Tags:

stem

"Tấm hộ chiếu" cho giáo dục bậc cao của trẻ em gái châu Phi cận Sahara

"Tấm hộ chiếu" cho giáo dục bậc cao của trẻ em gái châu Phi cận Sahara

Trẻ em gái ở khu vực châu Phi cận Sahara có nguy cơ bỏ học ở bậc trung học phổ thông (THPT) cao đáng kể. Số liệu thống kê cho thấy, hơn 19,3 triệu bé gái trong độ tuổi THPT đã nghỉ học. Với những em học đến THPT, việc học về Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học (STEM) là không thể.

Mang đến trải nghiệm STEM cho trẻ em gái qua đồ chơi

Mang đến trải nghiệm STEM cho trẻ em gái qua đồ chơi

Abi Olukeye, người Mỹ, là người sáng lập và Giám đốc điều hành “Smart Girl HQ”, một tổ chức hướng đến việc thu hẹp khoảng cách giới trong lĩnh vực Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học (STEM). Nhận thấy có ít đồ chơi STEM cho trẻ em gái, người mẹ này đã cho ra mắt bộ dụng cụ “Dear Smart Girl”.

Lấy tài năng nữ trong STEM làm động lực tăng trưởng kinh tế Nhật Bản

Lấy tài năng nữ trong STEM làm động lực tăng trưởng kinh tế Nhật Bản

Đó là một giải pháp được Quỹ Tiền tệ quốc tế đề xuất trong bối cảnh tỷ lệ phụ nữ tham gia lực lượng lao động tại “xứ sở Phù tang” đang có xu hướng chậm lại. Nhật Bản đứng trước việc phải tìm kiếm động lực tăng trưởng mới.

Sáng kiến khơi dậy sự quan tâm của trẻ em gái với STEM

Sáng kiến khơi dậy sự quan tâm của trẻ em gái với STEM

“Cháu muốn trở thành kỹ sư. Cháu yêu toán học, yêu giải tích và yêu những con số... Cháu có niềm đam mê này từ khi còn nhỏ nhưng cháu cảm thấy nản chí bởi vì đây là lĩnh vực chủ yếu của trẻ em trai”, Rayssa Pocine, một nữ sinh 17 tuổi, cho biết. Rayssa vừa tốt nghiệp trường Colégio Nemisia Ribeiro dos Santos ở thị trấn Morpará thuộc bang Bahia, một trong những bang nghèo nhất ở Brazil.

Hơn 400 đại biểu tham dự Diễn đàn quốc tế "Phụ nữ, An ninh Mạng và STEM"

Hơn 400 đại biểu tham dự Diễn đàn quốc tế "Phụ nữ, An ninh Mạng và STEM"

Diễn đàn nhằm hưởng ứng chủ đề do Liên hợp quốc phát động cho Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3/2023 “Kỹ thuật số cho tất cả mọi người: Đổi mới và công nghệ vì bình đẳng giới".

Khai mạc Diễn đàn quốc tế “Phụ nữ, An ninh Mạng và STEM"

Khai mạc Diễn đàn quốc tế “Phụ nữ, An ninh Mạng và STEM"

Sáng 29/3, Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho phụ nữ tại Việt Nam (UN Women) tổ chức Diễn đàn quốc tế “Phụ nữ, An ninh Mạng và STEM” nhằm hưởng ứng chủ đề do Liên hợp quốc phát động cho Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3/2023 “Kỹ thuật số cho tất cả mọi người: Đổi mới và công nghệ vì bình đẳng giới".

Đưa thông tin về bình đẳng giới và STEM đến với phụ nữ và trẻ em

Đưa thông tin về bình đẳng giới và STEM đến với phụ nữ và trẻ em

Hơn 1.000 giáo viên, phụ huynh và học sinh ở Hưng Yên đã được cung cấp thông tin và tham gia các hoạt động thú vị, bổ ích về bình đẳng giới và STEM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học).

Nữ giáo sư vừa được trao giải thưởng Kovalevskaia nói về khả năng của nữ giới với STEM

Nữ giáo sư vừa được trao giải thưởng Kovalevskaia nói về khả năng của nữ giới với STEM

GS.TS Lê Minh Thắng vừa được trao Giải thưởng Kovalevskaia về những thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học và ứng dụng thực tiễn. Trong cuộc trò chuyện với phóng viên Báo PNVN, GS Lê Minh Thắng cho rằng, khả năng của phụ nữ trong lĩnh vực STEM (khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học) không kém ai.

“Người cầm cờ” cho phụ nữ trong lĩnh vực STEM

“Người cầm cờ” cho phụ nữ trong lĩnh vực STEM

Môn học khiến nhiều đứa trẻ sợ hãi lại là môn Neena Gupta yêu thích. “Mẹ tôi không bao giờ quan tâm tôi dành bao nhiêu thời gian để học toán. Bà biết đó là sở thích của tôi”, giáo sư 39 tuổi của khoa Toán học và Thống kê Lý thuyết tại Viện Thống kê Ấn Độ (ISI) ở Kolkata (Tây Bengal, Ấn Độ), nói.

Mang cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực STEM đến với phụ nữ da màu

Mang cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực STEM đến với phụ nữ da màu

Mong muốn cống hiến cho cộng đồng, năm 2018, Ruwangi Fernando thành lập STEM Sisters, tổ chức hướng đến việc trao quyền cho phụ nữ da màu làm việc trong lĩnh vực STEM.