Trắng đêm tìm kiếm nạn nhân vụ sập mỏ đá

23/01/2016 - 15:17
Trong lúc đang làm việc, hàng trăm khối đá từ trên cao sập xuống làm 8 người bị vùi lấp, chỉ 1 người thoát nạn. Công tác cứu hộ, cứu nạn diễn ra suốt cả đêm nhưng đến trưa ngày 23/1 vẫn chưa kết thúc.

Lực lượng cứu hộ trắng đêm tìm thi thể nạn nhân


Ông Nguyễn Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Định (Thanh Hóa) xác nhận, vào khoảng 9h sáng ngày 22/1, trong lúc 9 công nhân của doanh nghiệp tư nhân Tuấn Hùng đang làm việc tại mỏ đá Yên Lâm (xã Yên Lâm, huyện Yên Định) thì hàng trăm khối đá từ trên cao đổ sập xuống.  Nghe tiếng động, công nhân bỏ chạy nhưng chỉ 1 người thoát, 8 người bị vùi trong lớp đất đá.
 
Nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã huy động máy móc, cùng hơn 200 người gồm dân quân, công an, quân đội tham gia công tác cứu nạn. Lực lượng cứu hộ, đã làm việc tích cực, phá đá, thậm chí thức trắng đêm tìm thi thể nạn nhân. Tuy nhiên, đến 11h30, sáng ngày 23/1, vẫn còn 2 thi thể chưa tìm thấy. 

Người thân ngất xỉu khi hay tin (ảnh Hà Đồng)


Cũng theo ông Bình, phần lớn những công nhân gặp nạn có hộ khẩu thường trú tại xã Thiết Ống, huyện Bá Thước (Thanh Hóa).
Danh tính 6 nạn nhân tử vong tại hiện trường gồm: Phạm Văn Phi (SN 1983), Lê Văn Quảng (SN 1981), Đinh Văn Hoàng (SN 1982), Trương Văn Danh (SN 1983), Phạm Văn Trường (SN 1988), Hà Văn Đức (SN 1979) đều quê ở xã Thiết Ống, huyện Bá Thước.
Ngoài ra còn có nạn nhân Trần Văn Năm (SN 1963), quê ở xã Yên Lâm; người bị thương nặng đang được đưa đi cấp cứu là Trần Như Dũng (SN 1961) là quản lý doanh nghiệp Tuấn Hùng.
Hiện tại, cơ quan chức năng vẫn tiếp tục tìm kiếm thi thể nạn nhân, đồng thời làm rõ nguyên nhân xảy ra tai nạn.
Từ đầu năm đến nay, tại Thanh Hóa đã có 3 vụ tai nạn lao động, làm 20 người tử vong.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm