Soi chiếu nội tâm con người từ thế giới người máy

Bảo Minh
07/03/2020 - 22:34
Soi chiếu nội tâm con người từ thế giới người máy
Kể câu chuyện về thế giới người máy, nhưng cuốn tiểu thuyết "Người máy có mơ về cừu điện không?" lại đặt ra những câu hỏi lớn về sự tồn tại của bản tính con người.

Cuốn tiểu thuyết Người máy có mơ về cừu điện không? của nhà văn khoa học viễn tưởng Mỹ Philip K. Dick bắt đầu từ câu chuyện của Rick Deckard, chuyên gia ngồi ngáp vặt ở văn phòng trong khi người đồng sự kỳ cựu gặt hái vinh quang và tiền bạc. Cộng thêm ông sếp khó tính, hôn nhân nhạt nhẽo, tài chính khó khăn, cuộc đời gã cũng u ám chẳng kém gì bầu không khí tràn ngập bụi phóng xạ của Trái Đất. 

Không có điều kiện di cư lên sao Hỏa, mơ ước của gã chỉ gói gọn trong làm sao kiếm đủ tiền mua một con cừu bằng xương bằng thịt thay cho cừu điện ở nhà. Rồi cơ hội đến: 6 tên người máy bỏ trốn thuộc loại tối nguy hiểm vừa trà trộn vào Trái Đất, cần gã thu hồi. Nếu chúng không "thu hồi" gã trước.

Soi chiếu nội tâm con người từ thế giới người máy - Ảnh 1.

Bộ phim bom tấn Blade Runner 2049 lấy cảm hứng từ tiểu thuyết "Người máy có mơ về cừu điện không?"

Cuộc truy lùng 6 người máy bỏ trốn giống như một tấm gương bắt Rick soi vào và chất vấn tính người của chính mình, khi những người máy lần hồi khiến gã cảm thấy không chỉ là sự ghét bỏ và thù địch mà còn cả thông cảm, ngưỡng mộ, tình bạn và một cái gì phảng phất tình yêu. Rốt cuộc có thể nói rằng người máy khác hẳn người thường hay không? Và trong sự căm ghét tột cùng cần thiết cho công việc của mình, liệu Rick còn giữ được là người hay cũng dần dà chuyển hóa thành cỗ máy?

Trên nền cốt truyện ly kỳ hấp dẫn dần mở ra một câu chuyện nhân sinh giàu triết lý và phảng phất màu tôn giáo. Khi "thấu cảm" là ranh giới mong manh duy nhất giữa người và máy, liệu Ta có lỡ chân bước sang bên Kẻ Khác trong cuộc đấu tranh quyết liệt để sinh tồn?

Bìa cuốn Người máy có mơ về cừu điện không?

Bìa cuốn "Người máy có mơ về cừu điện không?"

Tiểu thuyết Người máy có mơ về cừu điện không? là nguyên tác của bộ phim kinh điển Blade Runner (1982), mới đây còn tạo cảm hứng cho bộ phim bom tấn Blade Runner 2049 (2017). Đây cũng là tác phẩm được biết đến nhiều nhất của nhà văn khoa học viễn tưởng kinh điển Mỹ Philip K. Dick.

Nhà văn Philip K. Dick sinh năm 1928, mất năm 1982, là tác giả của 44 tiểu thuyết và hơn 100 truyện ngắn, giành giải Hugo và John W. Campbell cùng 4 lần đề cử giải Nebula (những giải thưởng tiêu biểu nhất của khoa học viễn tưởng thế giới), nhiều lần được chuyển thể thành phim điện ảnh và phim truyền hình. Ông là nhà văn khoa học viễn tưởng đầu tiên được đưa vào tủ sách danh giá Library of America.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm