Tia sáng cho điều trị các bệnh di truyền

22/09/2015 - 08:40
Nghiên cứu cho thấy con người thừa hưởng di truyền từ họ nội nhiều hơn.
Nghiên cứu mới của các nhà khoa học ĐH Y khoa Bắc Carolina (Mỹ) cho thấy, con người thừa hưởng di truyền từ họ nội nhiều hơn.
Cụ thể, các nhà khoa học chọn 3 giống chuột lai khác nhau, có nguồn gốc từ các lục địa khác nhau. Những con chuột này được lai tạo để hình thành 9 loài chuột hậu duệ, trong đó mỗi dòng đều mang dấu ấn di truyền của cả cha lẫn mẹ. Khi chuột trưởng thành, nhóm nghiên cứu đo lường biểu hiện gene ở 4 loại mô, trong đó có mô não. Sau đó, họ định lượng mức độ biểu hiện gene có nguồn gốc từ cha, mẹ ở mỗi cá thể và phát hiện gene ở não của chuột giống cha nhiều hơn.
Các nhà khoa học cho rằng, nghiên cứu này có thể giúp tìm ra nhiều biện pháp điều trị bệnh liên quan đến di truyền ở người.

Các nhà khoa học cho rằng, nghiên cứu này có thể giúp tìm ra nhiều biện pháp điều trị bệnh liên quan đến di truyền ở người (ảnh minh họa)

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm