Phụ nữ Hải Phòng lan tỏa các mô hình "sống xanh"

PHỤ NỮ HẢI PHÒNG LAN TỎA CÁC MÔ HÌNH "SỐNG XANH"

Từ phong trào “Sống xanh” do Hội LHPN thành phố Hải Phòng phát động, nhiều mô hình sống xanh trong cộng đồng, tô điểm thêm cho diện mạo của thành phố đã ra đời. 

Những bức tường xanh trong lòng thành phố

Phụ nữ Hải Phòng lan tỏa mô hình sống xanh - Ảnh 1.

Hội viên, phụ nữ chung tay chăm sóc những bức tường trên con phố mình sinh sống

Đến quận Ngô Quyền, Hải Phòng, nhiều người ngỡ ngàng khi thấy những bức tường xanh thay thế cho các bức tường dài trên những con phố bị lem nhem do vẽ bậy, dán quảng cáo, tờ rơi… hay những công viên xanh thay thế nơi tập kết rác phát sinh… Đây là những mô hình từ phong trào xây dựng các mô hình sống xanh, cộng đồng cùng chung tay xây dựng không gian xanh, bảo vệ môi trường.

Phụ nữ Hải Phòng lan tỏa mô hình sống xanh - Ảnh 2.

Được sự nhất trí của chính quyền địa phương, Hội LHPN các phường tập trung nhân lực dọn dẹp sạch sẽ trong thời gian ngắn, bóc xóa các quảng cáo trên tường

Để thực hiện mô hình, Hội LHPN từ quận đến cơ sở chủ động tham mưu đề xuất các biện pháp để xóa các điểm rác tồn đọng đã nhiều năm, rà soát các góc phố, đoạn đường trên địa bàn hay có rác tồn đọng gây ô nhiễm môi trường, nơi có dán nhiều quảng cáo, tờ rơi, vẽ bậy… Các cấp Hội báo cáo với chính quyền địa phương tập trung giải quyết những điểm đổ rác mất mỹ quan tại các địa bàn dân cư, ảnh hưởng đến môi trường sống. 

Được sự nhất trí của chính quyền địa phương, Hội LHPN các phường tập trung nhân lực dọn dẹp sạch sẽ trong thời gian ngắn, bóc xóa các quảng cáo trên tường. Sau khi rác thải đã được dọn sạch, chị em tiến hành sơn tường để tạo mặt bằng cho vẽ tranh. Nội dung các bức tranh được lựa chọn và tập trung tuyên truyền bảo vệ môi trường: các hình ảnh sinh động của thiên nhiên, các hành động đẹp của con người trong cuộc sống, lời kêu gọi về "Chung tay bảo vệ môi trường", "Không vứt rác bừa bãi"… 

Để không bị tái đổ rác, chị em phụ nữ phân công nhau trực, nhắc nhở ngay những người chưa có ý thức; đề xuất đặt thùng rác tại các điểm hợp lý. Tại một số điểm khác thì sau khi sơn tường sạch sẽ thì huy động chị em mang những giỏ hoa, lẵng hoa, chậu hoa đã được trồng từ trước, treo lên tường, đặt bên cạnh tạo ra một cảnh quan mới gây phấn khởi cho các gia đình ở xung quanh và chính họ là người bảo vệ các bức bích họa, chăm sóc chậu cây, vườn hoa mi ni. 

Phụ nữ Hải Phòng lan tỏa mô hình sống xanh - Ảnh 3.

Nhiều hoạt động bảo vệ môi trường được hội viên, phụ nữ ủng hộ

Công sức, sự cố gắng tâm huyết của các cấp Hội LHPN quận Ngô Quyền đã được đền đáp, những bức tường xấu xí với những tờ rơi quảng cáo, những hình vẽ bậy hay những túi rác gây mất vệ sinh nay đã không còn, thay vào đó là những bức tranh đầy màu sắc với những nội dung phòng phú về đại dương, cây xanh, trẻ em dọn rác, hạn chế sử dụng túi nylon, tái chế rác thải nhựa, tiết kiệm điện, nước… vừa tạo không gian xanh-sạch-đẹp vừa là điểm check-in văn minh đô thị.

Phụ nữ Hải Phòng lan tỏa mô hình sống xanh - Ảnh 4.

Nhiều mảng tường được khoác lên mình những màu sắc tươi đẹp, bắt mắt

Phụ nữ Hải Phòng lan tỏa mô hình sống xanh - Ảnh 5.

Những chậu hoa sử dụng bằng đồ tái chế trang trí các tuyến đường - Mô hình sống xanh của quận Ngô Quyền, Hải Phòng

Phụ nữ Hải Phòng lan tỏa mô hình sống xanh - Ảnh 6.

Màu sắc bắt mắt của những chiếc lốp xe tái chế đã khiến con phố trở nên sinh động hơn

Sức sống xanh của các cấp cấp Hội phụ nữ quận Ngô Quyền đã lan tỏa đến từng con phố, ngõ nhỏ. Đến nay, hội viên, phụ nữ các phường trên địa bàn quận huy động xã hội hóa để vẽ 55 bức tranh bích họa, tranh tường, xóa được 4 điểm rác tại góc phố, đoạn đường, mang các chậu cây hoa, cây cảnh đã trồng treo lên 105 bức tường ngõ, đặt chậu hoa cây cảnh, ghế đá, tận dụng những rác thải từ nhựa như lốp xe, chai, can tạo những giỏ hoa, bồn hoa… 

"Sạch đường, đẹp ngõ" nhờ thùng rác xanh và các tuyến đường hoa

Về huyện Thủy Nguyên, nhiều người không khỏi bất ngờ khi dọc các tuyến đường và con ngõ ở các xã, thị trấn trên địa bàn huyện xuất hiện nhiều thùng rác xanh bằng nhựa, có nắp đậy. Cùng với đó là những đường làng, ngõ xóm, những tuyến đường giao thông sạch sẽ, không khí trong lành, không còn tình trạng rác thải vương vãi khắp lòng, lề đường như từng xảy ra. 

Phụ nữ Hải Phòng lan tỏa mô hình sống xanh - Ảnh 7.

Mô hình thùng rác xanh tại huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng

Với mục đích tuyên tuyền cho các hội viên, phụ nữ, người dân nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh và tạo cảnh quan môi trường  xanh-sạch-đẹp, Hội LHPN huyện Thủy Nguyên đã xây dựng "Mô hình bảo vệ môi trường" với hoạt động nổi bật là mua thùng rác có nắp đậy đặt tại các ngõ, xóm, đồng thời vận động người dân đổ rác đúng nơi quy định. 

Phụ nữ Hải Phòng lan tỏa mô hình sống xanh - Ảnh 8.

Hội viên, phụ nữ hào hứng tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường tại địa phương

Từ năm 2020 đến nay, toàn huyện trang bị trên 11.500 thùng rác xanh để dọc các tuyến đường. Các thôn trên địa bàn huyện vận động cứ 3 đến 5 hộ gia đình mua chung 1 thùng rác to, để ở đầu ngõ. Tại những vị trí bà con tập kết rác cũ, Chi hội phụ nữ cấp cơ sở có sáng kiến trồng cây, trồng hoa. Đến nay trên khắp tuyến đường trong các xã, thị trấn đã được phủ cây xanh và hoa dọc đường. 

Phụ nữ Hải Phòng lan tỏa mô hình sống xanh - Ảnh 9.

Những sản phẩm tái chế độc đáo của phụ nữ Hải Phòng

Hội LHPN huyện đã chỉ đạo Hội LHPN các xã, thị trấn thường xuyên tu bổ, chăm sóc, nhân rộng. Hiện nay trên toàn huyện có 122 tuyến đường hoa. Đặc biệt trong năm 2020, hưởng ứng chương trình trồng cây chào mừng Đại hội, các cấp Hội huyện đã trồng và phối hợp trồng 2.250 cây xanh với 37 công trình cây xanh.

Không gian xanh từ chính ngôi nhà của mình

Phụ nữ Hải Phòng lan tỏa mô hình sống xanh - Ảnh 10.

Vườn sân thượng xanh rộng hơn 25m2 của bà Lại Thị Minh Khoa

Mô hình sống xanh không chỉ lan tỏa đến tỏa từ cộng đồng từ những con phố, những bức tường đã thay màu áo mới, hay những con đường, ngõ xóm thay đổi diện mạo với những thùng rác xanh, những tuyến đường hoa đầy màu sắc… mà nó còn xuất phát từ chính mỗi hội viên, phụ nữ.

Phụ nữ Hải Phòng lan tỏa mô hình sống xanh - Ảnh 11.

Sau nhiều ngày kỳ công, bà Khoa tạo ra "vườn sân thượng xanh" gồm các loại rau

Đến với gia đình bà Lại Thị Minh Khoa - hội viên phụ nữ Chi hội 6, phường Cát Dài, quận Lê Chân, không khỏi bất ngờ về "vườn sân thượng xanh" rộng hơn 25m2 của bà. Bước vào khu vườn nhỏ, ta như lạc vào một khu sinh thái nhỏ với đủ các loại rau, củ, quả, phát triển tươi tốt được sắp xếp từng hàng rất bắt mắt. Có thể thấy được công sức, sự chăm sóc tỉ mỉ của chủ khu vườn dành cho chúng như thế nào. Sau nhiều ngày kỳ công, bà tạo ra "vườn sân thượng xanh" gồm các loại rau như su hào, su su, bắp cải, mồng tơi, rau muống, rau bí, rau thơm, cây mía... 

Những cách làm hay, mô hình ý nghĩa không chỉ góp phần giảm thiểu rác mà còn dần lan tỏa, trở thành ý thức tự thân của các tầng lớp phụ nữ thành phố Cảng trong việc sống xanh bảo vệ môi trường. Các cấp Hội phụ nữ Hải Phòng đã, đang và sẽ lan tỏa những mô hình sống xanh - tinh thần "sống xanh" tới cộng đồng góp phần cải thiện môi trường sống, giúp người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng thành phố Cảng xanh-văn minh-hiện đại.

MINH HIỀN (thực hiện)

Xuất bản: 03/11/2022