Phát huy vai trò của người cao tuổi trong xây dựng đời sống văn hóa, giáo dục truyền thống

Ông Nguyễn Thanh Bình, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam, trình bày tham luận "Phát huy vai trò của người cao tuổi trong xây dựng đời sống văn hoá, giáo dục truyền thống; xây dựng tổ chức hội vững mạnh trong thời kỳ mới"
Ngày 22/9, tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, ông Nguyễn Thanh Bình, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam, trình bày tham luận "Phát huy vai trò của người cao tuổi trong xây dựng đời sống văn hóa, giáo dục truyền thống; xây dựng tổ chức hội vững mạnh trong thời kỳ mới".
Người cao tuổi luôn nêu cao chí khí Diên Hồng trong mọi thời đại
Tham luận của Đảng bộ TƯ Hội Người cao tuổi nêu rõ, nhận thấy vai trò lịch sử của người cao tuổi đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, ngày 6/6/1941, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra "Lời hiệu triệu đoàn kết tất cả các bậc phụ lão". Người viết: "Trách nhiệm của các cụ phụ lão chúng ta với nhiệm vụ đất nước thật là trọng đại. Đất nước hưng thịnh do phụ lão gây dựng. Đất nước tồn tại do phụ lão giúp sức. Đất nước bị mất, phụ lão cứu. Đất nước suy sụp, phụ lão phù trì".
Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, suốt 84 năm qua, người cao tuổi nước nhà dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng một lòng, một dạ theo Đảng, theo Bác Hồ, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng do Đảng lãnh đạo; cổ vũ con cháu đánh giặc giữ nước, dựng xây cơ đồ dân tộc ngày càng "đàng hoàng hơn, to đẹp hơn". Công cuộc đổi mới đất nước 40 năm qua có được thành công như hôm nay, trong đó có một phần đóng góp quan trọng của người cao tuổi, nhất là các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, họ là tinh hoa trí tuệ dân tộc, cầm lái con thuyền cách mạng.
Theo ông Nguyễn Thanh Bình, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam, hiện nay, cả nước có hơn 9 triệu người cao tuổi đang tích cực tham gia trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, là nguồn lực đáng kể góp phần phát triển đất nước, tạo việc làm cho hàng triệu người cao tuổi và cộng đồng xã hội, nhiều người cao tuổi được vinh danh là Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới. Hơn 1 triệu người cao tuổi trực tiếp tham gia công tác đảng, chính quyền, đoàn thể, xã hội ở thôn, bản, tổ dân phố. Hơn 3 triệu lượt người cao tuổi tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Hàng triệu người cao tuổi tham gia tích cực bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc.
Trong mỗi dòng tộc, người cao tuổi luôn quan tâm, khích lệ con cháu học hành, góp phần xây dựng xã hội học tập suốt đời, tích cực tham gia phong trào "bình dân học vụ số"; người cao tuổi trong nước và kiều bào cũng là sứ giả hòa bình, kết nối tình hữu nghị với bạn bè thế giới, quảng bá hình ảnh Việt Nam anh hùng, khát vọng dân tộc trường tồn. Trong dòng chảy mạch nguồn truyền thống dân tộc, người cao tuổi là cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, đem những giá trị tinh thần dân tộc được hun đúc hàng nghìn năm lịch sử dựng nước và giữ nước lưu truyền bởi tổ tiên, ông cha để truyền cảm hứng, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường dân tộc cho con cháu, cộng đồng xã hội, tăng thêm nội lực góp phần đưa đất nước bước tới đài vinh quang.
Trong bối cảnh tình hình thế giới hiện nay, người cao tuổi Việt Nam tiếp tục khẳng định là lực lượng rất quan trọng, là chỗ dựa vững chắc góp phần gìn giữ cho nước nhà ổn định, hòa bình để phát triển bền vững.

Ảnh minh họa
Phát huy vai trò của người cao tuổi trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam
Ông Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh, Hội nghị Trung ương 11 khóa XIII đã có những quyết sách lịch sử mang tầm tư duy chiến lược, đặc biệt là Bộ Chính trị đã ban hành "bộ tứ trụ cột thể chế phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới", thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp bước đầu rất thành công, tạo khí thế mới, tinh thần mới. Trong đó, người cao tuổi rất vui mừng, phấn khởi, tin tưởng vào sự đúng đắn của chủ trương, đường lối mà Đảng đề ra và lãnh đạo, sát thực tiễn, mở ra không gian phát triển mới cho đất nước. Người cao tuổi cả nước đã tích cực quán triệt, học tập sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, quyết định của Trung ương, vận dụng sáng tạo vào hoạt động của Hội và công tác người cao tuổi ở các cấp, các địa phương, góp phần đưa nghị quyết của Đảng sớm đi vào cuộc sống.
Trong thời đại toàn cầu hóa, văn hóa là nguồn lực nội sinh, là sức mạnh mềm của quốc gia, dân tộc. Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Văn hoá soi đường quốc dân đi", Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam nhấn mạnh, người cao tuổi có vai trò quan trọng trong việc xây dựng và phát triển văn hóa dân tộc thời kỳ mới.
Theo đó, người cao tuổi là chủ thể của "kho tàng" dân ca dân vũ, vừa lưu giữ giá trị hồn cốt dân tộc, vừa trao truyền cho con cháu. Người cao tuổi cũng là một bộ phận tiêu biểu giá trị tinh hoa văn hóa dân tộc, có vai trò chuyển giao các giá trị văn hóa truyền thống, hình thành giá trị văn hóa hiện đại, vừa có "xưa" vừa có "nay" hài hòa, không xung đột, không triệt tiêu lẫn nhau, mang đến những giá trị sống cao đẹp, phù hợp thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam.
Yêu cầu xây dựng xã hội văn minh, văn hiến đang đặt lên đôi vai người cao tuổi, bởi chính họ mới đủ độ chín văn hóa để truyền cảm hứng văn hóa cho đời sau. Người cao tuổi không phải là thế hệ đứng bên ngoài sự kiến tạo giá trị mới, họ là tầng lớp xã hội "vừa cho đi, vừa nhận lại" những giá trị văn hóa tốt đẹp mà tổ tiên ngàn đời trao truyền, tiếp biến.
Gần đây, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành "Chiến lược Quốc gia về người cao tuổi đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045" (tại Quyết định số 383/QĐ-TTg, ngày 21/02/2025); Đề án "Người cao tuổi tham gia đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, khởi nghiệp và tạo việc làm" (tại Quyết định số 379/QĐ-TTg, ngày 20/02/2025). Đây là những văn bản Nhà nước giao nhiệm vụ cho Hội, tiếp tục khẳng định tầm nhìn mới, khát vọng mới, sứ mệnh mới của người cao tuổi và tổ chức Hội Người cao tuổi góp phần đưa đất nước bước vào kỷ nguyên giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc.
Với tinh thần gương mẫu triển khai thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Hội Người cao tuổi đã nghiêm túc thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương. Khi sắp xếp, đã xác định, phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, tăng mối quan hệ, phối hợp để nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả công việc. Đảng ủy cơ quan Trung ương Hội đã làm tốt công tác tư tưởng chính trị cho cán bộ, nhân viên, người cao tuổi cả nước. Vì thế, việc sắp xếp tổ chức bộ máy diễn ra nhanh gọn, không gây ách tắc hoạt động của tổ chức bộ máy sau sắp xếp, thấy rõ tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhân viên, hội viên các cấp hội đều phấn khởi, tin tưởng. Một số Hội cấp tỉnh gặp khó khăn, vướng mắc trong tổ chức hoạt động, cũng đã được cấp ủy, chính quyền địa phương hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để hoạt động hội sớm đi vào ổn định, nâng cao chất lượng, hiệu quả.
Hiện nay, Việt Nam đang đối mặt với vấn đề tỷ lệ sinh giảm, già hóa dân số nhanh, vì thế Đảng ủy TƯ Hội Người cao tuổi Việt Nam đề nghị Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương sớm tham mưu để Ban Bí thư chỉ đạo các cơ quan liên quan tổng kết Chỉ thị số 59-CT/TW, ngày 27/9/1995 của Ban Bí thư về chăm sóc người cao tuổi và xem xét ban hành chủ trương mới về người cao tuổi trong tình hình mới.