Những sao Hàn được bổ nhiệm vai trò “Đại sứ” danh giá

07/08/2015 - 23:41
Nỗ lực trong diễn xuất, đời sống cá nhân trong sạch, giàu trí tuệ, lòng nhân ái là những yếu tố hàng đầu để các ngôi sao Hàn Quốc ghi điểm, đưa họ tới vị trí Đại sứ danh giá.

Lee Young Ae - Đại sứ thiện chí của Hội nghị thượng đỉnh đặc biệt Hàn Quốc - ASIAN

Thành công của bộ phim Nàng Dae Jang Geum giúp tên tuổi Lee Young Ae được biết đến toàn châu Á. Hình ảnh trong sáng, hiền hậu, vẻ đẹp không tuổi cùng tấm lòng nhân ái, những hoạt động từ thiện ý nghĩa cũng khiến cô trở thành “quý bà Oxy” trong trái tim người hâm mộ. Mới đây, người hâm mộ Hàn Quốc càng nức lòng khi “quốc bảo” của họ được bổ nhiệm Đại sứ thiện chí của Hội nghị thượng đỉnh đặc biệt Hàn Quốc - ASIAN, sự kiện sẽ diễn ra tại Busan vào tháng 12/2014.

Cũng trong buổi lễ bổ nhiệm vào vị trí quan trọng này do Bộ Ngoại giao tổ chức tại Seoul vào tháng 8/2014, một lần nữa, Lee Young Ae càng chứng tỏ được vị thế và sự xứng đáng của cô khi xuất hiện với phong thái thanh lịch, nền nã, sang trọng. Tại buổi lễ, “nàng Dae Jang Geum” phát biểu: “Tôi sẽ làm hết sức mình để thúc đẩy phát triển hơn nữa mối quan hệ giữa Hàn Quốc và ASIAN”.

 

Lee Byung Hun: Đại sứ vinh dự quảng bá nền văn hóa Pháp tại xứ sở kim chi

 

Năm 2006, Đại sứ quán Pháp tại Hàn Quốc đã rất vất vả khi lựa chọn một ngôi sao của đất nước này đảm nhận vai trò Đại sứ vinh dự. Nguyên nhân là thời điểm này có quá nhiều ngôi sao tỏa sáng gây nên làn sóng Hallyu khắp thế giới. Cuối cùng, vượt lên những ngôi sao trẻ tuổi khác, tài tử Lee Byung Hun đã trở thành lựa chọn cuối cùng, trở thành Đại sứ vinh dự để quảng bá nền văn hóa Pháp.

Sở dĩ, Lee Byung Hun giành chiến thắng ngoạn mục vì không những có ngoại hình ưa nhìn, tài năng diễn xuất tuyệt vời, anh còn gây ấn tượng với khả năng sử dụng tiếng Pháp thành thạo và từng học văn học tại trường Đại học Hanyang.

Jeon Ji Hyun - Đại sứ du lịch Hàn Quốc

Bất chấp làn sóng dư luận phản đối, Bộ Du lịch Hàn Quốc vẫn không thay đổi quyết định chọn Jeon Ji Hyun làm Đại sứ Du lịch của đất nước này. Sở dĩ, có sự phản đối này vì một bộ phận khán giả cho rằng, nữ diễn viên không có lòng tự tôn đất nước khi Hyun quảng cáo cho thương hiệu nước khoáng Hongda Bingchuan Trung Quốc có hình núi Paektu (nơi Triều Tiên và Trung Quốc đều khẳng định chủ quyền).

Tuy vậy, khi xuất hiện trong buổi lễ bổ nhiệm trang trọng diễn ra vào tháng 8/2014, “Minh tinh trái đất” vẫn thể hiện được đẳng cấp và sự tự tin của mình. Một trong những yếu tố khiến Bộ Du lịch Hàn Quốc và báo chí nước này ủng hộ Jeon Ji Hyun chính là vì thành công của bộ phim truyền hình Vì sao đưa anh tới mà cô đảm nhận vai nữ chính. Nữ diễn viên đã góp phần tạo được cơn sốt khắp châu Á qua bộ phim và đẩy mạnh tiêu thụ các sản phẩm tiêu dùng như ô tô, thời trang, mỹ phẩm…

Đặc biệt, bộ phim còn tạo ảnh hưởng lớn trong việc xây dựng thương hiệu du lịch hướng đến các địa điểm trường quay, từ đó thu hút khách du lịch đến tham quan Hàn Quốc nhiều hơn.

Phát biểu khi được trao trách nhiệm và vị trí quan trọng này, Jeon Ji Hyun quyết tâm: “Với tư cách là Đại sứ Du lịch danh dự quốc gia Hàn Quốc, sau này tôi sẽ nỗ lực để quảng bá vẻ đẹp, sự tinh tế và thân thiện của Hàn Quốc từ phim truyền hình đến điện ảnh rộng hơn ra toàn thế giới”. Ngoài ra, Jeon Ji Hyun cũng cho biết: "Trong tương lai, tôi sẽ cố gắng đảm nhận tốt vai trò này và sẽ cố gắng cho bạn thấy nhiều điều thú vị và cuốn hút hơn trong thế giới phim ảnh của Hàn Quốc”.

 

Won Bin - Đại sứ thiện chí của UNICEF

Đẹp trai, tài năng, Won Bin còn là một chàng trai có tấm lòng nhân ái. Năm 2007, anh được bổ nhiệm làm đại sứ thiện chí của UNICEF và có chuyến tình nguyện tới nhiều nước như Đông Timor, Gambia để giúp đỡ chăm sóc y tế cho trẻ em nghèo.

Bên cạnh đó, Won Bin còn tham gia nhiều hoạt động từ thiện khác như tham gia vào bộ ảnh từ thiện của Louis Vuitton và tạp chí đàn ông GQ để quyên góp tiền cho các nạn nhân của trận động đất Tứ Xuyên, thăm và tặng quà cho một trại trẻ mồ côi tại Namsam Seoul dịp Giáng Sinh năm 2008.

Won Bin cũng là Đại sứ thiện chí cho chiến dịch từ thiện Búp bê AWOO tại Hàn Quốc nhằm quyên tiền ủng hộ cho việc tiêm phòng dịch bệnh cho trẻ em tại các nước kém phát triển. Tháng 5/2013, anh trở thành đại diện của hoạt động từ thiện với tên gọi “Chia sẻ những thời khắc hạnh phúc tươi đẹp” do Center Pole tổ chức nhằm giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn.

Jang Dong Gun - Đại sứ chống đói nghèo cho Hàn Quốc

Kể từ năm 2008, sau khi được chương trình Lương thực Thế giới (WFP) bổ nhiệm làm Đại sứ chống đói nghèo cho Hàn Quốc, Jang Dong Gun đã có nhiều hoạt động tích cực hỗ trợ cho công việc chống lại nạn đói tại quê hương và thế giới. Cụ thể năm 2010, tài tử xứ Hàn đã tới Lào trong vòng một tuần để quay một phim tài liệu tuyên truyền cho chiến dịch phòng chống đói nghèo.

Năm 2012, cùng với nam diễn viên Kim Min Jong, Jang Dong Gun có chuyến đi tới Congo (châu Phi). Trong chuyến đi này, hai ngôi sao đã gặp gỡ và giúp đỡ trẻ em nghèo khó, để lại hình ảnh đẹp trong lòng người dân. Năm 2013, cùng với vợ, nữ diễn viên Go So Young đã tặng 100 triệu won (gần 2 tỷ đồng) cho một tổ chức từ thiện ở Seoul với mục đích giúp đỡ bà mẹ đơn thân và trẻ bị bỏ rơi.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm