Trào nước mắt hình ảnh cán bộ y tế Hà Giang lên xã vùng biên dập dịch COVID-19

Sau khi Hà Giang phát hiện ca bệnh 268 (16 tuổi, Dân tộc Mông, ở thôn Pín Tùng, xã Phố Là, huyện Đồng Văn, Hà Giang) ở xã biên giới, cán bộ y tế Hà Giang vào để điều tra dịch tễ và khử khuẩn.

Tuy nhiên, đường vào thôn Pín Tùng không dễ. Từ thị trấn Phó Bảng (huyện Đồng Văn) mất gần 30 phút đi xe máy men theo con đường mòn lởm chởm đá ngang lưng núi. Nhiều đoạn cua tay áo, dốc dựng đứng, các y bác sĩ mới đến được thôn Pín Tùng. Từ đây, cán bộ y tế phải tiếp tục đến các hộ, thậm chí đi lên nương để lấy mẫu, khử khuẩn, giúp bà con phòng dịch. Thế nhưng, những cán bộ, nhân viên y tế của ngành Y tế Hà Giang vượt qua mọi khó khăn để đến với đồng bào Mông phòng dịch.

Dưới đây là hình ảnh cán bộ y tế Hà Giang vào Pín Tùng, do anh Lương Triều Văn, một cán bộ trong đoàn công tác ghi lại. PNVN chia sẻ cùng độc giả.

Trào nước mắt hình ảnh cán bộ y tế Hà Giang lên xã vùng biên dập dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Các y bác sĩ ở Hà Giang đi lên nương tìm người dân để lấy mẫu

Trào nước mắt hình ảnh cán bộ y tế Hà Giang lên xã vùng biên dập dịch COVID-19 - Ảnh 2.

Nhà của người Mông ở lưng chừng núi nên các y bác sĩ phải rất vất vả

Trào nước mắt hình ảnh cán bộ y tế Hà Giang lên xã vùng biên dập dịch COVID-19 - Ảnh 3.

Các y bác sĩ lấy mẫu để xét nghiệm được thực hiện tại nương

Trào nước mắt hình ảnh cán bộ y tế Hà Giang lên xã vùng biên dập dịch COVID-19 - Ảnh 4.

Hoặc mẫu được lấy tại nhà nếu gia đình không đi làm nương

Trào nước mắt hình ảnh cán bộ y tế Hà Giang lên xã vùng biên dập dịch COVID-19 - Ảnh 5.

Bữa trưa của các y bác sĩ chỉ là mỳ tôm

Trào nước mắt hình ảnh cán bộ y tế Hà Giang lên xã vùng biên dập dịch COVID-19 - Ảnh 6.

Chuẩn bị bữa trưa cho các y bác sĩ trong đoàn

Trào nước mắt hình ảnh cán bộ y tế Hà Giang lên xã vùng biên dập dịch COVID-19 - Ảnh 7.

Các y bác sĩ ăn trưa

Trào nước mắt hình ảnh cán bộ y tế Hà Giang lên xã vùng biên dập dịch COVID-19 - Ảnh 8.

Các y bác sĩ tranh thủ chợp mắt sau bữa trưa