Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
16/12/2025 - 08:16 (GMT+7)

Tận dụng nguồn lực để giảm nghèo bền vững ở Cao Bằng

Thái Phong Hào
Tận dụng nguồn lực để giảm nghèo bền vững ở Cao Bằng

Cao Bằng đạt nhiều thành quả trong công tác giảm nghèo, góp phần nâng cao chất lượng sống cho người dân

Thời gian qua, Cao Bằng đã tích cực triển khai các biện pháp để xóa đói, giảm nghèo cho người dân. Điểm đáng chú ý là Cao Bằng không chỉ tăng cường đầu tư nguồn lực, mà còn lồng ghép bình đẳng giới vào các hoạt động, tạo điều kiện để phụ nữ phát triển kinh tế...

Trong gần 5 năm triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, tỉnh Cao Bằng đã huy động hiệu quả nhiều nguồn lực để đầu tư hạ tầng thiết yếu cho các xã khó khăn; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao kỹ năng tiếp cận thông tin cho người dân, đặc biệt là phụ nữ vùng sâu, vùng xa và vùng đặc biệt khó khăn. Các lớp tập huấn về kỹ thuật sản xuất, ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ năng tìm kiếm thông tin thị trường… được tổ chức thường xuyên, giúp người dân củng cố kiến thức, giảm nghèo thông tin nâng cao năng lực tự chủ trong phát triển kinh tế.

Cao Bằng được phân bổ tổng kinh phí hơn 5.470 tỷ đồng để đã xây dựng mới hơn 200 công trình hạ tầng, đồng thời duy tu, bảo dưỡng trên 170 công trình dân sinh, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội vùng đặc biệt khó khăn. Gần 100 điểm cung cấp dịch vụ bưu chính công cộng cũng đã được thiết lập tại các xã vùng sâu, vùng xa, mở rộng khả năng tiếp cận thông tin, dịch vụ công và cơ hội phát triển cho người dân.

Song song với đầu tư hạ tầng, Cao Bằng tập trung triển khai hơn 200 dự án hỗ trợ sinh kế với tổng kinh phí trên 1.174 tỷ đồng nhằm tạo sinh kế bền vững, việc làm ổn định và cải thiện thu nhập cho người nghèo. Nhờ đó, tại nhiều xã vùng sâu, tỷ lệ hộ nghèo giảm rõ rệt, người dân được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, cây, con giống và hướng dẫn kỹ thuật bài bản. Chỉ riêng năm 2024, tỉnh đã giảm được hơn 6.000 hộ nghèo.

Tận dụng nguồn lực để giảm nghèo bền vững ở Cao Bằng- Ảnh 1.

Mô hình trồng chanh leo đem lại hiệu quả kinh tế cao ở Cao Bằng

Phát huy vai trò phụ nữ trong giảm nghèo bền vững

Xác định bình đẳng giới là nhiệm vụ xuyên suốt, tỉnh Cao Bằng đã lồng ghép giới trong các hoạt động của Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững. Từ đào tạo nghề, chuyển giao kỹ thuật, hỗ trợ sinh kế đến tín dụng ưu đãi… mọi bước triển khai đều chú trọng tạo điều kiện để phụ nữ tham gia và thụ hưởng.

Cùng với đó, Cao Bằng đẩy mạnh công tác truyền thông thay đổi nhận thức. Các sở, ngành và địa phương tập trung truyền thông về bình đẳng giới trong thụ hưởng chính sách, tôn vinh phụ nữ làm kinh tế giỏi, lan tỏa các mô hình sinh kế hiệu quả. Việc truyền thông được thực hiện đa dạng qua phóng sự, tọa đàm, tài liệu truyền thông, hội nghị tập huấn và truyền thông trực tiếp tại thôn bản, nhờ vậy tạo chuyển biến nhận thức rõ rệt ở cộng đồng.

Nhờ tiếp cận vốn, được hướng dẫn kỹ thuật, được đào tạo kỹ năng kinh doanh và quản lý tài chính, nhiều phụ nữ mạnh dạn chuyển đổi sinh kế, khởi nghiệp, tham gia tổ hợp tác và tổ chức sản xuất quy mô nhỏ. Nhiều mô hình mang lại hiệu quả rõ rệt như: chăn nuôi đại gia súc theo nhóm hộ, trồng dược liệu dưới tán rừng, sản xuất miến dong, chế biến nông sản, làm du lịch cộng đồng tại Trùng Khánh, Nguyên Bình, Thạch An…

Tận dụng nguồn lực để giảm nghèo bền vững ở Cao Bằng- Ảnh 2.

Mô hình chăn nuôi bò của gia đình chị Vi Thị Nhung ở xóm Tam Bình, xã Thanh Long

Trường hợp gia đình chị Vi Thị Nhung, ở xóm Bình Tâm, xã Thanh Long là một ví dụ. Trước đây kinh tế gia đình chị phụ thuộc vào trồng cấy nên bấp bênh. Sau khi được hỗ trợ vay vốn, tập huấn kỹ thuật và tham gia mô hình phát triển sinh kế, chị quyết định đầu tư chăn nuôi kết hợp trồng trọt và làm dịch vụ. Từ vài con gia súc ban đầu, đến nay gia đình chị đã có 10 con bò, 3 lợn nái, hơn 20 lợn thịt và gần 100 gia cầm. Ngoài ra, chị còn trồng cây thuốc lá, cho thuê phông bạt rạp cưới và kinh doanh phân bón. Nhờ đó, gia đình chị có thu nhập trên 200 triệu đồng mỗi năm, đời sống ổn định và trở thành tấm gương điển hình của địa phương.

Ông Nông Thanh Mẫn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cao Bằng, cho biết: Với những kết quả đạt được, Cao Bằng đang từng bước khẳng định hiệu quả của việc gắn kết giảm nghèo với bình đẳng giới. Việc truyền thông có trọng tâm, phát huy mô hình điển hình và nâng cao nhận thức của người dân chính là "chìa khóa" giúp Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững đi vào thực chất.

Với định hướng đúng đắn và sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, Cao Bằng kỳ vọng hoàn thành mục tiêu giảm nghèo giai đoạn 2021-2025, đồng thời xây dựng nền tảng vững chắc để phụ nữ và toàn bộ người dân được thụ hưởng công bằng thành quả phát triển.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận