Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
15/11/2025 - 17:49 (GMT+7)

Phát huy hiệu quả các chương trình xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường cho sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Anh Tuấn
Phát huy hiệu quả các chương trình xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường cho sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Các sản phẩm của khu vực đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi có nhiều cơ hội tiếp cận gần hơn với người tiêu dùng.

Các chương trình xúc tiến thương mại đang trở thành động lực quan trọng giúp sản phẩm của vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi từng bước tiếp cận thị trường rộng lớn hơn. Những hoạt động hỗ trợ bài bản của ngành Công Thương và chính quyền địa phương đã mở ra cơ hội tiêu thụ mới, nâng tầm giá trị đặc sản vùng miền, góp phần tạo sinh kế bền vững cho người dân.

Triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, ngành Công Thương luôn coi việc hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và được lồng ghép vào nhiều hoạt động phát triển kết nối khác, góp phần phát triển thương mại, nâng cao đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Xúc tiến thương mại: Cầu nối giữa sản xuất và thị trường

Tại tỉnh Cao Bằng, chủ trương này đã được cụ thể hóa bằng nhiều chương trình thiết thực nhằm khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương, từng bước đưa sản phẩm vùng cao đến gần hơn với người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh. Không chỉ dừng lại ở việc nâng cao chất lượng và chuẩn hóa quy trình sản xuất, các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm được đẩy mạnh thông qua hệ thống hội chợ, triển lãm và sự hỗ trợ trực tiếp dành cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất. 

Những chương trình này đã trở thành cầu nối hiệu quả giữa nhà sản xuất và thị trường. Nhiều sự kiện tiêu biểu như: Hội chợ Mùa Thu lần thứ I - năm 2025 tại Hà Nội (do Bộ Công Thương chủ trì) hay Hội chợ xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP tỉnh Cao Bằng 2025 đã mở ra cơ hội để các sản phẩm chất lượng tiếp cận hệ thống phân phối hiện đại, sàn thương mại điện tử, chuỗi siêu thị và cửa hàng đặc sản vùng miền.

Phát huy hiệu quả các chương trình xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường cho sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi - Ảnh 1.
Phát huy hiệu quả các chương trình xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường cho sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi - Ảnh 2.
Phát huy hiệu quả các chương trình xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường cho sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi - Ảnh 3.

Một số sản phẩm của tỉnh Cao Bằng góp mặt tại Hội chợ Mùa Thu lần thứ I - năm 2025

Nhờ vậy, những sản phẩm đặc trưng của Cao Bằng như lạp sườn, thịt xông khói, bún khô, thạch đen… đã hiện diện tại nhiều siêu thị, đại lý và cửa hàng bán lẻ trên thị trường cả trong và ngoài tỉnh. 

Song song với đó, Sở Công Thương phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Bưu điện tỉnh hỗ trợ các cơ sở sản xuất đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử buudien.vn và quảng bá trên các nền tảng số, qua đó mở rộng kênh tiếp cận khách hàng.

Phát huy hiệu quả các chương trình xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường cho sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi - Ảnh 4.

Các sản phẩm của khu vực đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi có nhiều cơ hội tiếp cận gần hơn với người tiêu dùng.

Nhiều địa phương miền núi tận dụng hiệu quả cơ hội để mở rộng thị trường

Không chỉ riêng Cao Bằng, tại các tỉnh miền núi như Lào Cai, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Phú Thọ, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La…, việc hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm trong khuôn khổ Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 đã được quan tâm đúng mức.

Nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã đã tận dụng cơ hội này để nâng tầm sản phẩm, khẳng định vị thế trên thị trường. Công ty TNHH Trường Anh (xã Lũng Phìn, tỉnh Tuyên Quang) là một ví dụ điển hình. Bà Nguyễn Ánh Vân, Phó Giám đốc công ty, cho biết: Nhờ chương trình xúc tiến thương mại và sự hỗ trợ của ngành Công Thương, sản phẩm mật ong Bạc hà của công ty đã vươn tới các đại lý lớn tại Tuyên Quang, Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, góp phần giúp người nuôi ong ổn định sinh kế và mở ra hướng thoát nghèo bền vững.

Để tiếp tục thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, thời gian qua, Bộ Công Thương đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ: hình thành chuỗi cung ứng, huy động các thành phần kinh tế tham gia sản xuất, tiêu thụ; tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng truyền thông số, bán hàng qua thương mại điện tử; phối hợp với địa phương tổ chức hội chợ, chương trình trưng bày đặc sản vùng miền. 

Những hoạt động này đã tạo đòn bẩy quan trọng giúp đặc sản địa phương từng bước tiếp cận với các hệ thống phân phối uy tín, đến gần hơn với người tiêu dùng cả nước.

Phát huy hiệu quả các chương trình xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường cho sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi - Ảnh 5.

Nhiều đặc sản vùng miền được mở đường vào hệ thống phân phối có uy tín

Hoàn thiện chính sách để thúc đẩy phát triển bền vững vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Đại diện Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho biết, thời gian tới Bộ sẽ triển khai các giải pháp gắn kết văn hóa - du lịch - thương mại tại lễ hội và hội chợ; hướng dẫn người dân gắn sản phẩm hàng hóa với giá trị văn hóa bản địa; xây dựng mô hình thí điểm phù hợp với điều kiện từng vùng miền; đồng thời đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao nhận thức trong tiêu thụ hàng hóa và tăng cường quảng bá sản phẩm.

Cùng với đó, Bộ Công Thương sẽ rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan để tham mưu Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ những điều chỉnh cần thiết trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới. Đây là bước đi quan trọng nhằm bảo đảm hệ thống chính sách phù hợp với xu thế hiện đại, đồng thời tạo hành lang pháp lý vững chắc để hỗ trợ khu vực miền núi phát triển bền vững.

Những giải pháp này, khi được triển khai đồng bộ và nhất quán, sẽ trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của các tỉnh miền núi, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống và thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng miền. Quan trọng hơn, đây còn là cách để khẳng định giá trị văn hóa, trí tuệ và sức sáng tạo của đồng bào dân tộc thiểu số; tạo động lực cho họ đưa sản phẩm quê hương vươn xa trên bản đồ thương mại quốc gia.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận