Những cặp song sinh chào đời trong 2 năm

03/01/2018 - 23:17
Dẫu sinh trước em gái Aitana 20 phút nhưng cậu anh trai người Mỹ Joaquin de Jesus Ontiveros lại hơn em gái mình tới 1 tuổi khi cậu chào đời cuối năm 2017 còn em gái chào đời đầu năm 2018.
Cặp song sinh Joaquin và Aitana de Jesus Ontiveros được dự sinh vào ngày 27/1/2018. Tuy nhiên, lúc 7 giờ tối 31/12/2017, chị Maria - mẹ của 2 bé - đột nhiên đau bụng dữ đội và đã được chuyển tới Trung tâm Y tế Khu vực Delano, bang California. Chị sinh hạ cặp sinh đôi này vào sát thời khắc giao thừa.
Cặp song sinh Joaquin và Aitana de Jesus Ontiveros được dự sinh vào ngày 27/1/2018. Tuy nhiên, lúc 7 giờ tối 31/12/2017, chị Maria - mẹ của 2 bé - đột nhiên đau bụng dữ đội và đã được chuyển tới Trung tâm Y tế Khu vực Delano, bang California. Chị sinh hạ cặp sinh đôi này vào sát thời khắc giao thừa.
Bé trai Joaquin được sinh ra vào lúc 23 giờ 58 ngày 31/12/2017 với cân nặng 2,5kg, trong khi em gái Aitana được chào đời sau đó 20 phút, vào lúc 0 giờ 16 ngày 1/1/2018 với cân nặng 2,1kg. Điều này đồng nghĩa với việc cặp sinh đôi đã sinh ra vào 2 năm khác nhau và sẽ không thể đón sinh nhật chung 1 ngày.
Bé trai Joaquin được sinh ra vào lúc 23 giờ 58 ngày 31/12/2017 với cân nặng 2,5kg, trong khi em gái Aitana được chào đời sau đó 20 phút, vào lúc 0 giờ 16 ngày 1/1/2018 với cân nặng 2,1kg. Điều này đồng nghĩa với việc cặp sinh đôi đã sinh ra vào 2 năm khác nhau và sẽ không thể đón sinh nhật chung 1 ngày.
Cả 3 mẹ con đều khỏe mạnh sau ca sinh nở và sớm được trở về nhà tại thị trấn Earlimart (bang California, Mỹ). Thời điểm chào đời đặc biệt này đã giúp cặp sinh đôi Joaquin và Aitana mang về cho cha mẹ của mình một món quà trị giá 3.000 USD do các nhóm hoạt động cộng đồng tại địa phương quyên tặng cho em bé nào chào đời vào khoảnh khắc giao thừa của năm 2018.
Cả 3 mẹ con đều khỏe mạnh sau ca sinh nở và sớm được trở về nhà tại thị trấn Earlimart (bang California, Mỹ). Thời điểm chào đời đặc biệt này đã giúp cặp sinh đôi Joaquin và Aitana mang về cho cha mẹ của mình một món quà trị giá 3.000 USD do các nhóm hoạt động cộng đồng tại địa phương quyên tặng cho em bé nào chào đời vào khoảnh khắc giao thừa của năm 2018.
Sinh đôi vào đêm giao thừa là hiện tượng cực kỳ hiếm gặp trên thế giới. Tuy nhiên, có tới 4 trường hợp tương tự được ghi nhận trong năm 2017 ở Mỹ. Tại Bệnh viện Banner, Arizona (Mỹ) , bé Sawyer Shay sinh lúc 23 giờ 51 đêm 31/12/2016, còn bé Everett Shay chào đời lúc 0 giờ 01 ngày 1/1/2017. Sawyer nặng 2,4 kg, Everett nặng hơn 2 kg.

Tại Bệnh viện Phụ nữ và trẻ em Sharp Mary Birch (San Diego), cô chị sinh ra lúc 23 giờ 56 đêm 31/12/2016, còn cô em song sinh sau giao thừa mới ra đời.
Sinh đôi vào đêm giao thừa là hiện tượng cực kỳ hiếm gặp trên thế giới. Tuy nhiên, có tới 4 trường hợp tương tự được ghi nhận trong năm 2017 ở Mỹ. Tại Bệnh viện Banner, Arizona (Mỹ) , bé Sawyer Shay sinh lúc 23 giờ 51 đêm 31/12/2016, còn bé Everett Shay chào đời lúc 0 giờ 01 ngày 1/1/2017. Sawyer nặng 2,4 kg, Everett nặng hơn 2 kg. Tại Bệnh viện Phụ nữ và trẻ em Sharp Mary Birch (San Diego), cô chị sinh ra lúc 23 giờ 56 đêm 31/12/2016, còn cô em song sinh sau giao thừa mới ra đời.
Còn tại Atlanta, bệnh viện Cherokee thông báo 1 bé trai chào đời lúc 0 giờ 20 ngày 1/1/2017, sau người chị song sinh 1 tiếng đồng hồ.

Đôi vợ chồng Huyen Nguyen và Nick Criddle ở Clearfield (Utah) cũng đón chào bé trai song sinh James và Matthew Criddle sinh ra lúc 23 giờ 59 đêm 31/12/2016 và 0 giờ 01 ngày 1/1/2017, sớm hơn nhiều so với dự kiến sinh ngày 4/2/2017.
Còn tại Atlanta, bệnh viện Cherokee thông báo 1 bé trai chào đời lúc 0 giờ 20 ngày 1/1/2017, sau người chị song sinh 1 tiếng đồng hồ. Đôi vợ chồng Huyen Nguyen và Nick Criddle ở Clearfield (Utah) cũng đón chào bé trai song sinh James và Matthew Criddle sinh ra lúc 23 giờ 59 đêm 31/12/2016 và 0 giờ 01 ngày 1/1/2017, sớm hơn nhiều so với dự kiến sinh ngày 4/2/2017.
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm