Truyền thông đi trước một bước, thúc đẩy phụ nữ hiện thực hóa ý tưởng kinh doanh

Ngân Hà
22/11/2022 - 15:51
Truyền thông đi trước một bước, thúc đẩy phụ nữ hiện thực hóa ý tưởng kinh doanh

Các lớp tập huấn cung cấp kiến thức, kỹ năng, dành cho phụ nữ khởi nghiệp.

Xác định truyền thông, nâng cao nhận thức là yếu tố quan trọng, phải đi trước một bước, UBND tỉnh Quảng Nam đã hỗ trợ Hội LHPN tỉnh tăng cường tập huấn nâng cao nhận thức, tạo điều kiện cho phụ nữ khởi nghiệp, hiện thực hóa ý tưởng sáng tạo.

Dưới sự chỉ đạo, lãnh đạo của UBND tỉnh, các cấp Hội LHPN tỉnh Quảng Nam đã chủ động tổ chức nhiều hoạt động nhằm thúc đẩy kiến thức, kết nối, hỗ trợ, tạo điều kiện cho phụ nữ khởi nghiệp, hiện thực hóa ý tưởng sáng tạo.

Tăng cường tập huấn nâng cao nhận thức

Năm 2017, lần đầu tiên triển khai thực hiện, hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, tỉnh Quảng Nam gặp không ít khó khăn do đây là hoạt động khá mới, vừa triển khai vừa rút kinh nghiệm theo kiểu "dò đá qua sông". Cơ chế hỗ trợ dự án khởi nghiệp chưa kịp thời. Trong khi đó, thiên tai, dịch bệnh thường xuyên xảy ra đã tác động không nhỏ đến các mặt sinh hoạt, sản xuất và đời sống của phụ nữ; tỷ lệ hộ nghèo, hộ khó khăn, gia đình chính sách còn cao, ảnh hưởng đến công tác hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp.

Tuy nhiên, với sự chủ động, sáng tạo của các cấp hội phụ nữ tỉnh Quảng Nam và các sở, ban ngành liên quan, đề án đã được kết quả như mong đợi với hầu hết các chỉ tiêu đề ra đều đạt và vượt, có chỉ tiêu vượt rất cao.

Xác định truyền thông, nâng cao nhận thức là yếu tố quan trọng, phải đi trước một bước, UBND tỉnh Quảng Nam đã hỗ trợ Hội LHPN tỉnh tổ chức thành công 7 lớp tập huấn về kiến thức khởi nghiệp cấp tỉnh, 63 lớp cấp huyện và cơ sở cho cán bộ, hội viên, phụ nữ với chủ đề "Phụ nữ Quảng Nam sáng tạo đồng hành cùng khởi nghiệp", "Tiếp lửa để khởi nghiệp thành công"… với gần 6.000 lượt chị em tham gia.

Truyền thông đi trước một bước, thúc đẩy phụ nữ hiện thực hóa ý tưởng kinh doanh - Ảnh 1.

Các lớp tập huấn cung cấp kiến thức, kỹ năng, dành cho phụ nữ khởi nghiệp.

Cùng với đó, UBND tỉnh Quảng Nam cũng chỉ đạo các cơ quan truyền thông trong tỉnh các trang thông tin điện tử của các sở, ngành xây dựng chuyên mục về hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Đồng thời hỗ trợ Hội LHPN tỉnh, huyện xây dựng thông tin về cộng đồng khởi nghiệp qua mạng xã hội, như: Facebook, messenger, zalo, viber…

Đến nay có 100% cán bộ Hội LHPN chuyên trách các cấp tham gia triển khai Đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp được nâng cao nhận thức, phương pháp hỗ trợ phụ nữ về khởi nghiệp, phát triển kinh doanh (vượt 5% so với chỉ tiêu giai đoạn 2017-2021).

Gần 240.000/315.776 người, tỷ lệ 76% hội viên, phụ nữ được tuyên truyền, nâng cao nhận thức về việc làm và khởi nghiệp (vượt 6% chỉ tiêu giai đoạn). Có 650 phụ nữ khởi nghiệp được hỗ trợ (vượt 270% chỉ tiêu).

Ngoài ra, có 66 hợp tác xã có phụ nữ tham gia quản lý được hỗ trợ thành lập (vượt 200% chỉ tiêu). 100% doanh nghiệp của phụ nữ mới thành lập được tư vấn, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp.

Cùng với công tác truyền thông, tỉnh Quảng Nam đã tăng cường nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp mới do phụ nữ thành lập thông qua rất nhiều hoạt động kết nối, tập huấn. Trong 5 năm qua, tỉnh Quảng Nam đã tổ chức Hội thảo quản trị doanh nghiệp, quản trị chi phí doanh nghiệp cho 25 dự án khởi nghiệp của phụ nữ. Có 4 ý tưởng sáng tạo của phụ nữ đã được hỗ trợ trên 300 triệu đồng để các dự án hoạt động trong đợt dịch Covid-19. Đồng thời sử dụng linh hoạt các nguồn vốn khác nhau để hỗ trợ vốn cho phụ nữ khởi nghiệp.

Truyền thông đi trước một bước, thúc đẩy phụ nữ hiện thực hóa ý tưởng kinh doanh - Ảnh 2.

Nhiều ý tưởng của phụ nữ khởi nghiệp được chắp cánh

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Hồ Quang Bửu, trong 5 năm qua, tinh thần cả hệ thống chính trị và cộng đồng cùng dấn thân khởi nghiệp được lan tỏa rộng rãi, văn hóa khởi nghiệp được hình thành. Tinh thần khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, tiềm năng và sức sáng tạo của phụ nữ được khơi dậy trở thành phong trào quần chúng.

Nhiều ý tưởng sáng tạo cấp tỉnh có tỷ lệ phụ nữ tham gia cao đã được các tổ chức, cá nhân mạnh dạn đầu tư và khởi động kêu gọi, kết nối nhà đầu tư. Nhiều địa phương đã đa dạng hóa nguồn lực trong quá trình triển khai thực hiện, tập trung giới thiệu, quảng bá các sản phẩm sáng tạo mang tính thiết thực, hiệu quả do phụ nữ sản xuất, kinh doanh đến người tiêu dùng, góp phần xúc tiến thương mại giữa các vùng, miền, địa phương được thông qua nhiều kênh.

Một bộ phận nữ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, doanh nghiệp mới thành lập của phụ nữ dần phát triển thông qua chuỗi các dịch vụ hỗ trợ chất lượng, bền vững đã góp phần thực hiện mục tiêu quốc gia về phát triển doanh nghiệp và Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới.

Truyền thông đi trước một bước, thúc đẩy phụ nữ hiện thực hóa ý tưởng kinh doanh - Ảnh 3.

Sản phẩm được giới thiệu tới khách hàng tại nhiều chương trình trưng bày, hội chợ, hội thảo khác nhau

Tiếp tục hỗ trợ phụ nữ nâng cao quyền năng kinh tế theo hướng đổi mới

Trên cơ sở kết quả đã đạt được trong 5 năm qua, UBND tỉnh Quảng Nam cho biết từ nay đến năm 2025 sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cộng đồng, cán bộ, hội viên, phụ nữ về việc làm, khởi nghiệp và khởi sự kinh doanh.

Cụ thể, tiếp tục hỗ trợ 350 phụ nữ khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp theo hướng đổi mới; hỗ trợ thành lập 20 tổ hợp tác, hợp tác xã do phụ nữ quản lý và ít nhất 10 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo do phụ nữ quản lý. 100% doanh nghiệp, tổ hợp tác, hợp tác xã mới thành lập do phụ nữ quản lý được tập huấn về kỹ năng kinh doanh, kỹ năng quản lý, điều hành, kết nối các đơn vị hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp.

Tỉnh Quảng Nam cũng đặt mục tiêu đến năm 2025 thúc đẩy, hỗ trợ phát triển ít nhất 3 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo do phụ nữ làm chủ; hỗ trợ thành lập 1 câu lạc bộ nữ doanh nhân và hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp tham gia các cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cấp vùng, quốc gia, quốc tế.

Đồng thời tạo lập môi trường thuận lợi, từng bước hoàn thiện cơ chế, hành lang pháp lý, có chính sách đột phá để hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp; tổ chức các hoạt động liên kết, phát triển mạng lưới và xúc tiến thương mại; tăng cường năng lực hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp.

Cùng với đó, tỉnh Quảng Nam cũng sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể của phụ nữ đăng ký thương hiệu, nhãn hiệu, bảo hộ thương hiệu sản phẩm, đăng ký sỡ hữu trí tuệ cho các phát minh, sáng chế, các sản phẩm sản xuất, sản phẩm chủ lực, đặc sản của địa phương cũng như tiếp cận các nguồn vốn tín dụng để khởi sự kinh doanh, phát triển sản xuất.


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm