THỜI TRANG CỦA BÀ MELANIA TRONG LỄ TUYÊN THỆ NHẬM CHỨC CỦA TỔNG THỐNG MỸ DONALD TRUMP
Trong lễ nhậm chức nhiệm kỳ Tổng thống Mỹ thứ hai của chồng ngày 20/1, Đệ nhất phu nhân Melania Trump chọn áo khoác và váy màu xanh navy của Adam Lippes, đội mũ rộng vành xanh navy viền trắng của thương hiệu Eric Javits, cùng găng tay da màu đen. Tất cả đều là thương hiệu Mỹ.
Lựa chọn thương hiệu Mỹ
Ngày 20/1/2025, ông Donald Trump đã tuyên thệ nhậm chức, trở thành Tổng thống thứ 47 của Mỹ và bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai. Trong lễ nhậm chức, Đệ nhất phu nhân Melania Trump chọn áo khoác và váy màu xanh navy của Adam Lippes, đội mũ rộng vành xanh navy viền trắng của thương hiệu Eric Javits, cùng găng tay da màu đen.
Các đệ nhất phu nhân trước đây, bao gồm Mamie Eisenhower, Nancy Reagan và Jackie Kennedy, đều đội mũ vào ngày nhậm chức của chồng. Chỉ là những chiếc mũ đó thường là loại mũ hộp, được thiết kế riêng để không che khuất khuôn mặt của đệ nhất phu nhân.
Chiếc mũ nhậm chức của bà Melania Trump có vành rộng đến mức che khuất cả mắt bà
Ngược lại, chiếc mũ nhậm chức của bà Trump có vành rộng đến mức che khuất cả mắt bà. Bất kể bà đang nghĩ gì thì cũng không thể nhìn thấy. Cùng với chiếc áo khoác cài cúc chặt và áo cánh cổ cao, chiếc mũ mang đến cho bà vẻ bí ẩn. Điều này phù hợp với hình ảnh được bảo vệ mà bà đã xây dựng kể từ khi chồng bà xuất hiện trên chính trường. Việc bà từ chối cởi mũ và áo khoác ngay cả khi ở bên trong Điện Capitol Rotunda và ngay cả khi ông Trump tuyên thệ nhậm chức, chỉ nhấn mạnh thêm quan điểm này.
Đáng chú ý, bà Melania không phải là người duy nhất giữ nguyên trang phục ngoài. Ivanka Trump mặc áo Dior màu xanh lá cây và đệ nhị phu nhân Usha Vance mặc áo Oscar de la Renta màu hồng mẫu đơn cũng mặc áo khoác. Một phần là vì hầu hết các trang phục nhậm chức đều được thiết kế cho một buổi lễ ngoài trời, trong đó những chiếc áo khoác, thay vì bất kỳ thứ gì bên trong, được mong đợi sẽ là tâm điểm. Khi quyết định chuyển lễ tuyên thệ vào bên trong được đưa ra do thời tiết lạnh thì đã quá muộn để thay đổi trang phục.
Vợ chồng cựu Tổng thống Joe Biden (trái) và vợ chồng ông Donald Trump
Bộ trang phục của bà Melania cũng tạo nên sự tương phản rõ ràng với hình ảnh mà bà đã truyền tải trong lễ nhậm chức đầu tiên của chồng, khi bà không đội mũ và diện bộ đồ Ralph Lauren màu xanh nhạt, gợi nhớ đến hình ảnh bà Jackie Kennedy. Vào thời điểm đó, bộ đồ dường như ngụ ý rằng bà Melania thực sự nhận thức được các phong tục của Washington và đang nỗ lực để định vị mình một cách vững chắc trong số những đệ nhất phu nhân đã từng trải qua.
Lần này thì khác. Trong lễ tuyên thệ nhậm chức lần thứ hai, bà Melania đã tuân thủ các chuẩn mực lịch sử bằng cách chọn một nhà thiết kế người Mỹ cho mũ và áo khoác của bà. Trong khi Eric Javits Javits là thương hiệu mũ và túi xách thành lập ở New York có tuổi đời 40 năm thì Lippes là thương hiệu ít tiếng tăm mới thành lập hơn 10 năm, lấy tên theo nhà thiết kế Adam Lippes sinh ra và lớn lên ở New York, cũng là quê ông Trump.
"Lựa chọn này khác hoàn toàn so với việc lựa chọn người khổng lồ trong ngành thời trang Mỹ Ralph Lauren, người đã thiết kế trang phục cho Đệ nhất phu nhân Mỹ trong lễ nhậm chức năm 2017. Việc lựa chọn Lippes cho thấy bà Trump sẽ tiếp tục thu hút cộng đồng thời trang theo cách riêng, đặc biệt khi bà tái khẳng định sức mạnh của vị thế đệ nhất phu nhân trong việc nâng đỡ các thương hiệu Mỹ độc lập và đang phát triển, giống như một số người tiền nhiệm", Jose Criales Unzueta - Biên tập viên tạp chí thời trang Vogue - nhận xét.
"Bà ấy là một trong những phụ nữ đẹp nhất từng làm rạng rỡ Nhà Trắng. Tôi đánh giá bà ấy ngang với Jacqueline. Phong cách của bà ấy luôn khiến người ta trầm trồ", Jayme Franklin - Người sáng lập kiêm giám đốc điều hành Conservateur, diễn đàn về ảnh hưởng của phụ nữ trong thời trang và chính trị - chia sẻ.
Bộ trang phục của bà Melania trong lễ tuyên thệ nhậm chức của Tổng thống Mỹ Donald Trump
Sống độc lập
Khi được hỏi liệu có gì khác so với 8 năm trước không, bà Melania nói rằng bà luôn là chính mình. Bà Melania khẳng định không hề nản lòng dù mọi người đánh giá thấp khả năng của bà.
Lần quay trở Nhà Trắng này, bà Melania tự tin hơn khi hiểu được "các quy tắc" và "quy trình" khi ở Nhà Trắng và bà sẽ giúp chồng khi "phải làm rất nhiều việc để đưa đất nước trở lại trạng thái ổn định". Bà Melania cho biết bà dự định sống và làm việc toàn thời gian tại Nhà Trắng trong nhiệm kỳ đệ nhất phu nhân thứ hai. Tuy nhiên, bà cũng sẵn sàng di chuyển đến penthouse gia đình ở New York hoặc dinh thự Mar-a-Lago ở bang Florida nếu cần. Bà dự định tiếp tục thúc đẩy chương trình "Be Best".
Tổng thống Donald Trump trao nụ hôn cho vợ - Đệ nhất phu nhân Melania Trump - tại lễ nhậm chức
Bà tiếp tục nhấn mạnh vào sự độc lập của bản thân: "Có thể mọi người chỉ coi tôi là vợ của tổng thống. Nhưng tôi tự đứng trên đôi chân của mình. Tôi có suy nghĩ riêng. Tôi không phải lúc nào cũng đồng ý với những gì chồng tôi nói hoặc làm và điều đó không sao cả".
Trong thời gian tới, bà Melania sẽ tiếp tục và mở rộng sáng kiến "Be Best" của mình, tập trung vào phúc lợi cho thanh thiếu niên và đấu tranh chống lại nạn bắt nạt trên mạng. Sáng kiến cộng đồng "Be Best" là di sản của bà Melania trên cương vị đệ nhất phu nhân nước Mỹ nhiều năm trước (2017-2021).
Nhu Thụy (Theo Vogue, New York Times)
Phụ nữ miền núi trên "cao tốc số": Cuộc cách mạng từ những ngón tay thô ráp
Giới & Phát triển 07:17 02/02/2026Chuyển đổi số ở bản làng không bắt đầu từ những thuật toán cao siêu, mà bắt đầu bằng những lớp “bình dân học vụ số”. Ở đó, Mặt trận Tổ quốc, Hội LHPN các cấp và các chuyên gia là “người dẫn đường”, cầm tay chỉ việc. Đặc biệt, là những bước chân đồng hành của những người đàn ông vùng cao. Họ đã bước qua định kiến để cùng vợ mình chinh phục “cao tốc” số, đặt nền móng cho một sự bình đẳng giới thực chất và bền vững.
Phụ nữ miền núi trên "cao tốc số": Những rào cản giới vô hình
Giới & Phát triển 13:34 01/02/2026Giữa đại ngàn Tây Bắc, sóng 4G đã phủ, cáp quang đã kéo nhưng để những người phụ nữ dân tộc thiểu số bước từ nương rẫy lên “cao tốc” số lại là một hành trình đầy những nút thắt tâm lý, định kiến và cả những hy vọng thắp lên từ chiếc smartphone.
Xuân về trong mắt Mẹ
Đời sống 13:35 30/01/2026Mỗi mùa xuân về, trong những ngôi nhà nhỏ ở phường Điện Bàn Đông (TP.Đà Nẵng), ký ức chiến tranh lại trở về bên các Mẹ Việt Nam Anh hùng (Mẹ VNAH).
Lấy hạnh phúc của Nhân dân làm thước đo tối cao cho mọi quyết sách phát triển
Thời cuộc 23:02 23/01/2026"Phải biết xấu hổ khi dân còn khó khăn, nghèo đói" - lời dặn dò ấy được Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh khi trình bày Báo cáo về các văn kiện Đại hội Đảng khoá XIV - đã gióng lên hồi chuông trách nhiệm đối với toàn bộ hệ thống chính trị. Lấy hạnh phúc của Nhân dân làm thước đo tối cao, mọi đường lối, chủ trương đều phải được kiểm nghiệm bằng đời sống thực tế và sự hài lòng của người dân.
Đại hội XIV và sứ mệnh của phụ nữ Việt Nam
Hoạt động của Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam 08:00 16/01/2026Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, với yêu cầu cao hơn về phát triển con người, bảo đảm an sinh xã hội và thúc đẩy bình đẳng giới. Nhân sự kiện chính trị trọng đại này, TS Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, đã có những chia sẻ với Báo Phụ nữ Việt Nam về vai trò, trách nhiệm của tổ chức Hội trong việc đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vào cuộc sống.
Chiến dịch Quang Trung: Thần tốc để mái ấm kịp xuân
Xã hội 12:02 12/01/2026Từ những ngôi nhà bị sạt lở, lũ cuốn trôi đến những mái ấm mới kịp sáng đèn trước thềm năm mới, Chiến dịch Quang Trung tại TP Đà Nẵng đã đi một hành trình hồi sinh. Trong 45 ngày thần tốc, sự vào cuộc tổng lực đã giúp người dân dần khép lại mất mát, chuẩn bị đón Tết Bính Ngọ trong an yên với những hy vọng mới.
Cánh cửa nghị trường rộng mở với phụ nữ dân tộc thiểu số ở Lạng Sơn
Thời cuộc 23:12 31/12/2025Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, với ngày bầu cử 15/3/2026. Tại Lạng Sơn, từ tỉnh đến cơ sở, các cấp Hội LHPN, Mặt trận Tổ quốc và chính quyền đang kiên trì “mở cửa” nghị trường cho phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ dân tộc thiểu số, giúp họ tự tin tham gia ứng cử, nâng cao năng lực, nhất là kỹ năng chuyển đổi số để sẵn sàng gánh vác trọng trách đại diện cho Nhân dân.
10 sự kiện tác động đến bình đẳng giới và quyền phụ nữ trên thế giới năm 2025
Giới & Phát triển 13:48 28/12/2025Năm 2025 là thời điểm then chốt trong nỗ lực toàn cầu hướng tới trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái. Hãy cùng báo PNVN điểm lại 10 sự kiện nổi bật tác động đến bình đẳng giới trên thế giới.



