Sau 5 ngày mổ lấy thai, sản phụ có biểu hiện sốt cao, suy thận cấp nên được chuyển lên tuyến trên. Các bác sĩ hội chẩn và chẩn đoán bệnh nhân bị sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng nghi do sốt mò.
Sau khi ăn mối, một đặc sản của địa phương, bệnh nhân đã tử vong. Nguyên nhân được xác định do mối nhiễm nấm Aspergillus fumigatus.
Ngày 21/5, BV Đa khoa Đức Giang (Hà Nội) cho biết, BV vừa cấp cứu thành công cho bệnh nhân N.N.T. (49 tuổi, trú tại Hà Nội) bị sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng.
Trước khi nhập viện, bệnh nhi xuất hiện ban mẩn toàn thân dày đặc, ngứa, khó chịu. Sau khi thăm khám, các bác sĩ xác định bệnh nhi bị dị ứng nhiễm khuẩn nặng, rối loạn nước và điện giải.
Người bệnh được chẩn đoán sốc nhiễm khuẩn nặng, biến chứng suy đa tạng, viêm phổi nặng trên nền tăng huyết áp - viêm ruột tự miễn. BV đã tiến hành lọc máu liên tục và cứu sống bệnh nhân.
Trẻ mắc trùng tụ cầu thường để lại biến chứng rất nặng, do đó phụ huynh khi phát hiện trẻ có các triệu chứng bất thường cần đưa đến cơ sở y tế thăm khám và điều trị.
Bệnh nhân có tiền sử đái tháo đường type 2, tăng huyết áp nhiều năm, dương tính với SARS-CoV-2 kèm theo biểu hiện suy hô hấp, sốt cao, mệt mỏi. Sau 40 ngày cấp cứu, sức khỏe bệnh nhân đã ổn định, đủ điều kiện xuất viện.
Trẻ mọc nhọt nhỏ ở dương vật kèm theo sưng đau bộ phận sinh dục. Gia đình không cho trẻ đến BV thăm khám mà nghe hàng xóm mách, tự đắp lá thuốc vào chỗ nhọt. Trẻ được chẩn đoán bị sốc nhiễm khuẩn, nhiễm khuẩn huyết, hoại tử fournier, hiện tiên lượng rất nặng
Trường hợp tử vong là bệnh nhân có mã số BN9779. Hội đồng chuyên môn chẩn đoán, bệnh nhân tử vong do sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi do Covid-19 biến chứng suy hô hấp tiến triển, trên bệnh nhân tăng huyết áp, gout, cushing do thuốc.
Trường hợp tử vong là bệnh nhân nữ, 53 tuổi, trú tại huyện Bắc Yên, Sơn La. Đây là ca tử vong thứ 2 trong ngày và là trường hợp thứ 53 tại Việt Nam tử vong do Covid-19.