Trẻ em háo hức với Tết sớm

06/02/2016 - 00:15
“Tết truyền thống – Kết nối yêu thương”, là hoạt động thường niên do Trung tâm Hoạt động và Giao lưu Thanh thiếu niên Việt Nam tổ chức mỗi dịp Tết đến Xuân về.

 

Đại diện Trung tâm cho biết, Tết nguyên đán là dịp để gia đình đoàn tụ, sum vầy, cùng nhau quây quần bên nồi bánh chưng xanh, kể cho nhau nghe những câu chuyện của năm cũ và nói lên những dự định trong năm mới. Đây cũng là dịp để con cháu trong nhà được diện quần áo mới, được tìm hiểu về nguồn gốc, ý nghĩa của ngày Tết thông qua những phong tục truyền thống. 
Chương trình đã đón rất nhiều bạn nhỏ đến tham dự. Tiết trời giá lạnh vẫn không ngăn được các bạn nhỏ say sưa học cách gói bánh chưng xanh
Nhưng cuối cùng vẫn đã gói được chiếc bánh của riêng mình. Những chiếc bánh này cuối ngày sẽ được các bé mang về làm quà cho bố mẹ.
Trong một ngày trải nghiệm, các bạn nhỏ còn được tham gia rất nhiều hoạt động thú vị khác, như học viết chữ Thư pháp; xin chữ, câu đối gửi gắm những ước mơ, hy vọng đầu Xuân
Những nét bút còn ngượng ngịu, nhưng vậy là từ nay, các bạn đã hiểu thế nào là thư pháp rồi nhé
Có bạn còn tranh thủ nhờ ông đồ viết chữ để về treo trong nhà lấy phước đầu Xuân, mong năm nay mình sẽ học thật giỏi
 Ngoài ra, các bạn nhỏ còn được đua tài qua các trò chơi dân gian truyền thống: Đi cà kheo, nhảy sạp, ô ăn quan, nhảy dây, kéo co, cướp cờ và tham gia nhiều hoạt động khác như tìm hiểu và giải đố về phong tục Tết truyền thống của Việt Nam qua chương trình “Đố vui có thưởng”; đuổi hình bắt chữ…
Ô ăn quan - trò chơi quen thuộc với bố mẹ các bé trước kia, nhưng trong thời @, có thể chưa nhiều bạn nhỏ biết tới
Với chương trình “Tết truyền thống - Kết nối yêu thương”, ban tổ chức mong muốn sẽ tái hiện những phong tục đẹp trong ngày Tết cổ truyền dân tộc, thông qua đó giúp các bạn nhỏ của thời @ hiểu hơn về giá trị văn hóa dân tộc, giá trị tình cảm gia đình và khám phá bản thân. 
 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm