Nữ doanh nhân chia sẻ cách đứng vững trong lĩnh vực do nam giới thống trị

Nhu Thụy
26/07/2022 - 19:34
Nữ doanh nhân chia sẻ cách đứng vững trong lĩnh vực do nam giới thống trị

Triệu phú Bethenny Frankel

“Cơ hội đến với mỗi người là như nhau nhưng chỉ những ai dám đương đầu với thách thức, không ngừng học hỏi và quan trọng hơn cả là làm mọi việc với cái tâm của mình mới có thể thực sự thành công trên con đường sự nghiệp!”. Đó là chia sẻ của Bethenny Frankel - nữ triệu phú tự thân kiêm nhân vật truyền hình thực tế người Mỹ có tài sản ròng 70 triệu USD.

Bethenny Frankel (51 tuổi) hiện là ngôi sao truyền hình thực tế và người dẫn chương trình nổi tiếng người Mỹ. Cô đóng vai chính trong loạt phim truyền hình "Bravo The Real Housewives of New York City", qua 8 mùa kể từ khi công chiếu năm 2008. Cô đã xuất hiện trong một loạt phim của mình: Bravo spin-off Bethenny Ever After (2010- 2012); Bethenny & Fredrik (2018); chương trình trò chuyện ban ngày của FOX Bethenny (2013-2014); bộ phim truyền hình thực tế của HBO Max The Big Shot with Bethenny (2021). Cô cũng từng làm trợ lý sản xuất của chương trình truyền hình "Saved by the Bell" trước khi bắt đầu mở công ty tổ chức sự kiện mang tên "In Any Event". Công việc kinh doanh này nhanh chóng giúp cô thành công.

Ngoài công việc trong lĩnh vực truyền hình thực tế, Frankel còn là người sáng lập Skinnygirl, một thương hiệu phong cách sống toàn cầu. Năm 2011, cô bán dòng cocktail Skinnygirl của mình cho Beam Global với giá 100 triệu USD. Tuy nhiên, cô vẫn giám sát phần còn lại của công ty bao gồm một loạt các sản phẩm đồ định hình, bỏng ngô, thiết kế nhà, nước xốt salad.

“Hãy để công việc của bạn thể hiện bạn là ai” - Ảnh 1.

Doanh nhân Bethenny Frankel quan niệm rằng, không gì là không thể.

Để có được thành công như vậy, Frankel đã phải trải qua rất nhiều khó khăn và làm qua vô số nghề trước khi tìm thấy đam mê của mình vào lúc đã gần 40 tuổi. Trong số đó phải kể tới những công việc như làm việc tại nhà hàng, là đầu bếp riêng cho người nổi tiếng hay kinh doanh khăn choàng lông dê cao cấp, đưa sản phẩm này tới tay nhiều "siêu sao". Bên cạnh đó, Frankel còn góp mặt và giành giải Á quân trong "The Apprentice: Martha Stewart", một trò chơi truyền hình thực tế Mỹ đánh giá khả năng kinh doanh của những người tham gia từ năm 2005. Giữa các hợp đồng mua bán sách, cocktail, quần áo, đồ ăn nhẹ và bất động sản, từ năm 2020 đến nay, tài sản của Bethenny Frankel trị giá hơn 70 triệu USD.

Tuổi 20 là thời điểm bạn nên làm việc và xác định các ưu tiên của mình một cách rõ rệt nhất. Để có thể làm được điều đó, bạn phải đặt mọi thứ bạn có vào công việc bạn đang làm, dù đó chỉ là những công việc như giao báo hay pha cà phê. Mạnh dạn nắm bắt mọi cơ hội và một khi đa làm thì hãy dồn hết tâm huyết của mình vào công việc”.

Bethenny Frankel

Frankel còn là người sáng lập Bstrong, một tổ chức cứu trợ thảm họa. Năm 2017, tổ chức này đã quyên góp được 300.000 USD và vật tư cho các nạn nhân của cơn bão Harvey. Sau đó, Frankel đến thăm Houston, Texas, để phân phát đồ cứu trợ. Cùng năm, Frankel đi đến Mexico City và Jojutla (Mexico) sau trận động đất ở Puebla để nâng cao nhận thức về các nỗ lực khắc phục hậu quả của thảm họa, BStrong cũng đã quyên góp được 150.000 USD. Frankel còn thuê 4 máy bay đến Puerto Rico để phân phối vật tư y tế, thực phẩm, nước và các sản phẩm vệ sinh để hỗ trợ các nỗ lực cứu trợ những người bị ảnh hưởng bởi cơn bão Maria. 

Trong đại dịch COVID-19, BStrong đã gây quỹ và cung cấp các thiết bị bảo vệ cá nhân như mặt nạ, kính bảo hộ, áo choàng và khăn trải giường cho các bệnh viện ở Mỹ. Từ tháng 2/2022, BStrong bắt đầu gây quỹ để hỗ trợ người dân Ukraine bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột Nga - Ukraine. Đến ngày 5/3, BStrong đã huy động được 25 triệu USD giúp những người tị nạn tái định cư.

Theo Frankel, nỗ lực và đạo đức làm việc có giá trị hơn việc ổn định một nghề suốt đời. Cô cho rằng, bản thân vẫn dựa vào những bài học có được từ công việc tổ chức sự kiện mặc dù cô đã không tham gia ngành này một thời gian. Theo Frankel, chính con đường sự nghiệp đầy trắc trở đã dạy cô biết trau dồi bản thân, tìm ra đam mê thực sự, cũng như thế mạnh của mình.

Với cô, không gì là không thể. "Mọi người luôn hỏi tôi về việc trở thành người phụ nữ trong thế giới của đàn ông. Nhưng tôi không nhìn thế giới theo cách đó, tôi nghĩ về việc mạnh mẽ và vượt qua. Tôi đã từng nghĩ đến thực tế tôi là một phụ nữ trong một lĩnh vực kinh doanh do nam giới thống trị nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng một số cánh cửa có thể đóng lại với tôi vì tôi là nữ. Bất cứ điều gì tôi muốn làm, tôi đều phải lao vào và chiến đấu để làm được điều đó. Tôi đã chiến đấu để trở nên tốt hơn những người đàn ông cùng làm trong lĩnh vực và hơn cả những người phụ nữ khác", cô tâm sự.

Theo Frankel, sự bất bình đẳng giới thực sự tồn tại và đó là một vấn đề. Tuy nhiên, khi đang làm điều gì đó, cần tập trung vào nhiệm vụ trước mắt. Điều đó nằm trong tiềm thức và đó là cách tốt nhất để đạt được mục tiêu.

Nguồn: Theo CNBC, Business Insider
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm