Bệnh nhân bị đái tháo đường nhưng đã mua và sử dụng thuốc y học cổ truyền dẫn đến bị ngộ độc. Kết quả xét nghiệm đã tìm thấy chất Phenformin. Đây là loại thuốc chữa đái tháo đường cũ, có độc tính rất cao nên thế giới đã thu hồi và cấm sử dụng.
Xử lý nghiêm các trường hợp sản xuất, kinh doanh rượu không đảm bảo an toàn và công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định...
Trong số gần 30 trường hợp cấp cứu trong dịp Tết Nguyên đán do ngộ độc, có nhiều bệnh nhân bị bị hôn mê sâu, tổn thương não rất nặng nề, suy thận cấp... sau khi uống rượu.
Trong dịp Tết Nguyên đán, nguy cơ ngộ độc rượu tăng cao do người dân sử dụng nhiều rượu bia. Các chuyên gia đã đưa ra khuyến cáo nhằm ngăn ngừa nguy cơ ngộ độc rượu trong dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội 2023.
Sau khi ăn bỏng ngô con mua trên mạng xã hội, chị Ch. có biểu hiện hoa mắt, chóng mặt, nôn ói, ý thức lơ mơ nên được đưa đi cấp cứu. Tại Bệnh viện, các bác sĩ xác định, bệnh nhân bị ngộ độ cần sa có trong bỏng ngô.
Sau khi uống nước nấu thân cây lạ trong rừng, cả nhóm 8 người có biểu hiện ngộ độc, trong đó 7 trường hợp phải nhập viện.
Sau khi sử dụng thuốc lá điện tử, cô gái hôn mê, huyết áp tụt sâu. Kết quả xét nghiệm cho thấy, trong mẫu dung dịch bệnh nhân sử dụng, có hợp chất cần sa tổng hợp ADB- BUTINACA.
Bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, cho biết, các bệnh nhân có thể bị ngộ độc bánh trôi ngô do tìm thấy độc tố ochratoxin trong loại bánh này. Các ca bệnh đều bị tổn thương gan ồ ạt và suy gan tối cấp tính, diễn biến rất nhanh và nặng nề, hôn mê gan, tiên lượng nặng, nguy cơ tử vong cao.
Khoảng 24 tiếng sau ăn bánh trôi ngôi, bé gái 9 tuổi đã tử vong tại nhà. Đồng thời, 6 thành viên cùng ăn bánh trôi ngô cũng xuất hiện triệu chứng hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn...
Vợ chồng bệnh nhân cho rằng, ăn hạt muồng tây để phòng bệnh tiểu đường. Tuy nhiên, sau khi ăn một thời gian vợ chồng bệnh nhân đều bị teo cơ, hạn chế vận động, nói khó và liệt 2 chân.