùng với đó, nhằm thúc đẩy hiệu quả giảm nghèo thông tin, dựa trên nguồn kinh phí được giao, UBND huyện đã xây dựng pa nô truyền thông về Chương trình MTQG về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025 tại các xã Hóa Quỳ, Bãi Trành và Thanh Quân; tổ chức 13 lớp truyền thông tại các xã, thị trấn cho gần 900 người tham gia.

Dân tộc thiểu số là nhóm đối tượng được huyện quan tâm trong việc giảm nghèo thông tin, góp phần giảm nghèo bền vững
Bên cạnh đó, huyện Như Xuân cũng là địa phương có tỷ lệ đồng báo dân tộc thiểu số đông đảo, chiếm 66,2%, trong đó, chủ yếu là dân tộc Thái, Thổ, Mường. Vì vậy, đây là nhóm đối tượng được huyện quan tâm.
Thông qua các lớp tập huấn, các chương trình truyền thông, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, người dân đã được tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế cho các đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện.
Sau gần 5 năm triển khai thực hiện, dự án đã và đang góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nói chung và công tác giảm nghèo bền vững nói riêng; tỷ lệ giảm nghèo của huyện luôn đạt và vượt mục tiêu. Cụ thể, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều cuối năm 2021 là 16,94%, đến cuối năm 2024 giảm xuống còn 950 hộ, tương đương với tỷ lệ 5,69%. Dự kiến năm 2025 giảm còn 248 hộ, chiếm tỷ lệ 1,49%; bình quân giảm 4,2%/năm.
Bên cạnh đó, hàng năm, số lao động được giải quyết việc làm mới là 1.400 lao động (trong đó xuất khẩu lao động trên 160 người/năm), điều này góp phần vào việc tăng thêm thu nhập, chuyển đổi cơ cấu lao động đối với lao động trong huyện. Theo đó, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn đã tăng từ 37,03 triệu đồng/hộ/năm (năm 2021) lên 45,5 triệu đồng/hộ/năm (năm 2024); thu nhập bình quân hộ nghèo tăng từ 1,5 triệu đồng/người/tháng năm (năm 2022) lên 2,5 triệu đồng/người/tháng năm (năm 2024).
Để tiếp tục triển khai hiệu quả dự án, năm 2025, UBND huyện Như Xuân lên kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ thông tin và truyền thông; sản xuất các sản phẩm, chương trình phát thanh, truyền hình quảng bá kiến thức về văn hóa, nghệ thuật của đồng báo dân tộc nhằm lưu giữ và truyền lại các thế hệ sau và phục vụ phát triển du lịch;...
Qua đó, tạo cơ hội cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo trên toàn huyện có điều kiện tiếp cận, sử dụng và thụ hưởng các dịch vụ thông tin và truyền thông, góp phần giảm nghèo bền vững cho địa bàn.