pnvnonline@phunuvietnam.vn
Phụ nữ tiên phong trong xây dựng Nông thôn mới

Lễ hội mừng lúa mới của đồng bào Gia rai ở xã Ia Chim
Ia Chim là một xã thuần nông, có tổng diện tích tự nhiên là 115,48 km². Vị trí địa lý thuận lợi cùng hệ thống hạ tầng được đầu tư đã tạo điều kiện cho phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân. Với 21 thôn, trong đó có 13 thôn dân tộc thiểu số, dân số toàn xã là 21.142 người, với người dân tộc thiểu số (DTTS) chiếm 59%.

Ngày mới trên bản làng đồng bào Gia Rai ở xã Ia Chim
Trong nhiệm kỳ 2020-2025, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy và sự tin tưởng của người dân, xã Ia Chim đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật, phấn đấu đến năm 2030 đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Kinh tế của xã chuyển dịch tích cực, đúng hướng.
Đặc biệt, chăn nuôi phát triển theo hướng trang trại. Đến nay, địa bàn xã có 40 trang trại chăn nuôi. Xã cũng tăng cường diện tích cây ăn trái đặc sản và các loại cây trồng chủ lực như cà phê (1.299 ha), cao su (3.610 ha), lúa (100 ha) và mía (100 ha). Để tăng hiệu quả kinh tế, người dân được vận động trồng xen canh cây ăn quả trong vườn cà phê và các loại cây trồng khác. Công tác ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất được đẩy mạnh, điển hình là việc xây dựng mã số vùng trồng cho cây sầu riêng để đảm bảo tiêu chuẩn xuất khẩu.
Nhờ những nỗ lực này, thu nhập bình quân đầu người cuối năm 2024 đạt khoảng 55 triệu đồng, vượt 12 triệu đồng so với chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Các mô hình kinh tế tập thể cũng phát triển mạnh mẽ, với 1 Hội quán, 3 Tổ hợp tác và 7 Hợp tác xã đang hoạt động, thu hút 222 thành viên, trong đó có 111 người là dân tộc thiểu số. Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" (OCOP) cũng đạt hiệu quả cao, với 11 sản phẩm OCOP tính đến nay. Về lâm nghiệp, xã đã trồng được 41.131 cây phân tán và 15,57 ha rừng trong nhiệm kỳ vừa qua.

Đoàn công tác địa bàn của MTTQVN xã Ia Chim tại làng KNor - nơi đông đồng bào Ba Na, Gia Rai, Rơ Ngao
Đến tháng 6/2025, toàn xã Ia Chim đã có 4 thôn đạt chuẩn NTM trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số (Plei Sar, Lâm Tùng, Plei Drộp, Đăk Kia) và 2 thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu (Thôn 7 và Nghĩa An). Để có kết quả này phải kể đến vai trò của Hội LHPN xã. "Để tiếp tục phát huy sức mạnh tập thể, Hội LHPN xã Ia Chim cùng các tổ chức chính trị - xã hội và Ủy ban MTTQVN xã sẽ nỗ lực tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân chung tay xây dựng nông thôn mới; tập trung vào các giải pháp nhằm nâng cao công tác tuyên truyền, bám sát địa bàn để vận động người dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Nhà nước, đặc biệt là những chính sách về nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Đồng thời, Hội cũng chú trọng giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, nhằm thu hẹp khoảng cách giữa cán bộ Hội và người dân tại cơ sở", chị Nguyễn Thị Như Nguyệt, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã, Chủ tịch Hội LHPN xã Ia Chim, cho biết.
Chủ tịch Hội LHPN xã Ia Chim chia sẻ thêm: "Nhiệm kỳ 2025-2030, Hội LHPN xã Ia Chim cùng các tổ chức chính trị xã hội, Ủy ban MTTQVN xã tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động hội viên, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi; Triển khai thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" gắn với cuộc vận động "Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững"; Hỗ trợ cán bộ, hội viên đồng bào DTTS áp dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi; Vận động xóa bỏ các phong tục, tập quán không còn phù hợp với xu hướng hiện nay ra khỏi cộng đồng dân cư; Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; Xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho hội viên, giúp hội viên nắm rõ và thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc".