Từ công nhân Samsung mắc COVID-19: Lo nguy cơ lây nhiễm trong công nhân

Linh Trần
13/04/2020 - 22:13
Từ công nhân Samsung mắc COVID-19: Lo nguy cơ lây nhiễm trong công nhân

Nhà máy Samsung Display Việt Nam. Ảnh: Samsung.

Theo PGS.TS Trần Đắc Phu, việc dịch đã lây lan trong cộng đồng, khó xác định F0 và lượng công nhân trong các nhà máy, khu công nghiệp rất đông nên dư luận lo ngại lây nhiễm Covid-19 trong công nhân là có cơ sở.

Sáng ngày 13/4, Bộ Y tế công bố ca bệnh 262 (26 tuổi, ở Hạ Lôi, huyện Mê Linh, Hà Nội) là công nhân công ty Samsung (Bắc Ninh). Sau khi phát hiện trường hợp trên dương tính với COVID-19, dư luận đặc biệt lo lắng dịch bệnh lây lan ra cộng đồng, bởi hiện nay các nhà máy, khu công nghiệp vẫn đang hoạt động. Trong khi đó, khi đi làm công nhân vẫn còn bá vai, bá cổ trò chuyên với nhau. Vì vậy, khi có một trường hợp nhiễm bệnh thì nguy cơ lây lan ra cộng đồng rất cao.

Về vấn đề này, trao đổi với PNVN, PGS.TS Trần Đắc Phu, Cố vấn Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam cho biết, bệnh nhân 262 đã được xác định là nhiễm tại Hạ Lôi chứ không phải trong nhà máy của Samsung.

Ông Phu cũng cho biết, hiện nay Việt Nam đã xác định được một số ổ dịch và tiến hành khoanh vùng, dập dịch. Một số ổ dịch đã được khống chế như Sơn Lôi (Vĩnh Phúc), BV Bạch Mai (Hà Nội). Dù vậy, nỗi lo bây giờ là các ca bệnh trong cộng đồng bởi rất khó xác định được F0 để khoanh vùng. Vì thế, việc dư luận lo lắng với các công nhân là có cơ sở.

Theo PGS. TS Trần Đắc Phu, hiện nay các nhà máy vẫn đang hoạt động. Nhiều doanh nghiệp có số công nhân rất lớn lên đến hàng trăm ngàn. Vì thế, để hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh các địa phương đã đã chỉ đạo các doanh nghiệp thực hiện các biện pháp theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 

Doanh nghiệp cũng ý thức được sự nguy hiểm của dịch bệnh, cũng như thiệt hại về kinh tế khi xảy ra dịch bệnh nên cũng rất sát sao công tác phòng chống dịch. Ví như, doanh nghiệp bố trí chỗ rửa tay bằng nước sạch với xà phòng hoặc cung cấp các sản phẩm vệ sinh tay có chứa cồn (ít nhất 60% cồn); duy trì vệ sinh sạch sẽ, thường xuyên khử trùng các bề mặt các đồ vật tại nơi làm việc bằng các chất tẩy rửa; đảm bảo thông gió tốt, tăng cường thông gió tự nhiên tại nơi làm việc; hướng dẫn người lao động cách tự bảo vệ, thực hiện đầy đủ các khuyến cáo của Bộ Y tế; cho phép người lao động làm việc tại nhà hoặc bố trí ca làm việc linh động đối với những trường hợp nghi mắc bệnh,…

Từ công nhân Samsung mắc COVID-19: Lo nguy cơ lây nhiễm trong công nhân - Ảnh 1.

Đặc biệt, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các tỉnh, thành cũng rất sâu sát. Khi phát hiện "điểm đen" nào hoặc khu vực nào có nguy cơ mắc bệnh thì sẽ yêu cầu doanh nghiệp dừng hoạt động ngay. Mới đây nhất, một doanh nghiệp tại TP.HCM với gần 100 ngàn lao động đã phải ngừng hoạt động bởi có nguy cơ mắc bệnh.

Cũng theo ông Phu, bệnh tật là khó tránh khỏi và bất kể ai cũng có thể mắc bệnh. Tuy nhiên, các nhà máy, khu công nghiệp là có nguy cơ rất cao, bởi nơi đây tập trung đông người từ nhiều địa phương khác nhau. Hơn nữa, doanh nghiệp cũng chỉ quản lý người lao động trong thời gian làm việc, còn hết giờ thì họ đi đâu, làm gì không ai quản lý. Do đó, để hạn chế nguy cơ mắc bệnh, người lao động cần thực hiện theo khuyến cáo của ngành y tế; thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và chỉ ra đường khi thật sự cần thiết và đeo khẩu trang tại nơi công cộng.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm