Ông Trần Đại Quang được bầu làm Chủ tịch nước

02/04/2016 - 15:01
Sáng nay 2/4, với 460/465 đại biểu tán thành nghị quyết về việc bầu Chủ tịch nước, Quốc hội đã tín nhiệm bầu ông Trần Đại Quang giữ chức danh Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam.
Tân Chủ tịch nước Trần Đại Quang tuyên thệ nhậm chức sáng 2/4/2016.    Ảnh: Hoàng Long  


Theo đúng quy trình, sau khi Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch nước với ông Trần Đại Quang, Quốc hội tiến hành bầu bằng hình thức bỏ phiếu kín với kết quả: Có 436/465 đại biểu có mặt bỏ phiếu đồng thuận. Có 29 phiếu không đồng ý.

Ngay sau đó, Quốc hội thông qua dự thảo Nghị quyết bầu ông Trần Đại Quang giữ chức Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam với 460/465 đại biểu có mặt tán thành.

Tân Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tuyên thệ nhậm chức: “Trước lá cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội, đồng bào cử tri cả nước, tôi Trần Đại Quang, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam nguyện xin tuyên thệ tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp, nỗ lực làm hết sức mình hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó”.

Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Trần Đại Quang

Ngày sinh: 12/10/1956; dân tộc Kinh; quê quán: huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình
Chức vụ:
- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, XI, XII
- Ủy viên Bộ Chính trị XI, XII
- Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an.
- Trình lý luận chính trị: Cao cấp
- Trình độ học vấn: Giáo sư, Tiến sĩ Luật
Tóm tắt quá trình công tác
Trước 2006: Thiếu tướng, Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục An ninh, Bộ Công an.
Tháng 4/2006: Thiếu tướng, Thứ trưởng Bộ Công an. Tại Đại hội đại biêu toàn quốc lần thứ X của Đảng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.
Tháng 4/2007: Được thăng quân hàm Trung tướng.
Tháng 1/2011: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được bầu vào Bộ Chính trị.
Tháng 8/2011: Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XIII được bầu giữ chức Bộ trưởng Bộ Công An.
Tháng 12/2012: Được thăng quân hàm Đại tướng.
Tháng 1/2016: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được bầu vào Bộ Chính trị.

 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm