Truy tố 4 bị can vụ thi thể trong thùng bê tông ở Bình Dương

Nguyễn Văn Việt
24/04/2020 - 21:15
Truy tố 4 bị can vụ thi thể trong thùng bê tông ở Bình Dương

Bị can Phạm Thị Thiên Hà

Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Dương hoàn tất cáo trạng truy tố 4 bị can trong vụ thi thể bị đóng bê tông ở Bình Dương về các tội “Giết người" và "Không tố giác tội phạm".
Bị can Phạm Thị Thiên Hà. (Ảnh: TTXVN)

Ngày 24/4, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Dương cho biết đơn vị này đã hoàn tất cáo trạng truy tố ra trước Tòa án Nhân dân tỉnh để xét xử các bị can Phạm Thị Thiên Hà, Lê Ngọc Phương Thảo, Nguyễn Ngọc Tâm Huyên và Trịnh Thị Hồng Hoa về các tội “Giết người" và "Không tố giác tội phạm".

Theo Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Dương, Phạm Thị Thiên Hà, Lê Ngọc Phương Thảo, Nguyễn Ngọc Tâm Huyên, Trịnh Thị Hồng Hoa, Trần Trí Thành, Trần Đức Linh, Lê Phú Hạnh và Phạm Thị Việt An là nhóm người từng tập luyện Pháp luân công chung với nhau tại thành phố Nha Trang (Khánh Hòa), Thành phố Hồ Chí Minh; do Phạm Thị Thiên Hà là trưởng nhóm.

Truy tố 4 bị can vụ thi thể trong thùng bê tông ở Bình Dương - Ảnh 1.

Bị can Trịnh Thị Hồng Hoa. (Ảnh: TTXVN)

Theo Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Dương, hành vi của Phạm Thị Thiên Hà đã phạm vào tội "Giết người", quy định tại Điều 123 của Bộ luật Hình sự năm 2015. Hành vi của Lê Ngọc Phương Thảo đã phạm vào các tội "Giết người" và "Che giấu tội phạm," quy định tại Điều 123 và Điều 389, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Hành vi của Nguyễn Ngọc Tâm Huyên và Trịnh Thị Hồng Hoa đã phạm vào các tội "Giết người,""Không tố giác tội phạm," quy định tại Điều 123 và Điều 390, Bộ luật Hình sự năm 2015.

(TTXVN/Vietnam+)

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm