Tại sao cần dự phòng bệnh xơ vữa động mạch ở người trẻ?

Đông Quân
02/08/2025 - 14:10
Tại sao cần dự phòng bệnh xơ vữa động mạch ở người trẻ?

Ảnh minh họa

Xơ vữa động mạch được coi là "kẻ giết người thầm lặng" do thường không gây các triệu chứng cho đến khi ở giai đoạn nặng. Bệnh không chỉ còn là vấn đề của người lớn tuổi nữa mà người trẻ cũng mắc - khiến gia tăng chi phí y tế và ảnh hưởng lực lượng lao động của đất nước.

Ngày 2/8, Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TPHCM) tổ chức Hội nghị khoa học thường niên năm 2025.

Chia sẻ tại hội nghị, PGS.TS.BS Hoàng Văn Sỹ, Chủ nhiệm Bộ môn Nội tổng quát - Đại học Y Dược TPHCM, cho biết, bệnh lý tim mạch không còn là vấn đề của người lớn tuổi nữa, mà những người trẻ vẫn bị bệnh lý tim mạch, trong đó có xơ vữa động mạch. Cứ 4 ca bệnh mạch vành thì có 1 ca nằm ở độ tuổi từ 20 đến dưới 54 tuổi.

Xơ vữa động mạch là tình trạng mảng xơ vữa tích tụ bên trong thành động mạch, khiến động mạch bị thu hẹp, giảm lưu lượng máu đến các cơ quan quan trọng trong cơ thể. Xơ vữa động mạch làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông dẫn đến nhồi máu cơ tim và tai biến mạch máu não.

Theo bác sĩ, trong 30 năm qua, tần suất tăng các bệnh tim mạch do xơ vữa, từ bệnh mạch vành đến đột quỵ, thiếu máu cục bộ… đều tăng lên đáng kể. Việc gia tăng tỷ lệ người trẻ mắc bệnh khiến chi phí y tế gia tăng.

"Gánh nặng từ bệnh lý tim mạch do xơ vữa ở người trẻ đặt ra câu hỏi là làm sao chúng ta có thể dự phòng, để người trẻ trong tương lai không bị bệnh tim mạch do xơ vữa", bác sĩ Hoàng Văn Sỹ nói và thêm rằng, muốn dự phòng bệnh thì cần sự tham gia của rất nhiều hệ thống trong xã hội để có thể có được một chiến lược chăm sóc sức khỏe tim mạch toàn diện, tốt nhất cho người dân.

Hội nghị khoa học thường niên Bệnh viện Nhân dân Gia Định năm 2025 thu hút hơn 2.000 đại biểu tham dự là các chuyên gia đầu ngành từ nhiều lĩnh vực, cả trong và ngoài nước với 16 phiên chuyên đề và 110 bài báo cáo khoa học cùng 5 phiên vệ tinh. Đây là một diễn đàn khoa học và là nơi để các bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế công bố những công trình nghiên cứu khoa học, chia sẻ những kinh nghiệm trong thực hành suốt năm qua cũng như cập nhật các tiến bộ mới nhất trong y khoa từ các chuyên gia trong và ngoài bệnh viện.

TS.BS Nguyễn Hoàng Hải - Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định, cho biết, Hội nghị khoa học thường niên 2025 là dịp để các nhà khoa học, các nhà quản lý từ các cơ sở y tế, các trường đại học khối ngành sức khỏe, các viện nghiên cứu trong cả nước gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ các kết quả nghiên cứu mới nhất trong lĩnh vực y khoa, quản lý, y tế công cộng.

"Một điểm mới của hội nghị năm nay là phiên báo cáo khoa học tiếng Anh với 8 bài báo cáo đến từ các nghiên cứu viên trẻ. Đây là cơ hội để các bạn thể hiện tiềm năng, học hỏi kinh nghiệm và mở rộng giao lưu học thuật toàn cầu", bác sĩ Hải nhấn mạnh.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm