Tôn vinh 12 sản phẩm sáng tạo của Phụ nữ Hà Nam

10/11/2015 - 15:27
Hầu hết những sản phẩm đều thuộc lĩnh vực sản xuất nông nghiệp và nghề truyền thống như bánh đa nem làng Chều, chuối ngự Đại Hoàng, cá kho Hòa Hậu, lụa Nha Xá, hàng thêu tay...
Với chủ đề “Phụ nữ Hà Nam giữ gìn, phát triển sản phẩm truyền thống và nông sản quê hương”, Ngày Phụ nữ sáng tạo năm 2015 của phụ nữ Hà Nam lần đầu được tổ chức vào tháng 9/2015.
 
12 sản phẩm sáng tạo điển hình được lựa chọn từ hàng nghìn sản phẩm của phụ nữ trên địa bàn toàn tỉnh được tôn vinh tại Ngày phụ nữ sáng tạo. Hầu hết những sản phẩm đều thuộc lĩnh vực sản xuất nông nghiệp và nghề truyền thống, hiện đã, đang có mặt trên mọi miền của Tổ quốc và một số thị trường nước ngoài như bánh đa nem làng Chều, chuối ngự Đại Hoàng, cá kho Hòa Hậu, lụa Nha Xá, hàng thêu tay...

Bà Hà Thị Minh Tâm, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hà Nam, cho biết: Ngày Phụ nữ sáng tạo không chỉ nhằm mục đích tôn vinh, khuyến khích tinh thần hăng say lao động, sáng tạo của chị em mà còn tạo diễn đàn để chị em có cơ hội giới thiệu, giao lưu và chia sẻ những kinh nghiệm hay, những cách làm sáng tạo trong sản xuất, chế biến sản phẩm cũng như quá trình xây dựng, phát triển, giữ gìn thương hiệu Hà Nam.
Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPNVN Hoàng Thị Ái Nhiên chúc mừng các chị có sản phẩm được tôn vinh trong Ngày phụ nữ sáng tạo tỉnh Hà Nam 2015

Thay mặt lãnh đạo TW Hội LHPN Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hoàng Thị Ái Nhiên nhiệt liệt biểu dương những thành quả đạt được trong phong trào của các cấp Hội LHPN Hà Nam nói chung, chúc mừng sự thành công của 12 chị có sản phẩm điển hình được tôn vinh trong Ngày Phụ nữ sáng tạo tỉnh Hà Nam 2015 nói riêng.

“Phụ nữ Hà Nam có truyền thống chịu thương, chịu khó, hay lam hay làm, thông minh, sáng tạo. Truyền thống đó đã và đang được thể hiện sinh động trên mọi lĩnh vực của đời sống”, Phó Chủ tịch Hoàng Thị Ái Nhiên khẳng định.

Đánh giá cao ý nghĩa việc tổ chức Ngày Phụ nữ sáng tạo lần đầu tiên của Hội LHPN tỉnh Hà Nam, Phó Chủ tịch chỉ đạo, trong thời gian tới, các cấp Hội tỉnh Hà Nam cần nghiên cứu 2 năm tổ chức ngày phụ nữ sáng tạo một lần để tôn vinh những sản phẩm, ý tưởng sáng tạo của chị em; qua đó thu hút sự tham gia ngày càng đông đảo của các tầng lớp phụ nữ, đóng góp ngày càng nhiều hơn, tốt hơn vào sự phát triển kinh tế- xã hội của địa phương...

Tại chương trình, 12 chị có sản phẩm điển hình được lựa chọn trong Ngày Phụ nữ sáng tạo tỉnh Hà Nam 2015 đã được trao bằng khen của Hội LHPN tỉnh Hà Nam và tiền của nhà tài trợ (10 triệu đồng/1 người).
 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm