Tags:

thực phẩm an toàn

Mô hình chợ đảm bảo an toàn thực phẩm góp phần tiêu thụ hàng hoá ở vùng đặc biệt khó khăn

Mô hình chợ đảm bảo an toàn thực phẩm góp phần tiêu thụ hàng hoá ở vùng đặc biệt khó khăn

Theo thông tin từ Bộ Công Thương, tính đến tháng 10/2023, toàn quốc đã có hơn 200 mô hình chợ bảo đảm an toàn thực phẩm. Những mô hình này được lồng ghép vào thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia như: Chương trình OCOP, Chương trình mục tiêu Quốc gia vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Chương trình xúc tiến tiêu thụ hàng hoá thương mại điện tử quốc gia…

Bảo đảm an toàn thực phẩm lồng ghép vào phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo

Bảo đảm an toàn thực phẩm lồng ghép vào phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo

Thông tin này được bà Lê Việt Nga - Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương - chia sẻ tại Hội nghị “Phát triển hệ thống kinh doanh thực phẩm an toàn” tổ chức ngày 15/11/2023 tại Hà Nội.

Ra mắt mô hình Tổ phụ nữ sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn ở Thọ Vinh

Ra mắt mô hình Tổ phụ nữ sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn ở Thọ Vinh

Được sự hỗ trợ của Đoàn Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Hội LHPN tỉnh Hưng Yên vừa tổ chức hội nghị ra mắt mô hình “Tổ phụ nữ sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn” tại xã Thọ Vinh, huyện Kim Động.

“Tuần lễ thực phẩm an toàn vùng miền” kết nối tiêu dùng hàng Việt

“Tuần lễ thực phẩm an toàn vùng miền” kết nối tiêu dùng hàng Việt

Lễ khai mạc và phát động “Tuần lễ thực phẩm an toàn vùng miền” - một sự kiện nổi bật trong chuỗi hoạt động thuộc Chương trình Hành động vì an toàn thực phẩm năm 2022 - diễn ra chiều 8/12.

Lồng ghép an toàn thực phẩm vào Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia

Lồng ghép an toàn thực phẩm vào Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia

Bộ Công Thương đã lồng ghép vấn đề phân phối thực phẩm an toàn vào những chương trình như: Cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, chương trình về phát triển kinh tế - xã hội trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số... để kết nối được những nông sản, thực phẩm an toàn sản xuất tại các địa phương đưa vào các kênh phân phối trong nước.

Những mô hình cụ thể, thiết thực của phụ nữ Bắc Ninh góp phần xây dựng nông thôn mới

Những mô hình cụ thể, thiết thực của phụ nữ Bắc Ninh góp phần xây dựng nông thôn mới

Thực hiện tốt phương châm “Tỉnh vận dụng sáng tạo, huyện đồng hành cơ sở, xã nắm chắc hội viên, chi thấu hiểu phụ nữ”, bằng những hiệu quả thiết thực từ những phong trào thi đua, các cuộc vận động do Trung ương và địa phương phát động, Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh luôn nêu cao tinh thần làm chủ, khơi dậy sức sáng tạo, sức mạnh đại đoàn kết, góp phần xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, xây dựng Bắc Ninh ngày càng phát triển.

Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, hỗ trợ phụ nữ thực hiện an toàn thực phẩm

Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, hỗ trợ phụ nữ thực hiện an toàn thực phẩm

Chiều 14/9, tại TPHCM, Hội LHPN Việt Nam tổ chức hội thảo chuyên đề (Đề án 938): Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ thực hiện an toàn thực phẩm giai đoạn 2022-2027.

Ngành sữa Australia - cung cấp thực phẩm an toàn vì một thế giới khỏe mạnh

Ngành sữa Australia - cung cấp thực phẩm an toàn vì một thế giới khỏe mạnh

Trong toàn bộ chuỗi cung ứng của mình, Australia làm việc cùng nhau, nỗ lực để tạo nên một nền văn hóa tích cực, nơi mọi người cùng phát triển, từ nông dân đến các đối tác toàn cầu.

TPHCM: Bảo đảm an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng dịp Tết thế nào?

TPHCM: Bảo đảm an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng dịp Tết thế nào?

Bảo đảm an toàn thực phẩm cho người dân thành phố trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 là một nhiệm vụ hàng đầu của người làm công tác an toàn thực phẩm. PV Báo PNVN đã có cuộc trao đổi với PGS.TS Phạm Khánh Phong Lan - Trưởng Ban quản lý an toàn thực phẩm TPHCM (QLATTP) về vấn đề này.

Hà Nội mở “Chợ đêm trên mây” hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm OCOP

Hà Nội mở “Chợ đêm trên mây” hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm OCOP

“Chợ đêm trên mây” là sân chơi để các chủ thể quảng bá, giới thiệu sản phẩm OCOP, nông sản thực phẩm an toàn, đặc sản vùng miền tới người tiêu dùng cả nước.