Tags:

phùng xuân nhạ

Kỷ luật Ban cán sự đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhiệm kỳ 2016-2021

Kỷ luật Ban cán sự đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhiệm kỳ 2016-2021

Vi phạm của Ban cán sự đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhiệm kỳ 2016-2021 và ông Phùng Xuân Nhạ đã gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến kết quả thực hiện Nghị quyết về giáo dục và đào tạo.

Bộ trưởng GD&ĐT: Phải giải quyết căn bản tình trạng thiếu giáo viên mầm non

Bộ trưởng GD&ĐT: Phải giải quyết căn bản tình trạng thiếu giáo viên mầm non

Phát biểu tham luận tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương sáng nay (29/12), Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ cho biết: Năm 2021, ngành giáo dục tiếp tục thực hiện mục tiêu kép, trong đó phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho sức khỏe cho học sinh, sinh viên và cán bộ giáo viên…

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: "Cả ngành giáo dục đã cố gắng nhưng khó tránh được thiếu sót"

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: "Cả ngành giáo dục đã cố gắng nhưng khó tránh được thiếu sót"

Trước Quốc hội, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ thừa nhận những thiếu sót khó tránh khỏi về bộ sách giáo khoa (SGK) mới đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Bộ trưởng khẳng định đã hiệu đính những ngữ liệu thiếu phù hợp để giúp thầy cô giáo, học sinh sớm ổn định việc dạy học.

Bộ trưởng GD&ĐT đề nghị đảm bảo an toàn trong nhà trường sau vụ cây đổ đè chết học sinh

Bộ trưởng GD&ĐT đề nghị đảm bảo an toàn trong nhà trường sau vụ cây đổ đè chết học sinh

Trưa 26/5, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ gửi lời chia buồn tới gia đình em học sinh tử vong, thăm hỏi các em học sinh bị thương trong vụ tai nạn cây đổ tại Trường THCS Bạch Đằng (Quận 3, TP.HCM); đồng thời đề nghị các trường đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh, giáo viên.

Bộ trưởng GD&ĐT lên tiếng về việc Chủ tịch Quảng Ninh kiêm hiệu trưởng trường đại học

Bộ trưởng GD&ĐT lên tiếng về việc Chủ tịch Quảng Ninh kiêm hiệu trưởng trường đại học

Bên hành lang Quốc hội chiều 23/5, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ lên tiếng về việc Chủ tịch tỉnh kiêm nhiệm hiệu trưởng. Ông cho rằng đây chỉ nên là giải pháp tình thế, trong tình huống đặc biệt. Lâu dài cần có biện pháp về việc kiện toàn nhân sự.

Bộ GD&ĐT đề nghị cho học sinh mầm non, tiểu học, THCS tiếp tục nghỉ học 1-2 tuần tránh dịch Covid-19

Bộ GD&ĐT đề nghị cho học sinh mầm non, tiểu học, THCS tiếp tục nghỉ học 1-2 tuần tránh dịch Covid-19

Chiều tối nay (27/2), Bộ GD&ĐT có văn bản kiến nghị các địa phương về thời gian trở lại trường của học sinh sau khi nghỉ phòng chống dịch Covid-19. Theo đó, học sinh các cấp học từ mầm non đến THCS được đề nghị tiếp tục nghỉ học từ 1 - 2 tuần. Học sinh THPT đi học lại từ ngày 2/3.

Hà Nội: Nếu không có gì thay đổi, học sinh trở lại trường từ 2/3

Hà Nội: Nếu không có gì thay đổi, học sinh trở lại trường từ 2/3

Trước lo ngại của dư luận khi dịch bùng phát mạnh mẽ tại nhiều quốc gia như Hàn Quốc, Nhật Bản, Italia..., lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội khẳng định, nếu không có gì thay đổi, học sinh sẽ quay trở lại trường học vào ngày 2/3 tới.

Bộ GD&ĐT đề nghị cho học sinh nghỉ học đến hết tháng 2 để tránh dịch Covid-19

Bộ GD&ĐT đề nghị cho học sinh nghỉ học đến hết tháng 2 để tránh dịch Covid-19

Công văn do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ ký ngày 14/2 gửi UBND các tỉnh, thành phố đề nghị xem xét cho học sinh, sinh viên nghỉ học đến hết tháng 2/2020.

Bộ Giáo dục và Đào tạo lùi thời điểm kết thúc năm học

Bộ Giáo dục và Đào tạo lùi thời điểm kết thúc năm học

Thông tin trên được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ đưa ra ngày 14/2, liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Bộ Giáo dục và Đào tạo tôn vinh 127 cô giáo mầm non tiêu biểu

Bộ Giáo dục và Đào tạo tôn vinh 127 cô giáo mầm non tiêu biểu

127 cô giáo, đại diện cho hơn 400.000 giáo viên mầm non trên cả nước đã nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo vì những đóng góp tích cực trong sự nghiệp chăm sóc, dạy dỗ trẻ mầm non.