Theo dõi tình trạng nhiễm khuẩn của bé sơ sinh bị bỏ rơi trong khe tường

Linh Trần
21/08/2020 - 12:17
Theo dõi tình trạng nhiễm khuẩn của bé sơ sinh bị bỏ rơi trong khe tường
Sức khỏe bé sơ sinh bị bỏ rơi trong khe tường ở Gia Lâm, Hà nội hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Xanh Pôn có tiến triển tốt. Các bác sĩ đang theo dõi sát sao để kịp thời phát hiện các dấu hiệu nhiễm khuẩn nếu có.

Ngày 21/8, trao đổi với PNVN, bác sĩ Thái Bằng Giang, Trưởng khoa Sơ sinh (BV Xanh Pôn) cho biết, đến thời điểm hiện tại bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trong khe tường đang được các y bác sĩ chăm sóc tại khoa. 

Hiện, bé không sốt, tim đều rõ, phổi thông khí đều hai bên, bụng mềm. Các xét nghiệm cận lâm sàng cho thấy, hình ảnh siêu âm thóp bình thường, có rối loạn đông máu và đã được truyền Plasma tươi. Bé được ủ ấm, nuôi dưỡng tĩnh mạch một phần và tiêm kháng sinh. "Tình hình sức khỏe của bé ổn định. Tuy nhiên các bác sĩ đang theo dõi sát sao để kịp thời phát hiện các dấu hiệu nhiễm khuẩn nếu có", bác sĩ Giang chia sẻ.

Sức khỏe bé sơ sinh bị bỏ rơi trong khe tường hiện ra sao? - Ảnh 1.

Bé sơ sinh bị bỏ rơi giữa khe tường đang được nhân viên y tế BV Xanh Pôn chăm sóc (ảnh: Linh Trần)

Theo bác sĩ Giang, khoảng 22h ngày 18/8, Khoa Sơ sinh (BV Xanh Pôn) tiếp nhận bé trai khoảng 1 ngày tuổi, nặng 2.2kg, là trẻ bị bỏ rơi giữa hai khe tường tại khu nhà trọ ở thị trấn Trâu Quỳ (huyện Gia Lâm, Hà Nội). 

Bé được BV Đa khoa huyện Gia Lâm chuyển đến trong tình trạng tỉnh, hạ thân nhiệt, phản xạ sơ sinh tốt và có phản xạ bú. Trên mặt, tay, chân cháu có nhiều vết trầy xước. Ban đầu chưa thấy hạn chế vận động tứ chi.

Trước đó, khoảng 17h50 ngày 18/8, người dân phát hiện một cháu bé bị mắc kẹt tại khe tường giữa 2 ngôi nhà trong ngõ 174 Trâu Quỳ (thị trấn Trâu Quỳ). Ngay sau khi nhận được thông tin, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an huyện Gia Lâm) cùng Công an thị trấn Trâu Quỳ đã khẩn trương có mặt tại hiện trường tìm cách giải cứu cháu bé. Do khe tường quá hẹp, lực lượng chức năng đã cùng nhân dân đục tường để đưa cháu ra ngoài với nỗ lực bằng mọi cách bảo đảm an toàn cho cháu. 

 Sau khi giải cứu, lực lượng cứu hộ cùng người dân đã nhanh chóng đưa bé đến cơ sở y tế địa phương sơ cứu, rồi chuyển lên BV Xanh Pôn cấp cứu. Tại đây, bệnh nhi được các y bác tiến hành các biện pháp cấp cứu, hiện sức khỏe đã ổn định.

Liên quan đến sự việc này, hiện cơ quan chức năng vẫn chưa xác định được ai là người bỏ rơi cháu bé và mẹ của cháu bé là ai.

Báo Phụ nữ Việt Nam tiếp tục thông tin.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm