Vào bệnh viện trộm liên tiếp 3 điện thoại của người nhà bệnh nhân

PV
04/08/2022 - 08:38
Vào bệnh viện trộm liên tiếp 3 điện thoại của người nhà bệnh nhân

BV Quân y 354

Đối tượng Nguyễn Ngọc Hưng vào BV Quân Y 354 để tìm cách trộm tài sản của bệnh nhân và người nhà sơ hở. Khi trộm được 3 chiếc điện thoại, trên đường tẩu thoát đối tượng Hưng bị phát hiện và bắt giữ.

Ngày 4/8, Công an quận Ba Đình (Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Ngọc Hưng (SN 1982, ở khu 2, xã Tiên Phong, huyện Ba Vì, Hà Nội) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Tại cơ quan công an, đối tượng Hưng khai: Khoảng 5h ngày 27/7, Nguyễn Ngọc Hưng đi từ cổng phụ BV Quân y 354  (số 120 phố Đốc Ngữ, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội) vào tòa nhà trung tâm của BV với mục đích trộm cắp tài sản của người bệnh và người nhà bệnh nhân.

Tại phòng cấp cứu, của tầng 7, Hưng thấy một nam giới đang nằm ngủ, bên cạnh để chiếc điện thoại Nokia. Quan sát thấy có điều kiện thuận lợi, Hưng đã lấy trộm chiếc điện thoại trên.

Sau đó, Hưng đi bộ lên tầng 9 và tại đây đối tượng phát hiện phía trên tủ để đồ để 1 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Xiaomi nhưng không có người trông coi nên lấy và giấu vào túi quần.

Tại đây, Hưng tiếp tục quan sát thấy một nam thanh niên đang ngủ, bên cạnh để chiếc điện thoại Nokia. Đối tượng tiếp tục lấy trộm chiếc điện thoại này rồi nhanh chóng ra khỏi phòng. Trên đường bỏ trốn, Hưng đã phi tang 3 sim điện thoại.

Tuy nhiên, khi xuống đến sảnh tầng 1, Hưng bị nhân viên BV 354 phát hiện, bắt giữ và báo cho và Công an phường Vĩnh Phúc. Ngay lập tức, đối tượng Hưng cùng toàn bộ tang vật đã bị lực lượng công an đưa về trụ sở để điều tra, làm rõ.

Tại trụ sở cơ quan điều tra, Nguyễn Ngọc Hưng khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan công an củng cố hồ sơ, tài liệu, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm