Tags:

ts vũ thu hương

Cha mẹ nên dạy thế nào khi con bị bắt nạt học đường?

Cha mẹ nên dạy thế nào khi con bị bắt nạt học đường?

Sau vụ tự tử đau lòng của nữ sinh lớp 10 Trường THPT chuyên - Đại học Vinh, Nghệ An do bị bạn bè cô lập, xa lánh, nhiều cha mẹ giật mình, lo lắng cho con trước nạn bạo lực học đường.

Làm "Giấy Like" thay Giấy khen sẽ khiến trẻ càng bị ám ảnh

Làm "Giấy Like" thay Giấy khen sẽ khiến trẻ càng bị ám ảnh

Hôm qua (13/7), 1 ông bố ở Bắc Ninh đã in "Giấy Like" cho cô con gái lớp 1 không được nhận Giấy khen khiến cộng đồng mạng thích thú, khen ngợi hành động tâm lý, dễ thương này. Tuy nhiên, theo chuyên gia giáo dục-TS Vũ Thu Hương, làm Giấy Like theo mẫu Giấy khen sẽ khiến trẻ càng “ám ảnh” về Giấy khen.

Học sinh bình luận tục tĩu trên bài học online: "Giáo dục đạo đức bị buông ngỏ"

Học sinh bình luận tục tĩu trên bài học online: "Giáo dục đạo đức bị buông ngỏ"

Ở một số bài giảng được phát sóng trên truyền hình và livestream qua mạng Internet, có những bình luận hết sức tục tĩu, thô thiển, mang tính xúc phạm đến người giảng dạy. Nhận xét về việc này, TS Vũ Thu Hương (nguyên giảng viên ĐHSP Hà Nội) cho rằng, nguyên nhân là do giáo dục đạo đức đang bị buông ngỏ.

Những khả năng cần có với trẻ chuẩn bị vào lớp 1 khi học chương trình mới

Những khả năng cần có với trẻ chuẩn bị vào lớp 1 khi học chương trình mới

Trẻ 6 tuổi năm nay bắt đầu được tiếp xúc với chương trình mới khiến nhiều cha mẹ lo lắng không biết dạy con thế nào. Theo TS Vũ Thu Hương (nguyên giảng viên ĐH Sư phạm Hà Nội), để trẻ có thể tiếp thu được chương trình mới, chắc chắn các con cần có những năng lực sẵn có.

Mẹ lo lắng khi con học lớp 10 sống ỉ lại, vô trách nhiệm

Mẹ lo lắng khi con học lớp 10 sống ỉ lại, vô trách nhiệm

Thường xuyên đi học muộn, làm ảnh hưởng đến thành tích của lớp, thậm chí bị hạ hạnh kiểm nhưng sáng nào chị Đặng Minh An (Cầu Giấy, Hà Nội) cũng phải “đánh vật” gọi con trai lớp 10 dậy đi học. Cách sống ỉ lại, vô trách nhiệm của con khiến chị cảm thấy lo lắng.

An toàn cho trẻ trong trường học: Nhà trường, cha mẹ và các con đều cần có kỹ năng ứng phó

An toàn cho trẻ trong trường học: Nhà trường, cha mẹ và các con đều cần có kỹ năng ứng phó

Cho con đi học nhưng nhiều cha mẹ lo ngay ngáy khi môi trường học đường ở nhiều nơi không an toàn cho trẻ. Theo TS.Vũ Thu Hương, thay vì trông chờ vào nhà trường, cha mẹ cần trang bị cho con các kỹ năng để bảo vệ sự an toàn cho chính bản thân con.

Mẹ sững sờ khi biết con học lớp 7 trường chuyên 'đóng phim sex' với bạn cùng lớp

Mẹ sững sờ khi biết con học lớp 7 trường chuyên 'đóng phim sex' với bạn cùng lớp

TS Vũ Thu Hương cho biết, một mẹ rất sững sờ, lo lắng khi vừa phát hiện ra con gái học lớp 7 trường chuyên rất giỏi đang nhiệt tình “đóng phim sex” với bạn cùng lớp. Điều khiến bà mẹ này bất ngờ và không tin khi con gái học giỏi, trước nay chỉ biết học lại sớm có quan hệ tình dục.

Vụ thầy giáo làm nữ sinh lớp 8 mang thai: Hiệu quả giáo dục giới tính ở trường rất thấp

Vụ thầy giáo làm nữ sinh lớp 8 mang thai: Hiệu quả giáo dục giới tính ở trường rất thấp

Vụ thầy giáo ở Lào Cai đã có hành vi giao cấu với nữ sinh lớp 8 khiến em mang thai khiến nhiều người phẫn nộ. Theo tiến sĩ tâm lý - giáo dục Vũ Thu Hương (nguyên giảng viên Đại học Sư phạm Hà Nội), hành vi của thầy giáo nào hết sức đê hèn, bẩn thỉu khi lợi dụng đứa trẻ để thỏa mãn dục tính.

'Nhiều giáo viên hụt hẫng và tủi thân vì trường không tổ chức ngày 20/11'

'Nhiều giáo viên hụt hẫng và tủi thân vì trường không tổ chức ngày 20/11'

Trong khi mọi năm, ngày 20/11 là ngày lễ quan trọng được các trường tổ chức trang trọng thì năm nay, nhiều trường không tổ chức kỷ niệm. Theo TS Vũ Thu Hương, việc nhiều trường không tổ chức Ngày Nhà giáo Việt Nam là điều vô lý, bởi đây là ngày có thể dạy trẻ lòng biết ơn.

Chuyên gia mách cha mẹ 3 cách để bị từ chối mà con vẫn vui

Chuyên gia mách cha mẹ 3 cách để bị từ chối mà con vẫn vui

Dặn lòng, không bao giờ đáp ứng những đòi hỏi vô lý của con gái 10 tuổi, thế nhưng, chỉ cần con năn nỉ, ỉ ôi vài câu, chị Hoàng Minh An (Mỹ Đình, Hà Nội) lại không “cầm lòng” được. Chị không biết rằng, không biết từ chối cũng chính là đang hại con.