Sôi nổi lễ hội chọi bò ở miền núi Cao Bằng
Thực hiện nghi lễ cầu quốc thái, dân an trong Lễ hội văn hóa các dân tộc và chọi bò lần thứ I năm 2026 xã Trường Hà năm 2026
Đối với người dân tộc thiểu số Cao Bằng, nhất là đồng bào dân tộc Mông, hội thi chọi bò là nét văn hóa truyền thống, là ngày hội trong đời sống văn hóa tinh thần ở địa phương.
Ngày 21/3, xã Trường Hà, tỉnh Cao Bằng tổ chức khai mạc Lễ hội Văn hóa các dân tộc và chọi bò lần thứ I năm 2026. Tham dự chương trình có bà Nguyễn Thị Ánh Hồng, Giám đốc Sở Dân tộc và Tuyên giáo tỉnh Cao Bằng; bà Hà Thị Huệ, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Cao Bằng cùng đại diện các sở, ngành và đông đảo người dân, du khách thập phương.

Các nghi lễ truyền thống được bảo tồn, lưu giữ ở xã Trường Hà

Đại diện chính quyền địa phương dâng hương, mâm lễ để chương trình diễn ra thành công tốt đẹp

Thầy Mo, thầy Tào thực hiện nghi lễ cúng cho quốc thái, dân an

Nam thanh, nữ tú xã Trường Hà dâng lễ cầu chúc một năm mưa thuận, gió hòa, mùa màng bộ thu

Màn sư tử chào mừng ngày hội
Lễ hội văn hóa các dân tộc và chọi bò lần thứ I năm 2026 tại xã Trường Hà được tổ chức nhằm bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào các dân tộc trên địa bàn. Đây là hoạt động văn hóa tiêu biểu đầu xuân, góp phần quảng bá hình ảnh địa phương, tạo động lực thúc đẩy phát triển du lịch và kinh tế - xã hội.
Trước khi diễn ra các hoạt động của lễ hội, các nghi thức, phong tục tập quán đậm đà bản sắc dân tộc được triển khai. Các Thầy Mo, Thầy Tào, già làng trưởng bản thực hiện các nghi lễ cúng cầu mưa thuận gió hòa, cầu mùa, cầu mưa. Thông qua việc cúng tế thần linh, thổ địa, người dân gửi gắm mong ước về mùa màng bội thu, vật nuôi sinh sôi, bản làng ấm no, hạnh phúc.

Nghi lễ chuẩn bị sân cho các trận đấu bò xuân Bính Ngọ 2026

Cuộc chọi bò xã Trường Hà thu hút sự quan tâm cổ vũ của đông đảo người dân và du khách thập phương
Sau khi sáp nhập, năm nay xã Trường Hà tổ chức chọi bò lần thứ I. Theo quan niệm, con bò gắn bó với người Mông sống trên núi, rừng rậm có nhiều thú dữ. Để bảo vệ cho mình và gia chủ, con bò thường xuyên đấu đọ sức với thú dữ, hình thành bản năng vào trận nếu có đối thủ đe dọa. Vì vậy, người Mông quý bò, chọn gỗ chắc, xẻ ván bưng làm chuồng bò sạch, đẹp và chăm sóc cẩn thận. Việc chọn bò, huấn luyện bò được thế hệ trước truyền lại cho thế hệ sau.
Hội thi là nơi gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm của những người chăn nuôi bò, đồng thời là "đấu trường" với những trận đấu kịch tính, hấp dẫn của những chú bò u đực. Những con bò được chủ bò dẫn vào sàn đấu trong tiếng reo hò vang dậy của hàng nghìn người dân. Có trận đấu diễn ra vẻn vẹn chưa đến 1 phút bởi sự dũng mãnh, nhanh nhẹn và mạnh mẽ của những con bò đã được huấn luyện, nhưng cũng có nhiều trận đấu diễn ra nảy lửa kéo dài 10 - 15 phút với nhiều miếng chọi hấp dẫn…

Lễ hội văn hóa các dân tộc và chọi bò xã Trường Hà được tổ chức bài bản, sôi động

Thanh niên địa phương tham gia hát giao duyên tâm tình tại lễ hội xuân

Thi ném còn lấy lộc xuân

Các đại biểu và đông đảo du khách hào hứng tham gia, cổ vũ cho chương trình Lễ hội văn hóa các dân tộc và chọi bò lần thứ I năm 2026 xã Trường Hà
Lễ hội văn hóa các dân tộc và chọi bò lần thứ I năm 2026 tại xã Trường Hà còn có nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn như: Giao lưu văn nghệ, hát Then, đàn tính; trưng bày không gian văn hóa các dân tộc gắn với giới thiệu sản phẩm OCOP; triển lãm ảnh chuyên đề Người về với non sông nhân dịp kỷ niệm 85 năm ngày Bác Hồ về nước lãnh đạo cách mạng; cùng nhiều trò chơi dân gian như: bắt vịt, kéo co, tung còn….


