Quốc hội có thêm 3 nữ ủy viên Ủy ban thường vụ

05/04/2016 - 09:19
Sáng nay 5/4, Quốc hội công bố kết quả bầu 2 Phó Chủ tịch Quốc hội và 7 nhân sự vào vị trí ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, trong đó có 3 nữ ủy viên mới.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chúc mừng 2 tân Phó Chủ tịch Quốc hội. Nguồn ảnh: quochoi.vn

Quốc hội tiến hành bầu 2 Phó Chủ tịch Quốc hội với kết quả cụ thể:

Ông Phùng Quốc Hiển, Ủy viên TƯ Đảng, nguyên Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội, với 433 (87,65% trên tổng số đại biểu) phiếu đồng ý, 49 phiếu không đồng ý.

Ông Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên TƯ Đảng, Đại tướng, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Có 459 phiếu đồng ý (92,9%) và 22 phiếu không đồng ý.

Bên cạnh đó, Quốc hội tiến hành bỏ phiếu bầu 7 nhân sự vào vị trí ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội với đa số phiếu tán thành. Cụ thể:

  1. Nguyễn Thúy Anh
  2. Nguyễn Thanh Hải
  3. Lê Thị Nga
  4. Hà Ngọc Chiến
  5. Nguyễn Đức Hải
  6. Võ Trọng Việt
  7. Trần Văn Túy

 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chúc mừng các thành mới của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Nguồn ảnh: quochoi.vn

Ngay sau đó, Quốc hội cũng thông qua dự thảo Nghị quyết bầu 2 Phó Chủ tịch Quốc hội và Nghị quyết bầu 7 thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội với đa số phiếu tán thành.

Như vậy Quốc hội khóa XIII có 5 ủy viên Ủy ban thường vụ là nữ trên tổng số 18 người. 


Tiểu sử tóm tắt 3 nữ ủy viên Ủy ban thường vụ QH mới được bầu:

Bà Nguyễn Thanh Hải

Sinh ngày 02/10/1970, quê quán phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.

Trình độ Cao cấp lý luận chính trị, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Vật lý.

Chức vụ: Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của QH. ĐBQH khóa XIII.






Bà Lê Thị Nga

Sinh ngày 20/12/1964, quê quán phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Trình độ Cao cấp lý luận chính trị, Thạc sỹ Luật.

Chức vụ: Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Thành viên Đoàn thư ký kỳ họp QH. Đại biểu Quốc hội khoá: X,XI,XII,XIII.




 

Bà Nguyễn Thúy Anh

Sinh ngày 07/12/1963, quê quán phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì, Phú Thọ.

Trình độ Cao cấp lý luận chính trị, Thạc sỹ Luật công và hành chính công.

Chức vụ: Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội; Phó Chủ tịch Nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam; Chủ tịch Nhóm nghị sỹ hữu nghị Việt Nam - Thụy sỹ; Ủy viên Ban chấp hành TƯ Hội LHPNVN; Chi hội phó Chi hội luật gia Văn phòng Quốc hội. ĐBQH khóa XIII.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm