Trời nồm, gia tăng trẻ mắc hô hấp, tiêu chảy

10/03/2016 - 08:52
Mấy ngày nay, thời tiết ở Hà Nội và một số tỉnh miền Bắc nồm ẩm. Đây là môi trường lý tưởng cho nhiều loại virus, nấm mốc sinh sôi, phát triển khiến nhiều trẻ đổ bệnh.
Tại BV Nhi TƯ, nhiều phụ huynh phải nghỉ việc đưa con đi khám bệnh. Chị Nguyễn Thị Thúy (huyện Thạch Thất, Hà Nội), cho biết mấy ngày nay, bé bị ho, thở khò khè nên vợ chồng nghỉ việc con đến BV để khám và điều trị. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán bé bị viêm phổi. "Thời tiết mấy ngày hôm nay nồm ẩm, khiến người lớn còn khó chịu huống gì là trẻ em", chị Thúy chia sẻ. Theo thống kê của BV, trong những ngày qua, trung bình mỗi ngày BV khám và điều trị cho trên 2.500 trẻ, tăng 10% so với những ngày trước đó.  Hầu hết trẻ nhập viện điều trị các bệnh liên quan đến hô hấp, tiêu chảy.
Còn theo bác sĩ Nguyễn Tiến Dũng (khoa Nhi, BV Bạch Mai), khoảng 3 ngày gần đây, số bệnh nhi tới khám tăng 15% so với ngày thường (180-200 trẻ/ban ngày, hơn 100 trẻ/ban đêm). Số trẻ tới khám tập trung nhiều ở nhóm bệnh viêm phổi, hen, nhiễm khuẩn hô hấp trên. Bác sĩ Dũng cho biết, thời tiết nồm ẩm như hiện nay là môi trường lý tưởng cho nấm mốc, virus phát triển, là những tác nhân khiến trẻ đổ bệnh. Với những trẻ có cơ địa dị ứng, bị hen phế quản rất dễ lên cơn hen do tác động của không khí ẩm, lại thêm tác nhân nấm mốc ở ngay trong nhà. Đặc biệt là nhóm trẻ dưới 5 tuổi do sức đề kháng, miễn dịch kém nên rất dễ mắc các bệnh về hô hấp.

Phòng bệnh cho trẻ trời nồm
Để hạn chế tác nhân gây bệnh cho trẻ, gia đình cần giữ cho trẻ không gian sống khô thoáng, lau khô sàn nhà; thay chăn ga thường xuyên để phòng ẩm, nấm mốc; không phơi quần áo trong nhà; đồ chơi, hay những vật dụng mà trẻ hay tiếp xúc cần giặt giũ thường xuyên, phơi phóng khô ráo. Cha mẹ tuyệt đối không được mặc quần áo ẩm cho trẻ mà phải sấy, là khô nhằm loại bỏ những tác nhân có thể gây cơn hen phế quản cho trẻ. Khi bé bị bệnh, phụ huynh không nên tự mua thuốc điều trị mà đưa trẻ đến chuyên khoa để được khám và uống thuốc theo đơn của bác sĩ. 

Một số hình ảnh tại Viện nhi Trung ương ngày 9/3:


20160309_101716.jpg
Nhiều phụ huynh đưa con đi khám bệnh

20160309_1015060.jpg
Bé mệt mỏi vì thời tiết nồm ẩm
20160309_101435.jpg
Các bố cũng hỗ trợ chăm con
20160309_103237.jpg
Buổi trưa, tranh thủ cho con ăn

20160309_105846.jpg
Nhiều gia đình còn chuẩn bị cả đồ đạc để nhập viện




Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm