Tags:

tiêu thụ nông sản

Cầu nối giúp người dân tiêu thụ nông sản

Cầu nối giúp người dân tiêu thụ nông sản

Ứng dụng chuyển đổi số, góp phần duy trì chuỗi cung ứng hàng hóa bị đứt gãy giữa các địa phương trong mùa dịch Covid-19 được chị Nguyễn Thị Thanh Hương, Giám đốc Bưu điện tỉnh Yên Bái, chỉ đạo triển khai. Việc làm này không chỉ giúp người dân tiêu thụ nông sản trong mùa dịch mà còn tạo việc làm ổn định cho người lao động.

Phụ nữ Hậu Giang tích cực tham gia hỗ trợ tiêu thụ, vận chuyển nông sản

Phụ nữ Hậu Giang tích cực tham gia hỗ trợ tiêu thụ, vận chuyển nông sản

Bên cạnh các hoạt động tham gia phòng, chống dịch Covid-19, các cấp Hội Phụ nữ tỉnh Hậu Giang còn tích cực hỗ trợ hội viên và người dân tiêu thụ lượng lớn nông sản tồn đọng trong thời điểm thực hiện giãn cách xã hội.

Hướng đến mục tiêu xuất khẩu nhãn Hưng Yên sang các nước châu Á lân cận

Hướng đến mục tiêu xuất khẩu nhãn Hưng Yên sang các nước châu Á lân cận

Đại diện Tập đoàn AEON tại Việt Nam mới đây cho biết, đơn vị này sẽ thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm nhãn cũng như các sản phẩm nông sản khác của Hưng Yên do tác động của dịch Covid-19.

Nữ start-up làm bột khoai lang tím giúp nông dân Vĩnh Long tiêu thụ sản phẩm

Nữ start-up làm bột khoai lang tím giúp nông dân Vĩnh Long tiêu thụ sản phẩm

Chị Nguyễn Thị Huyền Trâm (CEO & founder của Dalahouse) đã nghiên cứu, áp dụng khoa học công nghệ để sản xuất bột khoai lang tím, chung tay đồng hành cùng bà con nông dân tỉnh Vĩnh Long tiêu thụ sản phẩm, nhất là trong bối cảnh thực hiện giãn cách xã hội do dịch Covid-19, sản phẩm nông nghiệp khó lưu thông.

Bắc Ninh: Phụ nữ Lương Tài kết nối, hỗ trợ tiêu thụ nông sản

Bắc Ninh: Phụ nữ Lương Tài kết nối, hỗ trợ tiêu thụ nông sản

Dịch Covid-19 bùng phát trở lại và ngày càng diễn biến phức tạp đã khiến cho việc tiêu thụ nông sản ở Bắc Ninh gặp nhiều khó khăn.

Chủ tịch tỉnh Bắc Giang: Người tiêu dùng có thể yên tâm về vải thiều

Chủ tịch tỉnh Bắc Giang: Người tiêu dùng có thể yên tâm về vải thiều

Cùng với những khó khăn về kiểm soát dịch bệnh, Bắc Giang cũng đang vào mùa thu hoạch vải thiều - loại nông sản mang giá trị kinh tế chủ chốt của tỉnh. Trước những lo lắng về khả năng tiêu thụ vải thiều, Lãnh đạo tỉnh Bắc Giang khẳng định, người tiêu dùng yên tâm về vải thiều Bắc Giang tiêu thụ trên thị trường.

Hải Dương: Hơn 65.000 tấn nông sản cần nơi tiêu thụ sớm

Hải Dương: Hơn 65.000 tấn nông sản cần nơi tiêu thụ sớm

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hải Dương, đến nay lượng nông sản trong tỉnh cần tiêu thụ ngay còn khoảng 30.000 tấn cà rốt, 20.000 tấn hành, tỏi và 15.000 tấn rau các loại khác.

Lập nhiều kênh để giúp người dân vùng dịch Hải Dương tiêu thụ nông sản

Lập nhiều kênh để giúp người dân vùng dịch Hải Dương tiêu thụ nông sản

Trước những vấn đề cấp bách về “giải cứu” nông sản cho tỉnh Hải Dương trong thời kỳ cách ly xã hội phòng chống dịch, đại diện Ban thường vụ Hội LHPN Hải Dương cho biết: Mấy ngày nay, Hội LHPN tỉnh Hải Dương đang cùng nhiều ban, ngành trong tỉnh liên hệ nhiều kênh để giúp bà con tiêu thụ sản phẩm rau màu ra bên ngoài tỉnh.

Chế biến nông sản để giải quyết tình trạng “được mùa rớt giá”

Chế biến nông sản để giải quyết tình trạng “được mùa rớt giá”

Ngày 21/2, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về thúc đẩy chế biến nông sản và cơ giới hóa nông nghiệp.

Nên dừng làm kinh tế kiểu chạy theo đám đông và xuất theo đường tiểu ngạch

Nên dừng làm kinh tế kiểu chạy theo đám đông và xuất theo đường tiểu ngạch

GS Võ Tòng Xuân cảnh báo, nhiều doanh nghiệp làm đúng theo trọng lượng, quy định thì thu về lợi nhuận ít nên tìm cách “ăn gian” không phải là hiếm. Nuôi trồng, kinh doanh gian dối theo “lối mòn” tiểu ngạch vừa phá đường, phá cầu nhưng lại rất phiêu lưu, rủi ro cao.