Tân Giáo hoàng Leo XIV gửi gắm thông điệp "hòa bình cho tất cả mọi người"

TÂN GIÁO HOÀNG LEO XIV GỬI GẮM THÔNG ĐIỆP "HÒA BÌNH CHO TẤT CẢ MỌI NGƯỜI"

Tân Giáo hoàng Leo XIV cho biết ngài muốn thông điệp hòa bình "đi vào trái tim mọi người, đến với các gia đình, và tất cả mọi người, bất kể họ ở đâu".

Hồng y Robert Prevost vừa được bầu làm Giáo hoàng Leo XIV, trở thành nhà lãnh đạo của 1,4 tỷ tín đồ Công giáo trên toàn cầu.

Thông điệp hòa bình và đoàn kết

Ngày 8/5/2025, hàng chục nghìn người ở Quảng trường Thánh Peter (Vatican) như vỡ òa trong tiếng hò reo hòa lẫn từng nhịp chuông ngân từ Vương cung Thánh đường Thánh Peter khi trông thấy làn khói trắng xuất hiện: Tín hiệu thiêng liêng báo hiệu giáo hội đã có tân Giáo hoàng.

Sau 4 vòng bỏ phiếu, vị Giáo hoàng thứ 267 đã được chọn. Ngài sẽ trở thành người dẫn dắt “đoàn chiên của Thiên Chúa”, là người lãnh đạo hơn 1,4 tỷ tín hữu Công giáo trên toàn thế giới.

Tân Giáo hoàng Leo XIV gửi gắm thông điệp "hòa bình cho tất cả mọi người"- Ảnh 1.

Các tín đồ vui mừng khi biết tin Giáo hoàng mới đã được bầu

Sau khi được bầu, tân Giáo hoàng đã xuất hiện trên ban công Nhà nguyện Sistine chính để đọc bài diễn văn đầu tiên. Trong bài phát biểu ngắn ở lễ ra mắt, tân Giáo hoàng Leo XIV kêu gọi mọi người “thể hiện lòng bác ái” với người khác “và đối thoại bằng tình yêu thương”.

Đức Giáo hoàng Leo XIV cũng mong muốn “hòa bình cho tất cả mọi người”. Từ hòa bình được nhắc lại nhiều lần trong lời ngài nói với đám đông. Giáo hoàng Leo XIV cho biết ngài muốn thông điệp hòa bình này “đi vào trái tim mọi người, đến với các gia đình, và tất cả mọi người, bất kể họ ở đâu”. Tôn vinh cố Giáo hoàng Francis, tân Giáo hoàng Leo XIV kêu gọi các tín đồ “tiến lên, không sợ hãi, đoàn kết, tay trong tay với Chúa và với nhau”. Ngài cũng cảm ơn các Hồng y đã chọn ngài cho vai trò Giáo hoàng thứ 267.

Trước đám đông reo hò, tân Giáo hoàng phát biểu bằng tiếng Italy: "Chúng ta có thể cùng nhau bước đi hướng về quê hương mà Thiên Chúa đã chuẩn bị cho chúng ta. Một lời chào đặc biệt gửi đến Giáo hội Roma".

Giáo hoàng Leo XIV đã phác thảo tầm nhìn của ngài về Giáo hội Công giáo như một Giáo hội "xây dựng những nhịp cầu" và tích cực đối thoại. "Chúng ta phải cùng nhau hướng tới trở thành một Giáo hội truyền giáo. Một Giáo hội xây dựng cầu nối và đối thoại", Ngài nhấn mạnh.

Tân Giáo hoàng Leo XIV gửi gắm thông điệp "hòa bình cho tất cả mọi người"- Ảnh 2.

Tân Giáo hoàng Leo XIV xuất hiện trên ban công Nhà nguyện Sistine ở Vatican

Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres đã chúc mừng Giáo hoàng Leo XIV và cho biết ông mong muốn xây dựng di sản hợp tác lâu dài giữa Liên hợp quốc và Tòa thánh. Ông nhấn mạnh việc bầu tân Giáo hoàng là khoảnh khắc có ý nghĩa tâm linh sâu sắc đối với hàng triệu tín đồ trên khắp thế giới, diễn ra vào thời điểm toàn cầu đang có những thách thức lớn và cần có những tiếng nói mạnh mẽ nhất cho hòa bình, công lý xã hội, phẩm giá con người và lòng trắc ẩn.

Trên mạng xã hội, Tổng thống Donald Trump bày tỏ niềm vui khi Hồng y Robert Prevost được bầu làm Giáo hoàng, gọi đây là "một vinh dự lớn cho đất nước chúng ta".

"Xin chúc mừng Hồng y Robert Francis Prevost, người vừa được chọn làm Giáo hoàng. Thật là một vinh dự khi biết rằng ngài là vị Giáo hoàng người Mỹ đầu tiên. Thật hào hứng và thật là một vinh dự lớn cho đất nước chúng ta. Tôi mong được gặp Giáo hoàng Leo XIV. Đó sẽ là một khoảnh khắc vô cùng ý nghĩa", ông Trump nhấn mạnh.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz cũng chúc mừng Giáo hoàng Leo XIV, khẳng định ông là "người mang lại hy vọng và dẫn dất cho hàng triệu tín đồ".

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez bày tỏ hy vọng Giáo hoàng Leo XIV sẽ góp phần giúp tăng cường đối thoại và bảo vệ quyền con người.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi lời chúc mừng nồng nhiệt tới tân Giáo hoàng trong một thông điệp được đăng trên trang web của Điện Kremlin, chúc Ngài thành công trong việc hoàn thành sứ mệnh cao cả được giao phó, cũng như sức khỏe và hạnh phúc.

Nhà lãnh đạo có kinh nghiệm toàn cầu

Hồng y Robert Prevost là người Mỹ đầu tiên trở thành Giáo hoàng sau khi được bầu chọn làm lãnh đạo mới của giáo hội Công giáo. Tân Giáo hoàng có tên khai sinh là Robert Francis Prevost, sinh ngày 14/9/1955 tại Chicago, bang Illinois (Mỹ). Ông có bằng cử nhân Toán học tại Đại học Villanova ở bang Pennsylvania, sau đó tiếp tục nhận bằng thần học tại Liên hiệp Thần học Công giáo Chicago.

Tân Giáo hoàng Leo XIV gửi gắm thông điệp "hòa bình cho tất cả mọi người"- Ảnh 3.

Linh mục Robert Prevost bắt tay giáo hoàng John Paul II năm 1982

Ông được cử sang Rome để theo học giáo luật tại Đại học Giáo hoàng Thánh Toma Aquinas và được phong linh mục vào tháng 6/1982. Tân linh mục Prevost tiếp tục nhận bằng cử nhân giáo luật (Luật Giáo hội) vào năm 1984, bằng tiến sĩ giáo luật vào năm 1987 tại Italy.

Là một nhà lãnh đạo có kinh nghiệm toàn cầu, phần lớn sự nghiệp của ngài liên quan đến hoạt động truyền giáo tại Nam Mỹ. Ngài từng phục vụ suốt một thập kỷ tại Trujillo (Peru). Sau đó được bổ nhiệm làm giám mục thành phố Chiclayo, một thành phố khác của Peru, nơi ông đảm nhiệm từ năm 2014 đến 2023.

Năm 2023, Đức Giáo hoàng Francis bổ nhiệm linh mục Prevost làm Tổng trưởng Bộ Giám mục, một vị trí quan trọng trong Giáo triều Rome, bởi đây là nơi chịu trách nhiệm đánh giá và đề xuất các ứng viên giám mục trên toàn thế giới.

Tân Giáo hoàng Leo XIV gửi gắm thông điệp "hòa bình cho tất cả mọi người"- Ảnh 4.

Linh mục Robert Prevost được Giáo hoàng Francis tấn phong Hồng y đẳng phó tế năm 2023

Cùng năm 2023, Đức Giáo hoàng Francis phong ngài làm Hồng y đẳng phó tế. Ngày 6/2 vừa qua, Đức Giáo hoàng Francis tiếp tục vinh thăng ngài lên Hồng y Giám mục của Giáo phận ngoại ô Albano, thuộc tỉnh Rome.

Với bề dày mục vụ quốc tế, Ngài thông thạo tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Italy, tiếng Pháp và tiếng Bồ Đào Nha, có thể đọc tiếng Latinh và tiếng Đức. Ông đã thu hút sự chú ý của các Hồng y vì phong cách điềm tĩnh và sự ủng hộ của ông đối với nhiệm kỳ Giáo hoàng kéo dài 12 năm của Francis, đặc biệt là cam kết của ông đối với các vấn đề công lý xã hội. Giới quan sát kỳ vọng ông sẽ tiếp nối các cải cách của Giáo hoàng Francis.

Tờ New York Times nhận định Giáo hoàng Leo XIV là người có trái tim mục tử với người nghèo, người di cư và những ai đang ở bên lề xã hội. Điều này khiến ngài được kỳ vọng sẽ trở thành vị Giáo hoàng của lòng thương xót và hiệp thông.

Tân Giáo hoàng Leo XIV bước vào sứ vụ giữa thời điểm thế giới đầy biến động, chiến tranh, khủng hoảng môi trường, làn sóng di dân và sự suy giảm đức tin. Thế nhưng với bề dày kinh nghiệm mục vụ quốc tế và lối sống giản dị, ngài mang theo kỳ vọng sẽ đưa Giáo hội đến gần hơn với thế giới đang khao khát hy vọng và hòa bình.

Nhu Thụy (Theo CNN, NYT)

09/05/2025 09:22