Quỹ Học bổng Vừ A Dính là “công trình” của lòng người

Phạm Thương
14/12/2022 - 18:36
Quỹ Học bổng Vừ A Dính là “công trình” của lòng người

Chương trình “Ngày hội ước mơ” dành cho các nữ sinh dân tộc thiểu số của dự án“Mở đường đến tương lai”.

Đó là lời chia sẻ của bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” tại buổi họp báo giới thiệu chương trình “Hành trình mùa xuân lên rừng xuống biển - 2022”.

Ngày 14/12, tại TP.HCM, Quỹ Học bổng Vừ A Dính, Câu lạc bộ "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu" tổ chức họp báo giới thiệu chương trình "Hành trình mùa xuân lên rừng xuống biển - 2022".

Tại buổi họp báo, Quỹ học bổng Vừ A Dính, Câu lạc bộ "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu" thông báo sẽ tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật chủ đề "Hành trình mùa xuân lên rừng xuống biển" vào ngày 17/12 tại Nhà hát Đài truyền hình TP.HCM. Chương trình nhằm tổng kết một năm hoạt động của Quỹ Học bổng Vừ A Dính, Câu lạc bộ "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu"; trao bằng khen của TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho 17 tập thể và 5 cá nhân; bằng khen Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển cho 3 tập thể và 3 cá nhân; bằng khen Bộ Tư lệnh Biên Phòng cho 3 tập thể và 5 cá nhân; giải thưởng Vừ A Dính cho 12 tập thể và 18 cá nhân; tiếp nhận sự ủng hộ của các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm dành cho Quỹ Học bổng Vừ A Dính và Câu lạc bộ "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu".

Quỹ Học bổng Vừ A Dính là “công trình” của lòng người - Ảnh 1.

Bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” phát biểu tại buổi họp báo.

Theo ông Nguyễn Phan Khuê, Giám đốc Quỹ học bổng Vừ A Dính, tính đến tháng 12/2022, tổng số tiền vận động được là hơn 70 tỷ đồng. Trong năm qua, Quỹ học bổng Vừ A Dính đã trao trực tiếp hơn 5.000 suất học bổng Vừ A Dính cho học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số, vùng biển đảo trên khắp các tỉnh thành của cả nước.

Hiện nay, Quỹ Học bổng Vừ A Dính có các dự án đầu tư theo chiều sâu như: Ươm mầm tương lai, Chắp cánh ước mơ, Mở đường đến tương lai, Thắp sáng tương lai, Hỗ trợ sinh viên. Các dự án vẫn tiếp tục nhận được sự đồng hành của các đơn vị, cá nhân và doanh nghiệp.

Quỹ Học bổng Vừ A Dính là “công trình” của lòng người - Ảnh 2.

BTC chương trình tặng hoa cho các nhà tài trợ.

Cụ thể, năm học mới này, mặc dù tình hình Covid-19 ảnh hưởng nặng nề đến kinh tế và hoạt động của các trường nhưng các trường thuộc dự án "Ươm mầm tương lai" của Quỹ Học bổng Vừ A Dính vẫn tiếp tục cấp học bổng cho 51 em vào học tập tại trường, nâng tổng số học sinh được thụ hưởng học bổng dự án này là 566 em; dự án "Thắp sáng tương lai" trao tặng gần 5.000 phần quà Tết, xây dựng 2 chiếc cầu cho bà con vùng khó khăn của tỉnh Quảng Bình và tỉnh Cà Mau, 10 căn nhà tình nghĩa, nhà đồng đội cho đối tượng chính sách, cán bộ, chiến sĩ hải quân và biên phòng; dự án "Chắp cánh ước mơ" nâng tổng số học sinh được thụ hưởng học bổng dự án là 493 em; dự án "Hỗ trợ sinh viên" có thêm 50 em được nhận học bổng, nâng tổng số sinh viên được thụ hưởng học bổng dự án này là 332 em.

Kết thúc năm học 2021-2022, tất cả học sinh, sinh viên của các dự án đầu tư theo chiều sâu của Quỹ học bổng Vừ A Dính đón nhận rất nhiều tin vui từ kết quả học tập và rèn luyện: Dự án "Ươm mầm tương lai" có 198 em đạt loại Giỏi, 5 em vinh dự tham dự liên hoan thiếu nhi các dân tộc toàn quốc lần thứ IV tại Thủ đô Hà Nội, 36 em được tuyển vào 9 trường Đại học; Dự án "Chắp cánh ước mơ" có 37 em đạt loại Giỏi; Dự án "Mở đường đến tương lai" có 18 em đạt loại xuất sắc, giỏi; Dự án "Hỗ trợ sinh viên" có 8 em đạt loại xuất sắc, 49 em đạt loại Giỏi.

Quỹ Học bổng Vừ A Dính là “công trình” của lòng người - Ảnh 3.

Các đơn vị ký kết thỏa thuận tài trợ cho Quỹ học bổng Vừ A Dính.

Phát biểu tại chương trình, bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm câu lạc bộ "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu" cho biết: "Chúng ta có những gương điển hình như em Điểu Cơ Hùng, người dân tộc S'tiêng (Bình Phước) sau khi tốt nghiệp THPT, em được tuyển vào học ở trường học sinh các dân tộc ở cộng hòa Liên Bang Nga. Em đã trở về nước với bằng Cử nhân loại khá ngành toán học. Em Nguyệt Hương từng nhận học bổng của dự án "Mở đường đến tương lai", sau khi tốt nghiệp đã trở về Cao Bằng và mở lớp dạy  tiếng Anh cho con em đồng bào dân tộc thiểu số, giúp các em tiếp cận với xã hội bên ngoài. Em Gia Phong là học sinh ở đảo Nam Du vừa thi đậu vào ngành Y, trường ĐH Nguyễn Tất Thành… 

Đó là sự nỗ lực của các em, các cháu học sinh, sinh viên và cũng là "Mùa xuân" với nhiều hoa thơm trái ngọt của Quỹ Học bổng Vừ A Dính… Quỹ Học bổng Vừ A Dính là công trình của lòng người, có sự cộng hưởng bằng tất cả trái tim và trách nhiệm của chúng ta. Để hoàn thành được công trình tốt hơn, chúng tôi tiếp tục kêu gọi các anh chị, các mạnh thường quân cùng chung tay góp sức để mang đến cho các em những điều ý nghĩa".


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm