Chế độ ăn uống cho người thiếu máu bao gồm các loại thực phẩm giàu vitamin B12, axit folic, vitamin C và sắt.
Khi mang thai, sức đề kháng của phụ nữ giảm hơn bình thường. Do đó phụ nữ mang thai dễ mắc bệnh hơn, đặc biệt là những bệnh dưới đây nên chị em cần chú trọng trong phòng tránh.
Năm 2018, phong trào hiến máu đã thu được 1,4 đơn vị, nhưng mới chỉ đáp ứng được 75% nhu cầu máu điều trị. Vì vậy, Bộ trưởng Bộ Y tế kêu gọi người dân tích cực tham gia hiến máu tình nguyện.
Vào dịp cuối năm và Tết Nguyên đán hàng năm đều tái diễn tình trạng thiếu máu điều trị. Nguyên nhân bởi học sinh, sinh viên chuẩn bị thi và về quê, dẫn đến thiếu nguồn hiến máu trầm trọng.
Bắt đầu bị ho ra máu từ năm 4 tuổi nhưng phải 9 năm sau, bé gái mới chẩn đoán xác định được bệnh và điều trị. Cho đến nay, căn bệnh hiếm của bé gái này trên thế giới chỉ mới ghi nhận được khoảng 500 ca tương tự.
Trào ngược dạ dày-thực quản những tưởng chỉ có ở người trưởng thành. Vậy mà thực tế, có đến 2/3 trẻ nhỏ gặp phải tình trạng này trong những tháng đầu đời, song đa số tự khỏi ở thời điểm 1 tuổi.
Chị Sùng Thị Dinh (SN 1992) ở bản Háng Tàu, xã Túc Đán, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái đang được cấp cứu tại bệnh viện. Trong khi gia cảnh chị Dinh rất nghèo, cái ăn còn không đủ. Chồng chị đã bán mọi đồ đạc trong nhà cũng chỉ đủ tiền lo cho vợ 2 ngày.
Bệnh nhi bị viêm ruột hoại tử, suy hô hấp, thiếu máu. Các bác sĩ chỉ định truyền máu cấp cứu nhưng người nhà không ai cùng nhóm máu. Lúc ấy, bác sĩ Lăng Thùy Ngân đã tình nguyện hiến máu, nhờ đó bệnh nhi đã được cứu sống.
Tình trạng hoa mắt chóng mặt chị em gặp phải do chứng thiếu máu gây nên có thể gây những sự cố đáng tiếc nếu không biết cách xử lý kịp thời.
Người bình thường thiếu máu là do thiếu sắt, bà bầu cũng vậy, tuy nhiên tình trạng thiếu sắt ở bà bầu lại đáng chú ý hơn so với người khác.