Nông sản quê hấp dẫn người tiêu dùng phố thị

20/04/2017 - 13:54
300 gian hàng nông sản đến từ mọi vùng miền cả nước đã thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng thủ đô trong dịp này.

Dù không diễn ra vào dịp cuối tuần như nhiều hội chợ khác, nhưng Hội chợ nông sản, tiểu thủ công nghiệp tại công viên Thống Nhất (cổng Trần Nhân Tông, Hà Nội) vẫn được nhiều người chào đón.

Theo ghi nhận của PNVN, hầu hết người dân tham gia hội chợ đều hài lòng với chất lượng hàng hóa và dành khá nhiều thời gian để tham quan, mua sắm tại hội chợ. Các gian hàng tham gia chủ yếu là đại diện của các Hợp tác xã nông sản, tiểu thủ công của các địa phương.
Không chỉ phục vụ nhu cầu mua thực phẩm sạch, an toàn, các món đồ đặc sản vùng miền của người Hà Nội, đây còn là dịp để đại diện các gian hàng quảng bá, giới thiệu thêm về sản vật của địa phương mình. Giá bán của các mặt hàng tương đương giá bán trên thị trường.

Hội chợ còn kéo dài đến hết ngày 21/4/2017.

Mời các bạn ngắm cảnh các mặt hàng nông sản của Việt Nam được người tiêu dùng đón nhận nồng nhiệt qua chùm ảnh dưới đây!

20170420_093120.jpg
 Dù tuổi đã cao nhưng các bà, các cụ vẫn rộn ràng mua sắm
20170420_094135.jpg
 Mặc nắng nóng, chọn hàng là trên hết 
20170420_094800.jpg
 Cụ bà đã 78 tuổi, một mình lặn lội từ Quảng Ngãi ra giới thiệu sản vật Lý Sơn
20170420_094359.jpg
Nón lá, phụ kiện đã dần vắng bóng nơi phố thị được quan tâm
20170420_091403.jpg
 Chiếu mây cói được nhiều người lựa chọn
20170420_094027.jpg
 Nhân viên tư vấn về măng tây, loại rau đặc sản mới cho khách hàng
20170420_092939.jpg
 Một gian hàng của Nghệ An trong Hội chợ
20170420_093649.jpg
 Rau xanh, khoai lang đắt hàng
20170420_092802.jpg
 Người mua lỉnh kỉnh túi to, túi nhỏ
20170420_095701.jpg
Thành quả sau một buổi dạo Hội chợ

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm