Vợ chồng người Anh nhiễm COVID-119 được xuất viện về nước

Linh Trần
14/04/2020 - 07:11
Vợ chồng người Anh nhiễm COVID-119 được xuất viện về nước
Sau khi được chữa khỏi, vợ chồng bệnh nhân số 28 đã được xuất viện và về nước rạng sáng ngày 14/4

Rạng sáng ngày 14/4, Bộ Y tế cho biết, khuya ngày 13/4 BV Bệnh Nhiệt đớt TƯ đã làm thủ tục xuất ciện cho BN 28 là Dixong John Garth, (người Anh, 74 tuổi). Bệnh nhân nhập viện ngày ngày 8/3. Trong thời gian điều trị tại đây, ông Dixong John Garth đã có hai lần cho kết quả xét nghiệm âm tính vào các ngày 8/4 và 10/4. Tình trạng sức khỏe của ông hiện nay ổn định, không sốt. Ông Dixong cùng vợ cũng là bệnh nhân mắc COVID-19 nằm điều trị tại BV Bệnh Nhiệt đới TƯ. Vợ bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh trước đó. Vợ chồng bệnh nhân đã đáp chuyến máy bay về nước vào rạng sáng 14/4 do Chính phủ Anh bố trí dành riêng cho các công dân Anh.

Vợ chồng người Anh nhiễm COVID-119 được xuất viện về nước - Ảnh 1.

Bệnh nhân số 28 trò chuyện cảm ơn các bác sĩ trước lúc xuất viện

Bộ Y tế cũng cho biết, đến sáng nay không phát hiện ca mắc mới. Tổng số người nhiễm COVID-19 Việt Nam là 265 người. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 75.291. Trong đó, cách ly tập trung tại BV là 713 trường hợp; cách ly tập trung tại cơ sở khác là 15.564 và cách ly tại nhà, nơi lưu trú là 59.014.

Vợ chồng người Anh nhiễm COVID-119 được xuất viện về nước - Ảnh 2.

Vợ chồng bệnh nhân số 28 chụp ảnh lưu niệm với các bác sĩ trước lúc lên máy bay về nước

Ngoài ra, trong số bệnh nhân đang điều trị, có  9 ca đã có kết quả xét nghiệm 1 lần âm tính với SARS-CoV-2 và 23 ca có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính với SARS-CoV-2.

PNVN sẽ tiếp tục cập nhật../

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm