Tuyên Quang: Đồng hành cùng phụ nữ khởi nghiệp, kết nối cung cầu hàng hoá vùng miền núi

Th. Hương
20/10/2022 - 15:10
Tuyên Quang: Đồng hành cùng phụ nữ khởi nghiệp, kết nối cung cầu hàng hoá vùng miền núi

Cán bộ, hội viên phụ nữ tham quan gian hàng sản phẩm đặc trưng tại Ngày Phụ nữ khởi nghiệp. Ảnh: Thu Hương

Hội LHPN tỉnh Tuyên Quang vừa tổ chức Ngày Phụ nữ khởi nghiệp năm 2022. Qua đó hỗ trợ phụ nữ giới thiệu, kết nối đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng, thúc đẩy hoạt động thương mại vùng miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Tại Ngày Phụ nữ khởi nghiệp năm 2022, hơn 200 cán bộ, hội viên phụ nữ là nữ doanh nhân, thành viên các tổ hợp tác, hợp tác xã, nhóm cùng sở thích, hộ kinh doanh do phụ nữ làm chủ đã được giới thiệu, hướng dẫn dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3,4. 

Đặc biệt là các hoạt động hỗ trợ, giới thiệu, xúc tiến thương mại để tăng cường kết nối cung cầu, nhất là thúc đẩy thương mại với chị em vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Cùng với đó, hướng dẫn kết nối đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử PostMart, Voso; hướng dẫn phụ nữ khởi nghiệp trên nền tảng công nghệ số, chủ động, sáng tạo, hiệu quả bắt nhịp xu thế chuyển đổi số.

Tuyên Quang: Đồng hành cùng phụ nữ khởi nghiệp, kết nối cung cầu hàng hoá vùng miền núi - Ảnh 1.

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh trao hỗ trợ vốn vay không lãi suất thực hiện các ý tưởng khởi sự kinh doanh, phát triển kinh tế cho 2 nhóm cùng sở thích. Ảnh Th. Hương

Nhân dịp này, Hội LHPN tỉnh đã trao hỗ trợ vốn vay không lãi suất thực hiện các ý tưởng khởi sự kinh doanh, phát triển kinh tế cho nhóm cùng sở thích: "Thêu, dệt thổ cẩm" ở thôn Bản Đồn, xã Minh Quang (Lâm Bình) và Nhóm cùng sở thích "Chăn nuôi gà thả đồi" ở Chi hội Phụ nữ thôn Động Sơn, xã Chân Sơn (Yên Sơn), mỗi nhóm 50 triệu đồng.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm