Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
23/12/2025 - 14:28 (GMT+7)

Phụ nữ Phú Lương thắp sáng khát vọng thoát nghèo

Hồng Anh
Phụ nữ Phú Lương thắp sáng khát vọng thoát nghèo

Xã Phú Lương tuyên truyền các thông tin chính sách pháp luật về lao động, việc làm

Sau sáp nhập đơn vị hành chính, phụ nữ xã Phú Lương (Thái Nguyên) trở thành lực lượng nòng cốt trong giảm nghèo bền vững, mở lối sinh kế mới bằng tri thức, truyền thông và tinh thần tự lực vươn lên.

Ổn định bộ máy, giảm nghèo bắt đầu từ thông tin

Sau sáp nhập đơn vị hành chính, xã Phú Lương đứng trước nhiều thách thức mới với địa bàn rộng, dân cư đông hơn, sự chênh lệch về điều kiện kinh tế – xã hội giữa các xóm, đặc biệt ở những khu vực có trên 90% đồng bào dân tộc thiểu số như Đồng Tiến, Làng Trò, Mỹ Khánh. Trong bức tranh đó, giảm nghèo không chỉ là câu chuyện hỗ trợ sinh kế, mà còn là bài toán về tiếp cận thông tin, thay đổi tư duy và nâng cao năng lực của người dân.

Xác định rõ điều này, ngay sau khi kiện toàn tổ chức, Ủy ban MTTQVN xã Phú Lương đã phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể, trong đó lực lượng phụ nữ được xác định là "hạt nhân mềm" đưa chính sách đi vào đời sống.

Bà Nguyễn Thị Thu Trang, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Phú Lương, cho biết: "Giảm nghèo bền vững không thể làm theo cách cũ. Chúng tôi rà soát từng hộ nghèo, hộ cận nghèo, phân tích rõ nguyên nhân thiếu hụt, từ vốn, kỹ thuật đến thông tin thị trường để mỗi tổ chức hội có cách đồng hành phù hợp".

Phụ nữ Phú Lương thắp sáng khát vọng thoát nghèo- Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Thu Trang - Chủ tịch UBMTTQ xã Phú Lương. Ảnh - Ngô Huy

Trong đó, Dự án 6 về truyền thông và giảm nghèo thông tin thuộc Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững được xem là "đòn bẩy". Thông tin không còn là khẩu hiệu, mà được cụ thể hóa thành tập huấn kỹ năng, hướng dẫn tiếp cận vốn, kết nối thị trường, truyền thông sản phẩm… giúp người dân hiểu rõ giá trị lao động của chính mình.

Một trong những hoạt động tạo dấu ấn là chương trình vận động hỗ trợ hộ nghèo nhân dịp thành lập Đảng bộ xã Phú Lương. Chỉ trong thời gian ngắn, gần 70 triệu đồng được quyên góp và trao trực tiếp cho các hộ khó khăn, trong đó hơn 60% là phụ nữ nghèo, phụ nữ đơn thân, phụ nữ dân tộc thiểu số. Quan trọng hơn cả, từ nguồn lực này, nhiều chị em bắt đầu mạnh dạn nghĩ đến những hướng làm ăn mới.

Tại xóm Đồng Tiến, nơi đồng bào Sán Chay sinh sống tập trung, Hợp tác xã Nông nghiệp và Du lịch cộng đồng Đồng Tiến trở thành minh chứng rõ nét cho vai trò dẫn dắt của phụ nữ trong giảm nghèo thông tin.

HTX do bà Hoàng Thị Hằng, một phụ nữ dân tộc Sán Chay làm Giám đốc. Từng chứng kiến cảnh bà con quanh năm bám ruộng nương nhưng thu nhập bấp bênh, bà Hằng hiểu rằng muốn thoát nghèo, phải bắt đầu từ việc thay đổi cách nghĩ và cách làm.

Phụ nữ Phú Lương thắp sáng khát vọng thoát nghèo- Ảnh 2.

Bà bà Hoàng Thị Hằng – Giám đốc HTX Nông nghiệp và Du lịch cộng đồng Đồng Tiến giới thiệu về chiếc gối thảo mộc sau khi đã hoàn thiện. Ảnh- Hà Thanh/Dân Việt

Sau những chuyến học tập mô hình, bà quyết định đưa sản xuất gối thảo mộc về quê hương. Tận dụng nguồn dược liệu sẵn có như ngải cứu, sả, quế, hồi, cỏ ngọt…, HTX xây dựng quy trình sản xuất an toàn, có truy xuất nguồn gốc bằng mã QR, điều trước đây người dân chưa từng nghĩ tới.

Hiện mỗi tháng HTX xuất bán hơn 100 sản phẩm, tạo việc làm thường xuyên cho các thành viên. Đáng chú ý, 9/9 thành viên chính thức đều là phụ nữ, phần lớn từng là lao động nông nghiệp thu nhập thấp.

Chị Hồng Thị Cường, thành viên HTX, chia sẻ: "Điều thay đổi lớn nhất không chỉ là thu nhập, mà là chúng tôi biết cách tiếp cận thông tin, biết sản phẩm mình làm ra cần gì để bán được. Phụ nữ trong xóm tự tin hơn rất nhiều".

Không dừng ở sản xuất, HTX Đồng Tiến đang từng bước kết nối với các hoạt động du lịch cộng đồng, gắn sản phẩm thảo mộc với trải nghiệm văn hóa Sán Chay, một hướng đi mới, nơi phụ nữ tiếp tục giữ vai trò chủ lực.

Phụ nữ Phú Lương thắp sáng khát vọng thoát nghèo- Ảnh 3.

Các thành viên HTX Nông nghiệp và Du lịch cộng đồng Đồng Tiến (xã Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên) sản xuất gối thảo mộc từ thảo dược bản địa. Ảnh: Vũ Lan

Ở xóm Làng Trò, cây chè là sinh kế truyền thống. Nhưng chỉ khi phụ nữ mạnh dạn tiếp cận vốn, kỹ thuật và thông tin thị trường, giá trị cây chè mới thực sự được nâng lên.

Bà Phan Thị Hạnh là một trong những người tiên phong. Từ nguồn vốn vay ưu đãi, bà đầu tư máy sao chè, máy vò, mở rộng diện tích giống chè cành mới. Nhờ áp dụng kỹ thuật chế biến hiện đại và chú trọng chất lượng, sản phẩm chè của gia đình bà có đầu ra ổn định hơn, giá bán cao hơn trước.

Ông Ngô Văn Dần, Trưởng xóm Làng Trò, nhận xét: "Phụ nữ bây giờ không còn làm theo thói quen. Họ chủ động học hỏi, kết nối thị trường và dám đầu tư. Chính họ đang thay đổi tư duy sản xuất của cả xóm".

Tại xóm Mỹ Khánh, mô hình trang trại tổng hợp của bà Lê Thị Hằng tiếp tục cho thấy vai trò dẫn dắt của phụ nữ trong phát triển kinh tế nông thôn. Được Hội Nông dân và các chương trình đào tạo hỗ trợ, bà Hằng mạnh dạn vay vốn đầu tư hơn 1,2 tỷ đồng xây dựng trang trại trồng sâm nam, nuôi hươu sao.

Hiện trang trại có hơn 25 con hươu, mỗi năm cho thu nhập khoảng 400 triệu đồng, cùng nguồn thu ổn định từ hoa sâm tươi. Quan trọng hơn, mô hình này đang trở thành "địa chỉ học hỏi" cho nhiều phụ nữ trong vùng.

"Tôi muốn chứng minh rằng phụ nữ hoàn toàn có thể làm kinh tế giỏi nếu được tiếp cận đúng thông tin và chính sách", bà Hằng chia sẻ.

Truyền thông, chìa khóa để phụ nữ thoát nghèo bền vững

Theo ông Lê Đàm Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã, Chủ tịch Hội Nông dân xã Phú Lương, phụ nữ là lực lượng tham gia tích cực nhất trong các hoạt động giảm nghèo hiện nay.

Phụ nữ Phú Lương thắp sáng khát vọng thoát nghèo- Ảnh 4.

Cung cấp thông tin, tư vấn, giới thiệu việc làm cho lao động xã Phú Lương

Thông qua Dự án 6, Hội Phụ nữ xã đã tổ chức nhiều lớp tập huấn kỹ thuật, kỹ năng tiếp cận thị trường, hỗ trợ vay vốn chính sách, kết nối tiêu thụ sản phẩm và triển khai mô hình "Phụ nữ giúp nhau thoát nghèo bền vững".

Đặc biệt, việc đưa thông tin đến tận xóm, gắn với từng mô hình cụ thể, đã giúp phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số từng bước thay đổi tập quán canh tác lạc hậu, chủ động hơn trong sản xuất và kinh doanh.

Nhờ sự vào cuộc đồng bộ, tỷ lệ hộ nghèo của xã Phú Lương hiện giảm còn 1,35%, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện.

Bà Nguyễn Thị Thu Trang khẳng định: "Phụ nữ chính là cầu nối quan trọng nhất đưa chính sách giảm nghèo vào cuộc sống. Khi phụ nữ hiểu, tin và làm được, cả gia đình và cộng đồng sẽ thay đổi".

Câu chuyện giảm nghèo ở Phú Lương cho thấy, giảm nghèo bền vững không bắt đầu từ những dự án lớn, mà từ việc trao cho người dân, đặc biệt là phụ nữ quyền tiếp cận thông tin, tri thức và niềm tin vào chính mình.

Từ những phụ nữ Sán Chay làm gối thảo mộc, những chị em Làng Trò làm mới cây chè, đến những phụ nữ dám đầu tư hàng tỷ đồng xây dựng trang trại tổng hợp… tất cả đang góp phần tạo nên một Phú Lương đổi thay từng ngày sau sáp nhập.

Ở đó, phụ nữ không chỉ thoát nghèo cho gia đình mình, mà còn kéo cả cộng đồng cùng tiến lên, đúng với tinh thần của Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững: trao cần câu bằng thông tin - tri thức - truyền thông để người dân tự tin vươn lên.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận